Đảm bảo an toàn điện trước diễn biến mưa lũ phức tạp

(Baohatinh.vn) - Mưa lớn đã gây ngập cục bộ tại nhiều địa phương tại Hà Tĩnh. Trong diễn biến thời tiết phức tạp, việc đảm bảo an toàn điện đang được ngành chuyên môn và người dân quan tâm.

bqbht_br_3.jpg
Mưa lớn đang khiến tình hình ngập lụt ở nhiều địa phương diễn biến phức tạp.

Từ trưa ngày 30/10, các địa phương phường Vũng Áng ghi nhận bị ngập lụt cục bộ do mưa lớn. Nhiều tuyến đường, khu dân cư ngập sâu. Trước diễn biến này, Đội quản lý Điện lực khu vực Kỳ Anh đã chủ động tạm thời gián đoạn cung cấp điện một số vùng nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

bqbht_br_2.jpg
Nước dâng cao tại một số vị trí trạm biến áp trên địa bàn xã Kỳ Anh.

Ông Hồ Thế Vĩnh - Phó Đội trưởng Đội quản lý Điện lực khu vực Kỳ Anh cho biết: “Từ chiều qua, một số khu vực nước đã ngập vào nhà dân và dâng cao ở nhiều trạm biến áp. Để đảm bảo an toàn cho người dân, Đội đã thực hiện phương án tạm gián đoạn cung cấp điện ở một số khu vực cục bộ, vùng ngập sâu. Trong hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến mưa để chủ động phương án vận hành theo kịch bản ứng phó với thiên tai đã duyệt, trước mắt giao phân đoạn, tạm ngưng cung cấp điện vùng nhỏ, trong trường hợp ngập lụt diện rộng, gây nguy hiểm thì triển khai phương án gián đoạn cung cấp điện tại TBA trung thế; đồng thời, sẵn sàng đội xung kích để xử lý sự cố khi xảy ra. Đội cũng sẽ thường xuyên bám sát tình hình, đảm bảo cấp điện trở lại cho khách hàng khi đảm bảo điều kiện an toàn".

bqbht_br_1.jpg
Đội quản lý Điện lực khu vực Kỳ Anh kiểm tra trang thiết bị, sẵn sàng xử lý sự cố do mưa lớn.

Vào đêm 30/10, mực nước hồ Kẻ Gỗ ở cao trình 31,15/32,5m, tương đương dung tích 303,75/345 triệu m3 và bắt đầu xả tràn. Từ 6h ngày 31/10, hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Duệ) tăng lưu lượng xả tràn lên 100 – 350 m3/giây để ứng phó với mưa lớn. Trong diễn biến mưa lớn cộng với xả tràn này, mực nước mặt ở các địa phương vùng hạ du: Cẩm Duệ, Cẩm Bình có khả năng dâng cao, có thể xảy ra sự cố về sử dụng điện trong Nhân dân.

bqbht_br_6.jpg
bqbht_br_7.jpg
Công nhân Đội quản lý Điện lực khu vực Cẩm Xuyên xử lý sự cố, đảm bảo an toàn điện trong mưa lớn.

Trong sáng 31/10, Đội quản lý Điện lực khu vực Cẩm Xuyên tiếp tục phân công các tổ, đội kiểm tra hạ tầng lưới điện trên toàn hệ thống, khắc phục sự cố, đảm bảo phục vụ điện cho sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh. Đơn vị cũng đã sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn điện trong mưa lớn. Ông Phạm Tuấn Anh - Đội quản lý Điện lực khu vực Cẩm Xuyên cho biết: “Chúng tôi đã kích hoạt phương án ứng trực 24/24h, đảm bảo phương án vận hành cấp điện ổn định, an toàn phục vụ sinh hoạt, sản xuất; tiến hành phát hiện và xử lý kịp thời các vị trí gây nguy cơ mất an toàn. Cùng đó, gửi thông báo đến khách hàng, khuyến cáo người dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh nâng cao cảnh giác, không để xảy ra tai nạn điện đáng tiếc. Khách hàng cần ngắt nguồn điện khi nước ngập, không chạm tay vào thiết bị điện khi đang ẩm ướt và thông báo kịp thời cho ngành điện khi phát hiện sự cố”.

Tại Siêu thị Gạch Hà Tĩnh (cầu Cao, xã Cẩm Bình), cùng với hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra như mọi ngày, cơ sở chủ động đảm bảo an toàn điện trong điều kiện thời tiết mưa lớn đang kéo dài. Chị Phạm Thị Thanh Huyền - Quản lý Siêu thị Gạch Hà Tĩnh cho biết: “Chúng tôi thường xuyên theo dõi các thông báo của ngành điện và dự báo thời tiết, đặc biệt là trong thời điểm hồ Kẻ Gỗ xả tràn và mưa lớn như hiện nay. Tại cửa hàng, hệ thống điện đã được lắp đặt cao ráo, có thiết bị chống giật, cầu dao tổng được bố trí ở vị trí dễ ngắt khi có sự cố. Chúng tôi cũng nhắc nhở nhân viên tuyệt đối không sử dụng thiết bị điện khi tay ướt, không để dây điện tiếp xúc với nước và chủ động ngắt toàn bộ nguồn điện khu vực kho, cửa hàng để đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ và sự cố về sử dụng an toàn điện”.

image-3755.jpg
Hệ thống điện của Siêu thị Gạch Hà Tĩnh (cầu Cao, xã Cẩm Bình) được lắp đặt cao ráo, cầu dao tổng được bố trí ở vị trí dễ thao tác ngắt khi có sự cố.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, ngành điện đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn điện cho người dân và cán bộ, công nhân viên trong quá trình vận hành, xử lý sự cố. Trong những ngày qua, các đơn vị điện lực tăng cường kiểm tra, giám sát tình trạng vận hành của hệ thống lưới điện, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, vùng trũng, vùng có nguy cơ ngập sâu; kịp thời phát hiện, xử lý các điểm xung yếu, thiết bị hư hỏng, ngăn ngừa sự cố lưới điện khi mưa lớn xảy ra.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh cũng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị nắm chắc địa bàn, mọi hoạt động xử lý sự cố đều phải được lập phương án an toàn và thực hiện đúng quy trình. Khi kiểm tra cấp điện cho tuyến đường dây, đặc biệt là tại vùng ngập lụt phải thực hiện theo nguyên tắc "Kiểm tra an toàn đến đâu - Cấp điện đến đó". Quá trình thực hiện cần kiểm tra rò điện trên cột, máy phát điện phát ngược lên lưới nhằm phòng ngừa tai nạn điện.

Ngành điện cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan, luôn phòng ngừa, đảm bảo an toàn về điện, không chạm vào thiết bị điện khi đang ướt hoặc trong vùng ngập nước; ngắt nguồn điện tổng trong nhà khi nước tràn vào; không tự ý sửa chữa điện khi có sự cố mà cần liên hệ ngay với điện lực địa phương.

Người dân không trú mưa, treo biển quảng cáo hay thả lưới, câu cá gần khu vực có đường dây, trạm điện; chỉ sử dụng điện trở lại khi nước đã rút và hệ thống được kiểm tra, xác nhận an toàn.

Chủ đề Thiên tai - bão lũ

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!