Lấn chiếm lòng, lề đường phơi lúa: "Trên cứ cấm, dưới cứ phơi"!

(Baohatinh.vn) - Từ nhiều năm nay, mỗi vụ thu hoạch lúa là rất nhiều tuyến đường từ nông thôn đến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn Hà Tĩnh lại diễn ra tình trạng lấn chiếm lòng lề đường để phơi lúa, rơm rạ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Lấn chiếm lòng, lề đường phơi lúa: “Trên cứ cấm, dưới cứ phơi”!
Lấn chiếm lòng, lề đường phơi lúa: “Trên cứ cấm, dưới cứ phơi”!

Lấn chiếm lòng đường phơi lúa trên đường Xô viết Nghệ Tĩnh (TP Hà Tĩnh)...

Lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi tuốt lúa, phơi rơm luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Ngày 19/5/2018, tại Km 529+300 trên QL1A đoạn qua xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, bà Nguyễn Thị Ch. (52 tuổi) đang phơi lúa thì bị chiếc xe tải mang BKS 37C - 05083 đâm chết tại chỗ là 1 minh chứng điển hình.

Lấn chiếm lòng, lề đường phơi lúa: “Trên cứ cấm, dưới cứ phơi”!

Thậm chí, trên đường Nam cầu Cày đi Thạch Đồng (TP Hà Tĩnh), người dân tuốt lúa xong, "quên" rơm giữa đường.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn nói trên, ngày 21/5/2018, UBND tỉnh có Công văn số 2853/UBND-GT1 về việc đảm bảo ATGT trong mùa thu hoạch nông sản, chỉ đạo các cơ quan, địa phương liên quan tăng cường kiểm soát, chấn chỉnh, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng lề đường. Mới đây, ngày 6/9, Ban ATGT tỉnh có Công văn số 88/BATGT-VP gửi các ngành, địa phương vào cuộc ngăn chặn tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi phơi rơm, lúa. Mặc dù công văn được triển khai rất sớm nhưng dường như: "Trên cứ cấm, dưới cứ phơi!".

Lấn chiếm lòng, lề đường phơi lúa: “Trên cứ cấm, dưới cứ phơi”!

Đường Nam cầu Cày đi Thạch Đồng là "điển hình xấu" của việc lấn chiếm lòng, lề đường phơi nông sản

Trong những ngày này, từ thành thị đến nông thôn, từ đường làng ra quốc lộ, đâu đâu cũng xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi tuốt, phơi lúa. Trên đường mòn Hồ Chí Minh chạy qua các huyện Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn; QL 8A, QL 1A, tuyến tránh TP Hà Tĩnh… tuy mức độ phơi nhiều ít khác nhau, nhưng hầu như nơi nào cũng có.

Lấn chiếm lòng, lề đường phơi lúa: “Trên cứ cấm, dưới cứ phơi”!

Tại đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Hương Sơn cũng xảy ra tình trạng này

Trao đổi với chúng tôi xung quanh vấn đề này, ông Hoàng Minh Việt - Phó ban chuyên trách Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Mặc dù tỉnh, Ban đã có công văn chỉ đạo trực tiếp nhưng tình trạng vi phạm vẫn xảy ra. Chúng tôi đã chỉ đạo, đôn đốc, còn việc thực hiện, trách nhiệm chính là các địa phương, CSGT, Thanh tra giao thông. Các cơ quan truyền thông, ngành chức năng cũng cần tăng cường phối hợp tuyên truyền để việc chấn chỉnh vi phạm đạt hiệu quả hơn".

Việc người dân “đến hẹn lại lên”, cố tình vi phạm như thế này rất cần sự vào cuộc thực sự của chính quyền các địa phương, lực lượng chức năng để mạnh tay xử lý. Nếu không làm quyết liệt thì nguy cơ tai nạn giao thông luôn thường trực mỗi khi mùa thu hoạch lúa về.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Hiểm họa chập cháy từ thú vui thả diều

Hiểm họa chập cháy từ thú vui thả diều

Thả diều là thú vui của nhiều người dân Hà Tĩnh, nhưng nếu thả không đúng nơi đúng chỗ sẽ dẫn đến nguy cơ chập cháy đường dây điện, gây thương vong về người và thiệt hại về kinh tế.
Bắt 2 đối tượng mua bán ma tuý “cỏ Mỹ”

Bắt 2 đối tượng mua bán ma tuý “cỏ Mỹ”

Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Ngọc Anh và Đậu Xuân Tín cùng trú tại phường Thành Sen về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Đừng vì nhanh một giây mà chậm một đời

Đừng vì nhanh một giây mà chậm một đời

Vi phạm tốc độ khi tham gia giao thông vẫn còn diễn ra ở Hà Tĩnh. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn là nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Nở rộ thủ đoạn "bắt cóc online"

Nở rộ thủ đoạn "bắt cóc online"

“Bắt cóc online” là hình thức tội phạm mới, với chiêu trò tinh vi, thao túng tâm lý nạn nhân. Nhiều học sinh, sinh viên Hà Tĩnh đã trở thành nạn nhân của hình thức lừa đảo này.
Lo con bị bắt cóc trên mạng

Lo con bị bắt cóc trên mạng

Hàng loạt bẫy lừa đảo, bắt cóc trên mạng xã hội và những mối nguy hiểm khó lường đang rình rập khiến phụ huynh e ngại việc cho con dùng mạng xã hội.