Linh hoạt tuyên truyền, đưa tiết kiệm điện thành thói quen

(Baohatinh.vn) - Ngành điện Hà Tĩnh đang triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, lan toả thông điệp để tiết kiệm điện trở thành thói quen, vì lợi ích quốc gia.

bqbht_br_1.jpg
Học sinh Trường Tiểu học Trần Phú thích thú nhận cuốn truyện tranh “Bí mật quả cầu tím”.

Đổi mới hình thức, đa dạng cách tuyên truyền

Một sáng đầu tuần tại Trường Tiểu học Trần Phú (phường Thành Sen), học sinh sau buổi sinh hoạt chào cờ được cán bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh tặng tập san, tài liệu về tiết kiệm điện. Trong đó, cuốn truyện tranh “Bí mật quả cầu tím” vừa được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) phối hợp với Nhà xuất bản Thế giới phát hành là ấn phẩm mới nhằm tuyên truyền tiết kiệm điện.

Cuốn truyện được trình bày bằng hình thức truyện tranh, hình ảnh sinh động, tươi sáng, lời thoại dí dỏm phù hợp với lứa tuổi học sinh. Nội dung xoay quanh hành trình khám phá của “Biệt đội năng lượng” gồm 6 nhân vật đáng yêu, cùng bạn ngoài hành tinh Talot và Quả cầu Tím biết nói”. Qua những thử thách thú vị là thông điệp tiết kiệm điện năng, từ kỹ năng học cách tắt thiết bị điện khi không cần thiết, tìm hiểu về thủy điện, điện gió, điện mặt trời… gần gũi, dễ nhớ và dễ áp dụng.

Cô Đặng Thị Thuỳ Dung - giáo viên chủ nhiệm lớp 5A cho biết: “Trong các buổi sinh hoạt đầu giờ, ngoại khoá, chúng tôi cũng thường lồng ghép nội dung giáo dục học sinh tiết kiệm điện. Cuốn truyện tranh “Bí mật quả cầu tím” được trình bày theo hình thức truyện tranh, minh hoạ hình hoạ bắt mắt, vui nhộn đã tạo sự thích thú cho các em học sinh. Không còn những khẩu hiệu khô khan hay bài giảng lý thuyết, sự đổi mới trong cách tuyên truyền của ngành điện đã giúp các em dễ tiếp cận và ghi nhớ kiến thức về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả”.

bqbht_br_2.jpg
Cô Đặng Thị Thuỳ Dung và các em học sinh Trường TH Trần Phú cùng trải nghiệm cuốn truyện tranh về tuyên truyền tiết kiệm điện.

Thời gian qua, Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) thường xuyên quan tâm công tác tuyên truyền tiết, vận động khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm thực thi theo chỉ đạo của Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện. Các kế hoạch, chiến dịch thường niên được triển khai như: “Giờ trái đất”; “Trường học chung tay tiết kiệm điện”; chiến dịch tuyên truyền qua phát tờ tờ rơi, áp phích, loa phát thanh, báo chí, mạng xã hội,…

Công ty cũng chỉ đạo các đội quản lý điện lực trực thuộc triển khai nội dung tuyên truyền, cử cán bộ, nhân viên “đi từng ngõ, gõ từng nhà” hướng dẫn người dân sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; phát động phong trào tiết kiệm điện trong cơ quan, công sở…

Cán bộ, nhân viên ngành điện Hà Tĩnh “đi từng ngõ, gõ từng nhà” hướng dẫn người dân sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.
Cán bộ, nhân viên ngành điện Hà Tĩnh “đi từng ngõ, gõ từng nhà” hướng dẫn người dân sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Ông Phan Văn Anh - Trưởng phòng Kinh doanh (Công ty Điện lực Hà Tĩnh) cho biết: “Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, nhất là trên nền tảng số. Các kênh mạng xã hội, ứng dụng chăm sóc khách hàng, tin nhắn SMS,... được tận dụng tối đa để truyền tải nhanh chóng, hiệu quả các thông tin, khuyến cáo, hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Ngành điện cũng tích cực tuyên truyền, khuyến khích người dân, cơ sở sản xuất kinh doanh đầu tư lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất tự tiêu thụ, góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia và bảo vệ môi trường”.

Lan toả thông điệp “Tiết kiệm điện là thói quen”

bqbht_br_8.jpg
Lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái là giải pháp tiết kiệm bền vững.

Trong 9 tháng năm 2025, PC Hà Tĩnh đã đảm bảo cung cấp điện an toàn cho trên 400.000 khách hàng với sản lượng điện thương phẩm đạt gần 1,3 tỷ kWh. Theo đó, lũy kế 9 tháng, toàn công ty tiết kiệm được 33,72 triệu kWh, tương đương 2,61% điện thương phẩm.

Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, PC Hà Tĩnh luôn nỗ lực nâng cao độ tin cậy cung cấp điện gắn với vận hành chủ động, ổn định hệ thống điện; duy trì công tác kiểm tra, thí nghiệm định kỳ, thực hiện các biện pháp thay thế, luân chuyển máy biến áp, cân pha, san tải hợp lý giữa các trạm biến áp; bố trí phương thức vận hành lưới điện hợp lý nhằm đảm bảo an toàn, tin cậy trong điều kiện bình thường và linh hoạt chuyển đổi trong tình huống sự cố hoặc sản lượng điện tiêu thụ tăng cao đột biến.

bqbht_br_4.jpg
Các chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện đang tạo hiệu quả sâu rộng tới cộng đồng, thay đổi thói quen tiết kiệm điện từ ý thức mỗi người dân.

Chị Trần Thị Linh - xã Thạch Hà cho biết: “Tôi kinh doanh quầy tạp hoá nhỏ, các thiết bị sử dụng điện khá nhiều. Trước đây, tôi chỉ quan tâm đến kinh doanh, chưa để ý nhiều đến việc tiết kiệm nhưng nhờ được cán bộ điện lực hướng dẫn cách bố trí hệ thống chiếu sáng hợp lý, thay thiết bị cũ bằng loại tiết kiệm năng lượng, tôi thấy lượng điện tiêu thụ giảm hẳn. Việc làm nhỏ nhưng hiệu quả lớn, giúp cơ sở giảm chi phí và hình thành thói quen thường xuyên. Bây giờ không chỉ trong cửa hàng, tôi cũng tập thói quen tắt đèn, giảm thiết bị điện không cần thiết của các con trong gia đình”.

Tiết kiệm điện là hành trình dài, cùng với sự nỗ lực của ngành điện, mỗi hành động nhỏ của khách hàng là giải pháp quan trọng đóng góp vào đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, chống quá tải, giảm bớt “sức nóng” cho hệ thống lưới điện. Từ đó, góp phần giúp PC Hà Tĩnh thực hiện tốt công tác quản lý và vận hành lưới điện an toàn, nâng cao chất lượng cung cấp điện năng.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!