Tuyến container qua Vũng Áng – khởi đầu hành trình xây dựng trung tâm logistics

(Baohatinh.vn) - Dù đối mặt với nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu khai thác, tuyến vận tải container qua cảng Vũng Áng đang được Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt và Tập đoàn Macstar kiên trì duy trì, coi đây là bước đi chiến lược để hình thành hệ sinh thái logistics hoàn chỉnh.

Nỗ lực duy trì tuyến container mới

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn về sản lượng hàng hóa và chi phí khai thác, Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt phối hợp cùng Công ty CP Tập đoàn Macstar vẫn kiên định duy trì tuyến vận tải container Hải Phòng - Vũng Áng - Hải Phòng.

Đằng sau quyết tâm này là chiến lược lâu dài nhằm khẳng định vai trò Cảng Vũng Áng như cửa ngõ giao thương quốc tế của khu vực Bắc Trung Bộ, nước bạn Lào và vùng Đông Bắc Thái Lan.

bqbht_br_ag7a0554.jpg
Từ ngày 19/8 đến 23/9/2025, đã có 5 chuyến tàu container cập cảng Vũng Áng.

Từ ngày 19/8 đến 5/10/2025, đã có 5 chuyến tàu container cập cảng Vũng Áng, vận chuyển tổng cộng 314 container (tương đương 572 TEU). Hàng hóa chủ yếu là linh kiện phục vụ Nhà máy VinFast Hà Tĩnh và hàng quá cảnh từ Lào.

Cụ thể, chuyến 1 đạt 120 container; chuyến 2 đạt 28 container; chuyến 3 đạt 27 container; chuyến 4 đạt 124 container; chuyến 5 đạt 15 container. Dù lượng hàng còn khiêm tốn, đây là bước khởi động quan trọng để tuyến container đi vào ổn định.

bqbht_br_ag7a0565.jpg
Hãng tàu của Công ty CP Tập đoàn Macstar cam kết duy trì tần suất tối thiểu 4 chuyến/tháng đến hết năm 2026.

Theo báo cáo của Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt, doanh thu hiện tại chưa đủ bù đắp chi phí khai thác. Tuy nhiên, hãng tàu của Công ty CP Tập đoàn Macstar (Macstar) cam kết duy trì tần suất tối thiểu 4 chuyến/tháng đến hết năm 2026, sẵn sàng nâng lên 8 chuyến/tháng khi lượng hàng tăng. Đáng chú ý, Macstar từ chối nhận hỗ trợ 200 triệu đồng/chuyến theo Nghị quyết HĐND tỉnh Hà Tĩnh, nhường nguồn lực này để hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa bằng container qua cảng.

Quyết định này cho thấy Macstar không chỉ đặt lợi ích trước mắt lên hàng đầu, mà còn coi trọng chiến lược lâu dài tại khu vực. Việc chấp nhận thua lỗ trong giai đoạn đầu là sự đánh đổi mang tính chiến lược: duy trì tuyến vận tải để giữ chân khách hàng, tạo thói quen dịch chuyển hàng hóa qua Vũng Áng, đồng thời khẳng định cam kết đồng hành cùng Hà Tĩnh trong việc xây dựng Vũng Áng trở thành cửa ngõ giao thương quốc tế của khu vực Bắc Trung Bộ, Lào và vùng Đông Bắc Thái Lan.

bqbht_br_ag7a0543.jpg
Ông Cáp Trọng Cường - Tổng Giám đốc Macstar.

Thực tế, nếu so sánh chi phí và thời gian, tuyến container Vũng Áng - Hải Phòng đang dần chứng minh được lợi thế khi rút ngắn quãng đường vận chuyển so với việc phải đưa hàng hóa vòng qua các cảng miền Nam. Đặc biệt, khi hàng loạt dự án công nghiệp, hạ tầng lớn ở Hà Tĩnh đi vào hoạt động, cùng với nhu cầu xuất nhập khẩu từ Lào và Thái Lan tăng cao, tuyến vận tải container qua Vũng Áng hứa hẹn sẽ trở thành lựa chọn tối ưu, thúc đẩy hình thành hệ sinh thái logistics bền vững tại khu vực.

