
Đến thời điểm này, 88/88 lộ đường dây trung áp, 100% TBA đã hoàn thành khắc phục sự cố, cấp điện đến 491.071 khách hàng. Theo Công ty Điện lực Hà Tĩnh, chỉ còn khu vực bãi nổi Xuân Giang (xã Nghi Xuân) đang ngập lụt (người dân đã di dời lên bờ trú ẩn) nên công ty đã có phương án cấp điện tại vị trí trú ẩn của người dân và tiếp tục triển khai phương án khắc phục sự cố điện để cấp điện trở lại ngay khi người dân trở về.
Tuy vậy, bão số 10 đã tàn phá hạ tầng lưới điện của Hà Tĩnh rất nghiêm trọng. Hệ thống cột điện bị đổ, gãy đang phải khắc phục tạm thời bằng cột tạm khiến nguy cơ mất an toàn điện luôn tiềm ẩn. Cùng với việc khôi phục lưới điện, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang tích cực triển khai phương án an toàn điện; chỉ đạo đơn vị điện lực trực thuộc tổ chức tuyên truyền, cảnh báo người dân sử dụng điện sau bão lụt.

Tại Đội quản lý Điện lực khu vực Kỳ Anh, từ sau cơn bão số 10 đến nay, chưa có thời gian nào cán bộ, công nhân viên được nghỉ ngơi. Số lượng cột điện, dây trung thế bị đổ ngã, hư hỏng lớn nhất tỉnh, số lượng khách hàng phục vụ chiếm hơn 14% khách hàng toàn tỉnh và là địa bàn tập trung khu, cụm công nghiệp của tỉnh, đặt ra nhiệm vụ lớn vừa phải sớm hoàn thành khắc phục sự cố, cấp điện trở lại vừa tuyên truyền, khuyến cáo công tác đảm bảo an toàn điện sau bão cho khách hàng.
Ông Hồ Thế Vĩnh - Đội phó Đội quản lý điện lực khu vực Kỳ Anh cho biết: “Trong thời gian cao điểm khắc phục sự cố, Đội đã rà soát, tham mưu phương án khắc phục và phối hợp với các đơn vị thực hiện các giải pháp kỹ thuật, sử dụng cột tạm để cấp điện cho người dân. Để đảm bảo an toàn cho người dân, đơn vị triển khai treo biển cảnh báo nguy hiểm tại những vị trí sử dụng cột tạm, cột nghiêng đang néo tạm và nơi xung yếu khác; phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, nhắc nhở bà con nhân dân nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn điện”.


Ảnh hưởng của bão số 10, các địa phương xã Đức Quang và Đức Minh bị ngập lụt, chia cắt trong nhiều ngày. Ở thời điểm cao điểm, 4.732 khách hàng bị gián đoạn cung cấp điện. Ngay sau khi nước rút, Đội quản lý Điện lực khu vực Đức Thọ đã chủ động bám sát địa bàn, tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện biện pháp an toàn điện.
Ông Hoàng Chí Thanh – Đội phó Đội quản lý Điện lực khu vực Đức Thọ cho biết: “Ngay sau bão, Đội đã có mặt kiểm tra, rà soát toàn bộ lưới điện và dây sau công tơ, khắc phục nhanh sự cố, đảm bảo an toàn mới đóng điện; treo biển cảnh báo trên cột tạm, ví trí có nguy cơ mất an toàn. Hiện nay, nước đã rút, người dân đang tập trung dọn dẹp, Đội tiếp tục phối hợp với UBND các xã tuyên truyền về an toàn điện. Theo đó, khuyến cáo bà con tuân thủ khuyến cáo theo công văn ngành điện đã ban hành, không tác động đến các vị trí cột tạm như: trèo lên cột; cắt dây néo, buộc gia súc; tuyệt đối không lại gần các vị trí cột điện đổ gãy, dây diện đứt. Với các vùng bị ngập lụt, bà con phải kiểm tra hệ thống dây và các thiết bị điện để có biện pháp thay thế kịp thời nếu dây dẫn không đảm bảo. Nếu phần hư hỏng nằm phía sau đồng hồ điện thì bắt buộc phải cắt cầu dao điện chính rồi mới tiến hành sửa chữa…”.

