Sức hút cụm công nghiệp phía Bắc Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Mới 7 tháng hoạt động, Cụm công nghiệp Cổng Khánh 1 đã thu hút 7 dự án, khẳng định tiềm năng phát triển công nghiệp của Hà Tĩnh và hiệu quả trong thu hút doanh nghiệp của chủ đầu tư.

Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp (CCN) Cổng Khánh 1 (trên địa bàn phường Nam Hồng Lĩnh) có tổng diện tích 45 ha, tổng mức đầu tư gần 255 tỷ đồng, do Công ty CP Đầu tư IDI (phường Thành Sen) làm chủ đầu tư.

Dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2019 với mục tiêu hình thành cụm công nghiệp tập trung đa ngành nghề, thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài nước, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu nhập cho người lao động, tăng thu ngân sách địa phương…

bqbht_br_934.jpg
Mới đi vào hoạt động 7 tháng, CCN Cổng Khánh 1 đã thu hút 7 dự án vào đầu tư.

Mặc dù quá trình triển khai dự án gặp khó khăn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19 và vướng mắc một số thủ tục đất đai, nhưng nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự đồng hành của các sở, ban, ngành cùng nỗ lực của chủ đầu tư, đến tháng 3/2025, dự án đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và chính thức đi vào hoạt động, đủ điều kiện đón các nhà đầu tư thứ cấp.

Sau 7 tháng, Công ty CP Đầu tư IDI đã thu hút 7 dự án thuộc nhiều lĩnh vực như: đầu tư xây dựng, may mặc, sản xuất nhựa trần, logistics, chiết xuất khí…, tạo cơ sở hình thành trung tâm công nghiệp nhẹ, công nghiệp chế biến và phụ trợ tại khu vực phía Bắc Hà Tĩnh.

Ông Trần Tiến Sỹ - Giám đốc Công ty CP Đầu tư IDI cho biết: “Ngay sau khi CCN Cổng Khánh 1 đủ điều kiện đón nhà đầu tư, chúng tôi đã triển khai thu hút các nhà đầu tư. Theo đó, chú trọng tạo môi trường đầu tư hấp dẫn thông qua thủ tục hành chính, ưu đãi trong thuê đất…; đẩy mạnh quảng bá tiềm năng và xúc tiến đầu tư hiệu quả thông qua tiếp xúc, giới thiệu tại nước ngoài; chủ động kết nối với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phía Nam… để mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào địa bàn; xây dựng liên kết chặt chẽ giữa nhà đầu tư hạ tầng, chính quyền và các nhà đầu tư thứ cấp… Nhờ đó, chỉ trong 7 tháng, cụm đã đạt tỷ lệ lấp đầy 40%”.

Tọa lạc tại vị trí giao thương thuận lợi, CCN Cổng Khánh 1 được đầu tư hạ tầng hiện đại, đồng bộ về giao thông, điện, nước... Đặc biệt, khu xử lý nước thải công nghệ tiên tiến với vốn đầu tư hơn 13 tỷ đồng đã được nghiệm thu, trở thành “điểm cộng” lớn đối với các nhà đầu tư thứ cấp. CCN đủ quy mô đón 10.000 lao động vào làm việc, chủ đầu tư đang phấn đấu nâng tỷ lệ lấp đầy lên 60% từ nay đến cuối năm 2025.

bqbht_br_945.jpg
Công ty CP Đầu tư IDI đã chi hơn 13 tỷ đồng xây dựng khu xử lý nước thải theo công nghệ tiên tiến.

Hiện, không khí lao động tại CCN Cổng Khánh 1 diễn ra khẩn trương. Các nhà đầu tư thứ cấp sau khi nhận mặt bằng đang đấu nối máy móc, lắp đặt thiết bị, hoàn thiện hạ tầng để nhanh chóng đưa nhà máy vào hoạt động, góp phần tạo diện mạo mới cho khu vực công nghiệp phía Bắc Hà Tĩnh.

Trong số các nhà đầu tư vào CCN, đáng chú ý là Công ty Gaiwach International Co., Limited (Hồng Kông) – doanh nghiệp chuyên sản xuất nội y và đồ bơi xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Doanh nghiệp đã thuê 2,88 ha nhà xưởng của Công ty CP Đầu tư Xây dựng dân dụng và Công nghiệp Thái Sơn để triển khai nhà máy may mặc quy mô 2.000 lao động. Hiện 3 chuyền may với hơn 100 công nhân đã đi vào sản xuất, cho ra những sản phẩm đầu tiên phục vụ xuất khẩu.

Bà Lê Thị Hiền - cán bộ truyền thông, tuyển dụng (Công ty Gaiwach International Co., Limited) cho hay: “Chúng tôi đang đẩy mạnh tuyển dụng và đào tạo lao động địa phương. CCN Cổng Khánh 1 có vị trí thuận lợi, hạ tầng kỹ thuật tốt và nguồn nhân lực dồi dào – đây là những yếu tố quan trọng cho chiến lược phát triển lâu dài của doanh nghiệp”.

bqbht_br_940.jpg
Dự án may mặc của Công ty Gaiwach International Co., Limited đã đi vào hoạt động.

Song song đó, Công ty CP Nhựa Tin cũng đang triển khai xây dựng nhà máy trên diện tích 5,35 ha tại CCN Cổng Khánh 1; dự án dự kiến hoàn thành và vận hành thương mại vào tháng 8/2026. Khi đi vào hoạt động, nhà máy sản xuất nhựa trần sẽ tạo việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương, đóng góp tích cực vào tăng trưởng công nghiệp Hà Tĩnh.

Theo bà Phan Thị Ái - Phó Trưởng phòng Quản lý công nghiệp (Sở Công thương Hà Tĩnh): Tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 96/2022/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 về một số chính sách hỗ trợ, phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đến năm 2025. Mỗi năm, ngân sách tỉnh bố trí hàng chục tỷ đồng để hỗ trợ hoàn thiện hạ tầng CCN và các công trình kết nối bên ngoài. Việc phát triển các CCN giúp di dời các cơ sở sản xuất trong khu dân cư, tạo khu sản xuất tập trung, có hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn, góp phần giảm ô nhiễm môi trường và thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

Năm nay, CCN Cổng Khánh 1 đi vào hoạt động, thu hút nhanh các nhà đầu tư thứ cấp, không chỉ mở rộng không gian sản xuất cho doanh nghiệp mà còn mở ra cơ hội việc làm lớn cho người lao động, trở thành động lực phát triển mới của bức tranh kinh tế Hà Tĩnh.

bqbht_br_936.jpg
bqbht_br_935.jpg
Các dự án trong CCN Cổng Khánh 1 đang gấp rút hoàn thành.

Sự khởi sắc của CCN Cổng Khánh 1 không chỉ minh chứng cho hiệu quả của các chính sách phát triển công nghiệp Hà Tĩnh, mà còn cho thấy vai trò chủ động, linh hoạt của chủ đầu tư dự án trong việc thu hút các đầu tư thứ cấp. Với hạ tầng đồng bộ, vị trí thuận lợi, chính sách hỗ trợ kịp thời cùng quyết tâm của chính quyền và nhà đầu tư, CCN Cổng Khánh 1 đang từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, góp phần tạo việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế – xã hội và khẳng định vị thế trung tâm công nghiệp phía Bắc Hà Tĩnh trong giai đoạn mới.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!