Ông Cáp Trọng Cường - Tổng Giám đốc Macstar chia sẻ: “Chúng tôi coi tuyến container qua Vũng Áng là tuyến chiến lược dài hạn. Dù hiện nay còn khó khăn, chi phí lớn, nhưng Macstar chấp nhận lỗ để giữ tuyến, vì chúng tôi tin tưởng rằng khi các khu công nghiệp và dự án lớn của Hà Tĩnh, Lào, Thái Lan phát triển, tuyến vận tải này sẽ trở thành lựa chọn tối ưu về chi phí và thời gian cho doanh nghiệp…”.

Xây dựng hệ sinh thái logistics bền vững

Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt hiện đang tích cực kết nối, kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài nước sử dụng dịch vụ container. Với lợi thế về hệ thống 3 cầu cảng hiện đại, khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lớn đến 70.000 DWT, cùng vị trí chiến lược nằm ở trung tâm khu vực Bắc Trung Bộ, Vũng Áng đang nổi lên như điểm trung chuyển hàng hóa đầy tiềm năng. Không chỉ phục vụ các tỉnh trong nước, cảng còn giữ vai trò cửa ngõ quan trọng cho hàng hóa của Lào và vùng Đông Bắc Thái Lan ra biển.

bqbht_br_anh-1-1.jpg
bqbht_br_ag7a6125.jpg
bqbht_br_dji-0676-2.jpg
Với lợi thế về hệ thống 3 cầu cảng hiện đại, khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lớn đến 70.000 DWT, cảng Vũng Áng đầy đủ tiềm năng, nguồn lực xây dựng hệ sinh thái logistics bền vững.

Trong thực tế, nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã bắt đầu chuyển hướng sang sử dụng tuyến container qua Vũng Áng để rút ngắn thời gian và chi phí so với việc vận chuyển đường bộ hoặc đưa hàng vòng qua các cảng miền Bắc, miền Nam. Sự kiên trì duy trì tuyến của Macstar cùng cam kết hỗ trợ từ phía Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt cho thấy sự kết hợp Nhà nước - Doanh nghiệp đang tạo nên một “nền móng” logistics vững chắc tại Hà Tĩnh.

Đặc biệt, việc hình thành tuyến container cố định qua Vũng Áng sẽ góp phần hoàn thiện “mảnh ghép” quan trọng trong chiến lược phát triển Khu kinh tế Vũng Áng thành trung tâm công nghiệp - dịch vụ cảng biển quy mô khu vực. Đây không chỉ là câu chuyện thương mại, mà còn là bước đi chiến lược khẳng định năng lực cạnh tranh quốc tế của Hà Tĩnh trong giai đoạn hội nhập sâu rộng.

bqbht_br_img-3190.jpg
Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt khẳng định: “Duy trì được tuyến container trong giai đoạn đầu khó khăn này chính là nền tảng để Vũng Áng khẳng định vị thế. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng các doanh nghiệp, cùng Macstar để từng bước hình thành một tuyến vận tải ổn định, lâu dài. Trong bối cảnh doanh thu khai thác hiện tại chưa đủ bù đắp chi phí, việc giữ tuyến container thể hiện quyết tâm rất lớn của cảng và đối tác.

Chúng tôi không đơn thuần cung cấp dịch vụ cảng biển, mà hướng tới xây dựng hệ sinh thái logistics đồng bộ, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian, mở rộng thị trường xuất nhập khẩu. Khi những dự án công nghiệp lớn ở KKT Vũng Áng đi vào vận hành, khi nguồn hàng từ Lào và Đông Bắc Thái Lan dồn về, tuyến container này sẽ chứng minh giá trị thực sự, khẳng định vai trò chiến lược của Hà Tĩnh trên bản đồ vận tải quốc tế...”.

Tuyến container mới qua cảng Vũng Áng có ý nghĩa chiến lược trong phát triển logistics của tỉnh, đồng thời mở ra cơ hội giảm chi phí vận chuyển cho các doanh nghiệp trong KKT Vũng Áng và khu vực Bắc Trung Bộ. Ban Quản lý sẽ tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện tốt nhất để Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt và Macstar duy trì, mở rộng tuyến vận tải này...

Ông Phạm Văn Tình - Phó Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Chủ đề Đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!