Với quyết tâm, khôi phục lưới điện đi đôi với đảm bảo an toàn sử dụng điện, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã chủ động gửi văn bản đến UBND tỉnh và UBND cấp xã đề nghị phối hợp tuyên truyền an toàn điện trong Nhân dân; đăng tải hàng chục bài viết tuyên truyền về an toàn điện phát trên loa phát thanh, truyền thông cơ sở, báo chí và mạng xã hội; gửi nhắn tin tuyên truyền qua app chăm sóc khách hàng và SMS nhằm nâng cao cảnh giác cho người sử dụng điện. Ngoài ra, công ty tổ chức treo 309 pano, cấp 27.050 cuốn cẩm nang an toàn điện, tờ rơi, sổ tay PCCC điện đến khách hàng.
Công ty cũng chỉ đạo các đơn vị điện lực vừa khôi phục lưới điện vừa thực hiện công tác đảm bảo an toàn điện, hoàn thành cắm biển cảnh báo tại các vị trí cột tạm, các vị trí cột nghiêng đang néo tạm và các vị trí khác có nguy cơ mất an toàn điện; gửi công văn tới nhà mạng viễn thông đề nghị phối hợp thực hiện giải pháp an toàn cho người dân...
Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Khê cho biết, là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề sau 2 cơn bão, hệ thống cột điện trên địa bàn chưa thể đảm bảo như trước. Vì thế, công tác an toàn điện là nhiệm vụ cấp bách nhất của địa phương sau khắc phục sự cố. Chúng tôi đã triển khai rà soát toàn bộ hệ thống điện trên địa bàn, từ nhà dân đến cơ quan, công sở, trường học; tuyên truyền qua các nhóm zalo, page địa phương để người dân chủ động kiểm tra đường dây dẫn vào nhà mình, liên hệ đội điện lực khu vực để sửa chữa những vị trí bị hư hỏng; tuyệt đối không đến gần những vị trí cột tạm, cột điện nghiêng... nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân sau thiên tai.

Theo ông Bùi Quang Nhiệm - Trưởng phòng An toàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh, nhờ chủ động triển khai các biện pháp tuyên truyền, sau 2 cơn bão số 5 và số 10, Hà Tĩnh chưa xảy tai nạn đáng tiếc nào về mất an toàn điện. Dù vậy, thời tiết vẫn tiếp tục diễn biến bất thường, gây nguy cơ xảy ra rủi ro cho hệ thống lưới điện và an toàn điện rất cao. Công ty Điện lực Hà Tĩnh rất mong nhận được sự đồng hành của chính quyền địa phương trong việc phối hợp kiểm tra, giám sát các khu vực có nguy cơ mất an toàn; tăng cường tuyên truyền Nhân dân về các biện pháp phòng tránh tai nạn điện, đặc biệt là đối với hệ thống cột tạm sau bão, cần tuân thủ khuyến cáo của ngành điện để không xảy ra sự cố đáng tiếc. Bên cạnh đó, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động thông báo cho điện lực khi phát hiện sự cố hoặc nguy cơ mất an toàn điện, góp phần cùng ngành điện bảo đảm lưới điện vận hành an toàn, ổn định, phục vụ tốt cho đời sống và sản xuất của Nhân dân.
Công ty Điện lực Hà Tĩnh khuyến cáo giải pháp an toàn điện sau bão:
- Người dân chủ động chặt, tỉa cây cối có nguy cơ đổ vào lưới điện; kiểm tra hệ thống điện phía sau công tơ.
- Không tự ý trèo lên cột, trạm điện đề phòng bị giật do rò điện.
- Tuyệt đối không được có các hành vi tác động đến các vị trí cột điện tạm như: trèo lên cột; cắt dây néo, buộc gia súc, có tác động vật lý vào cột, dây néo cột hoặc có các hành vi vi phạm khác.
- Tuyệt đối không lại gần các vị trí cột điện tạm, cột đổ gãy, dây điện đứt.
- Khi sửa chữa, cải tạo nhà ở, công trình trong và hai bên hành lang lưới điện, không được để người thiết bị, dụng cụ, phương tiện vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện, cụ thể: đối với điện áp từ 01 - 35kV là 2m; 110kV là 3 m.
- Trường hợp bị hư hỏng cần khắc phục, sửa chữa phải cử người có chuyên môn, hiểu biết về điện thực hiện, đề phòng có điện trở lại hoặc các nguồn điện khác. Thông báo cho đơn vị Điện lực khu vực các sự cố, khiếm khuyết, nguy cơ mất an toàn nằm ngoài phạm vi xử lý theo SĐT 19006769.