Vượt thời tiết khắc nghiệt, duy trì thi công dự án hạ tầng lưới điện

(Baohatinh.vn) - Các dự án nâng cấp lưới điện Hà Tĩnh đang đối mặt thời tiết khắc nghiệt nhưng vẫn đảm bảo tiến độ, nỗ lực hoàn thành sớm, nâng cao độ tin cậy cấp điện cho người dân, doanh nghiệp.

bqbht_br_dien5.jpg
Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh Nguyễn Duy Thắng kiểm tra tiến độ dự án Xây dựng cải tạo đường dây trung áp, hạ áp và trạm biến áp chống quá tải, giảm tổn thất điện năng, giảm bán kính cấp điện khu vực huyện Can Lộc (cũ).

Suốt nhiều tháng nay, thời tiết liên tục bất lợi, bão, mưa lớn khiến cho tình hình thi công dự án Xây dựng cải tạo đường dây trung áp, hạ áp và trạm biến áp chống quá tải, giảm tổn thất điện năng, giảm bán kính cấp điện khu vực huyện Can Lộc (cũ) tại xã Đồng Lộc gặp nhiều khó khăn. Đây là 1 trong 9 dự án chống quá tải được Công ty Điện lực Hà Tĩnh đầu tư, xây dựng và cải tạo 8,513 km đường dây trung áp, 8,928 km đường dây hạ áp và 5 trạm biến áp chống quá tải. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ san tải cho nguồn cung cấp điện từ trạm biến áp cũ tại 5 xã: Đồng Lộc, Tùng Lộc, Gia Hanh, Trường Lộc và Xuân Lộc nhằm chống quá tải, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện để phục vụ nhu cầu sinh hoạt cũng như sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

bqbht_br_dien4.jpg
Công ty TNHH cơ điện MES tranh thủ tối đa những giờ tạnh, ráo trong ngày để chôn móng, dựng cột.

Từ sáng 6/11, thời tiết vừa giảm mưa, Công ty TNHH cơ điện MES (đơn vị thi công) đã huy động công nhân trở lại công trường, tập trung máy móc thi công tối đa khối lượng. Anh Lê Hoàng Lâm - Công ty tư vấn công nghiệp điện Quảng Trị cho biết: “Dự án bắt đầu triển khai thi công từ ngày 22/8, hiện nay đã đạt 50% khối lượng. Ngay sau khi thời tiết bớt mưa, các đội thi công đã tiến hành ngay công tác thả móng, dựng cột. Chúng tôi thường trực bám sát hiện trường, giám sát thi công theo hồ sơ thiết kế; đồng thời, tuân thủ quy trình an toàn lao động, chất lượng công trình. Nếu thời tiết không xảy ra mưa lớn, các đội vẫn sẽ duy trì tiến độ tối đa, phấn đấu bàn giao đóng điện trước ngày 15/11 tới”.

Theo Ban Quản lý dự án Công ty Điện lực Hà Tĩnh, thời gian qua dù có nhiều thay đổi do chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp song các địa phương đã phối hợp cùng đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, hoàn thành GPMB, đảm bảo 100% mặt bằng thi công. Đây là không chỉ là giải pháp quan trọng giúp đẩy nhanh tiến độ dự án mà còn tạo được sự đồng thuận, niềm tin của người dân trong việc đồng hành cùng dự án phát triển hạ tầng lưới điện.

bqbht_br_dien.jpg
Sáng 7/11, thời tiết ở xã Sơn Giang có bớt mưa, nhà thầu tranh thủ vận chuyển thiết bị đến công trường thi công.

Thời tiết giảm mưa cũng tạo điều kiện cho dự án Xây dựng cải tạo đường dây trung áp, hạ áp và trạm biến áp chống quá tải, giảm tổn thất điện năng, giảm bán kính cấp điện khu vực huyện Hương Sơn (cũ) tập kết vật liệu, chuẩn bị thi công. Dự án đi qua 5 xã (đơn vị hành chính mới): Hương Sơn, Sơn Giang, Sơn Kim 1, Sơn Tây và Tứ Mỹ. Dự án được đầu tư 1,98 km đường dây trung áp, 7,08 km đường dây hạ áp và 5 trạm biến áp.

