Không vì thời tiết bất lợi làm ảnh hưởng đến hoạt động Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1

(Baohatinh.vn) - Trước ảnh hưởng thời tiết khiến việc nhập than đường biển gián đoạn, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Hà Tĩnh) chủ động triển khai phương án nhập than để duy trì sản xuất điện.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (thuộc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh) có công suất 1.200MW gồm 2 tổ máy (mỗi tổ 600 MW), sử dụng công nghệ đốt than phun trực tiếp, thông số hơi cận tới hạn, với hệ thống thiết bị chính đến từ các quốc gia G7. Các chuyên gia đánh giá đây là một trong những nhà máy nhiệt điện có hiệu suất cao, đáp ứng tốt yêu cầu về môi trường trong hệ thống điện Việt Nam.

bqbht_br_0956.jpg
Khi thời tiết thuận lợi, cứ 2 - 3 ngày Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 lại đón tàu công suất 20.000 - 30.000 tấn vào nhập than.

Trước đây, đều đặn từ 2 - 3 ngày, Phân xưởng Nhiên liệu lại đón tàu chở than công suất từ 20.000 - 30.000 tấn vào cập cảng chuyên dụng của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 để phục vụ dây chuyền sản xuất. Tuy nhiên, do ảnh hưởng thiên tai, bão lũ nên công tác nhập than của nhà máy thời gian gần đây gặp nhiều khó khăn, nguy cơ thiếu nguồn than đảm bảo nhu cầu phát điện. Tính riêng trong tháng 10/2025, do mưa bão, sóng to, gió lớn nên lượng tàu than vào cập cảng chuyên dụng của nhà máy giảm. Đặc biệt, từ đầu tháng 11 đến nay, chưa có chuyến than nào được nhập, khiến lượng than tồn kho của nhà máy giảm còn 240.000 tấn, thấp hơn mức duy trì bình quân là 300.000 tấn trước đây.

Ông Vũ Trần Thanh Hải - Phó Quản đốc Phân xưởng Nhiên liệu (Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1) cho biết: "Với lượng than hiện có, nhà máy chỉ đủ duy trì phát điện trong khoảng một tháng. Nếu thời tiết tiếp tục diễn biến xấu, chúng tôi sẽ chủ động phối hợp, triển khai phương án nhập than bằng đường bộ để không gián đoạn sản xuất, dù chi phí cao và sản lượng vận chuyển thấp hơn”.

bqbht_br_z6756170466841-b2e851a908b009cbd1a02d18c1d6dc8c.jpg
2 tháng cuối năm 2025, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 dự kiến tiêu thụ 500.000 tấn than.

Hiện nay, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đang sử dụng ba loại than chính gồm: than cám 5a.10, than cám 5a.14 do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cung cấp (chiếm tỷ trọng 70%) và than nhập khẩu từ Lào (chiếm tỷ trọng 30%) do Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn cung ứng. Việc tiêu thụ than Lào là bước hiện thực hóa Hiệp định hợp tác mua bán than giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào được kết ký kết vào ngày 9/1/2025.

Từ đầu năm 2025 đến nay, nhà máy đã nhập 2,4 triệu tấn than và tiêu thụ gần 2,3 triệu tấn; dự kiến hai tháng cuối năm, nhu cầu tiêu thụ thêm khoảng 500.000 tấn.

Trước tình hình thời tiết bất ổn, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh đang chủ động phối hợp các đối tác, điều chỉnh kế hoạch nhập than để bảo đảm vận hành ổn định dây chuyền sản xuất điện. Việc chủ động xây dựng phương án nhập than bằng đường bộ không chỉ thể hiện tinh thần linh hoạt, ứng biến nhanh trước rủi ro thiên tai của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 mà còn cho thấy quyết tâm của đơn vị trong việc bảo đảm dòng điện ổn định cho nền kinh tế.

Song song với việc bảo đảm nguồn nhiên liệu, nhà máy tập trung cao độ cho công tác sản xuất điện theo lệnh huy động công suất từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia.

bqbht_br_095666.jpg
Kỹ sư Phân xưởng vận hành theo dõi thông số của 2 tổ máy phát điện tại Phòng điều khiển trung tâm.

Ông Hoàng Thanh Dũng - Quản đốc Phân xưởng Vận hành cho hay: “Thời điểm này, nhà máy phát lên lưới quốc gia bình quân sản lượng hơn 16 triệu kWh/ngày. Giai đoạn cuối năm, nhu cầu điện cho sản xuất – kinh doanh và tiêu dùng của cộng đồng doanh nghiệp và người dân dự báo tăng cao. Chúng tôi luôn chủ động các giải pháp kỹ thuật, nâng cao độ khả dụng của tổ máy và sẵn sàng vận hành theo lệnh điều độ. Nhà máy cũng đang ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giám sát vận hành, tối ưu hóa các hệ thống điều khiển như: nhiệt độ hơi chính, hơi Reheat, hệ thống khử Nox... Cùng đó, thúc đẩy các sáng kiến kỹ thuật và cải tiến quản lý để nâng cao hiệu quả vận hành và tiết kiệm chi phí”.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 có đóng góp lớn cho hoạt động sản xuất – kinh doanh của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam. Đặc biệt, những năm gần đây, cùng với sự tăng trưởng phụ tải điện khu vực miền Bắc càng khẳng định vai trò quan trọng của Nhiệt điện Vũng Áng 1. Trung bình mỗi năm, nhà máy đóng góp khoảng 30% tổng doanh thu và tổng sản lượng điện thương mại của Tổng công ty.

Lũy kế 10 tháng năm 2025, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đã phát lên lưới 5.014 triệu kWh, doanh thu đạt khoảng 9.761 tỷ đồng. Dự kiến 2 tháng cuối năm, đơn vị nỗ lực hoàn thành kế hoạch sản lượng điện thương mại được Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam giao.

122d2092225t26513l0.jpg
bqbht_br_051.jpg
bqbht_br_30.jpg
bqbht_br_0956.jpg
Nhu cầu sử dụng điện cuối năm của cộng đồng doanh nghiệp dự báo tăng cao.

Trong bối cảnh thị trường điện nhiều biến động như hiện nay, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 tiếp tục kiên định hướng đi hiện đại hóa công nghệ, tối ưu vận hành, bảo đảm an toàn – hiệu quả – bền vững, góp phần giữ vững an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tỉnh nhà.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!