Anh Đậu Khắc Sỹ - Tổ trưởng tổ thi công (Công ty CP Xây lắp Đất Việt (Nghệ An) cho biết: “Trong 2 ngày (5 – 6/11), chúng tôi tập trung tập kết 100% thiết bị, cột điện về công trường. Mặc dù thời tiết vẫn còn mưa nhưng lượng mưa đã giảm nên không ảnh hưởng quá lớn đến công tác thi công. Sáng 7/11, các tổ huy động xe cẩu, máy móc phân bổ vật liệu về vị trí, đào đất chôn móng cọc. Với tinh thần tranh thủ tối đa thời gian, chúng tôi nỗ lực duy trì nhịp độ thi công, đồng thời thực hiện phương án cuốn chiếu, đúc móng cột đến đâu sẽ hoàn thiện xà đến đó, đảm bảo hoàn thành theo mốc thời gian phấn đấu trước ngày 15/11 tới”.

bqbht_br_dien6.jpg
Công ty CP Xây lắp Đất Việt (Nghệ An) đã tập kết đủ 100% thiết bị đảm bảo thi công nhanh, tăng tốc tiến độ dự án.

Cùng với dự án chống quá tải, thời điểm này, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cũng tập trung chỉ đạo thi công khẩn trương các dự án trọng điểm với tinh thần “vượt khó, về đích sớm”. Đặc biệt, hạng mục cải tạo đường dây 110kV Hồng Lĩnh – Linh Cảm đang đáp ứng tiến độ theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh. Sau khi hoàn thành, dự án đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho các phụ tải trọng điểm trên địa bàn, nâng cao chất lượng điện áp.

Hiện nay, công ty đang quản lý 80 dự án đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư 1.259,091 tỷ đồng, bao gồm 22 dự án chuyển tiếp, 48 dự án giao năm 2025 và 10 dự án tạm giao năm 2026. Đến thời điểm này, 11 dự án chuyển tiếp đã quyết toán, 9 dự án hoàn thiện thi công; đối với dự án giao trong năm 2025 đã quyết toán 10 dự án, 7 dự án hoàn thành và 10 dự án đang thi công, các dự án còn lại đang trong quá trình hoàn thiện chuẩn bị đầu tư.

Những dự án này không chỉ là giải pháp của ngành điện trong việc thực hiện nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu dùng điện của người dân, doanh nghiệp, chống quá tải lưới mà còn là bước “đi trước” để tạo nền tảng hạ tầng năng lượng vững chắc, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư vào địa bàn.

bqbht_br_dien3.jpg
Trong điều kiện thời tiết mưa nhỏ, đơn vị thi công sẽ tranh thủ đào múc chôn móng, dựng cột để không làm ảnh hưởng lớn đến thi công toàn dự án.

Ông Nguyễn Duy Thắng - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết: “Hà Tĩnh đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển mạnh các khu, cụm công nghiệp, việc đầu tư đồng bộ, kịp thời hệ thống lưới điện có vai trò hết sức quan trọng, đảm bảo nguồn điện ổn định phục vụ sản xuất, dịch vụ và đời sống Nhân dân. Mặc dù thời tiết diễn biến phức tạp nhưng các đơn vị vẫn nỗ lực vượt khó, tận dụng thời gian và giải pháp thi công hợp lý để hoàn thành đúng kế hoạch. Từ nay đến cuối năm, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo BQL dự án bám sát tiến độ, đôn đốc đẩy nhanh thi công với tinh thần có mặt bằng đến đâu thi công đến đó, trước mắt phấn đấu hoàn thành 100% dự án chống quá tải trước ngày 15/11 tới. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương xử lý kịp thời vướng mắc để không làm ảnh hưởng đến tiến độ các dự án”.

Theo Ban Quản lý dự án Công ty Điện lực Hà Tĩnh, thời gian qua, cùng với sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công ty, BQL đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương để triển khai quyết liệt công tác GPMB, đảm bảo tiến độ thi công các dự án trọng điểm. Nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến hành lang tuyến, đất đai, hoa màu của người dân được kịp thời tháo gỡ nhờ sự đồng thuận, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tại các khu vực có công trình đi qua.

Cùng với đó, BQL đã tập trung đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng cường nhân lực, phương tiện, làm việc cả ngoài giờ và cuối tuần để bù lại thời gian bị ảnh hưởng do thời tiết và các yếu tố khách quan khác. Các khâu từ khảo sát, thiết kế, cung ứng vật tư đến giám sát thi công đều được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, an toàn và đúng quy chuẩn kỹ thuật.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!