Ngăn ngừa thanh, thiếu niên “ngổ ngáo” trên đường phố Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trước tình trạng các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập phóng xe máy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông, Công an Hà Tĩnh tăng cường tổ chức tuần tra, cương quyết xử lý nghiêm vi phạm.

thanh-thieu-nien-vi-pham-giao-thong-1.jpg
thanh-thieu-nien-vi-pham-giao-thong.jpg
thanh-thieu-nien-vi-pham-giao-thong-2.jpg
Tổ công tác 238 Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông khu vực trung tâm phường Thành Sen.

Thời gian gần đây, các tuyến đường trung tâm phường Thành Sen như: Trần Phú, Hà Huy Tập, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phan Đình Phùng... thành “bãi đáp” cho những thanh, thiếu niên “ngổ ngáo” tụ tập để chạy xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, có xu hướng gia tăng trở lại khiến người dân lo lắng, bất an.

Trong quá trình “đi bão”, các nhóm thanh, thiếu niên “ngổ ngáo” còn mang theo cả hung khí như: dao, kiếm, ná cao su, gậy sắt, vỏ chai bia..., để gây gổ, đánh nhau làm mất an toàn giao thông (ATGT), ảnh hưởng xấu tới tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

bqbht_br_thanh-nien-ngo-ngao.jpg
Tình trạng các nhóm thanh, thiếu niên “ngổ ngáo” tụ tập chạy xe máy vi phạm giao thông, gây rối trên đường phố có dấu hiệu gia tăng trở lại.

Có một thực tế là tình trạng các nhóm thanh, thiếu niên “ngổ ngáo” chạy xe máy tụ tập gây rối trên đường phố không chỉ có ở Hà Tĩnh mà xuất hiện hầu khắp các địa phương khác trên cả nước. Thậm chí, các nhóm thanh, thiếu niên giữa các địa phương còn tham gia vào các fanpage trên mạng xã hội để “giao lưu”, “trao đổi” với nhau.

Các nhóm thanh, thiếu niên xem việc “thông chốt”, không bị lực lượng chức năng xử lý đăng tải trên các hội, nhóm xem như là “chiến tích” để khoe mẽ với nhau. Mỗi lần như vậy, càng cổ vũ cho hành vi sai trái, vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn tới các vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng.

bqbht_br_thanh-nien-ngo-ngao-1.jpg
Phòng CSGT phối hợp với Công an xã Hương Bình triệu tập các thanh, thiếu niên và mời phụ huynh cùng tham gia làm việc về hành vi chạy xe không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng trên đường.

Trước tình trạng này, Công an Hà Tĩnh mở cao điểm kiểm tra, xử lý các nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya. Trung tá Đoàn Trọng Tình – Cán bộ Phòng CSGT, thành viên Tổ công tác 238 Công an tỉnh cho hay: Việc xử lý các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập vi phạm giao thông, gây rối trên đường phố là không dễ dàng, bởi, quá trình lưu thông trên đường, các trường hợp này không chỉ điều khiển xe chạy với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, có hành vi lạng lách, đánh võng mà phương tiện cũng được tháo, che biển. Tuy nhiên, với mục tiêu lập lại trật tự, giữ bình yên cho cộng đồng, Tổ công tác 238 triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cương quyết xử lý các nhóm thanh, thiếu niên vi phạm giao thông, gây rối trên đường phố

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã phối hợp với công an xã, phường phối hợp tuần tra khép kín địa bàn, nhất là tại các khu vực trung tâm, tuyến đường lớn, khu dân cư đông đúc. Lực lượng chức năng cũng trích xuất hệ thống camera an ninh, camera giám sát để hỗ trợ quá trình điều tra, truy xét xử lý các nhóm thanh, thiếu niên “ngổ ngáo”.

bqbht_br_thanh-nien-ngo-ngao-2.jpg
Công an xã Hồng Lộc mời làm việc, giáo dục, răn đe một số thanh, thiếu niên thường xuyên tụ tập, có biểu hiện vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Trung tá Nguyễn Anh Tuấn – Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho hay: Để việc xử lý đạt hiệu quả cao, cùng với việc lập chốt kiểm tra, các thành viên Tổ công tác 238 mặc thường phục, tiến hành tuần tra lưu động trên các tuyến giao thông nhằm kịp thời phát hiện các thanh, thiếu niên tụ tập gây rối, vi phạm quy định khi tham gia giao thông.

Bên cạnh công tác tuần tra, xử lý, để chủ động ngăn ngừa “tội phạm đường phố”, công an các xã, phường ở Hà Tĩnh cũng đã lập danh sách những người trong độ tuổi học sinh, thanh, thiếu niên có dấu hiệu “lệch chuẩn” có thể tham gia vào các hội, nhóm để gọi lên răn đe, giáo dục. Quá trình làm việc, trao đổi với từng trường hợp, có sự chứng kiến của phụ huynh, người thân trong gia đình hoặc người giám hộ.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, nguyên nhân gốc rễ của tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập gây rối bắt nguồn từ sự buông lỏng quản lý của gia đình và thiếu định hướng giáo dục từ sớm. Ở tuổi vị thành niên, các em dễ bị kích động, thích thể hiện cái “tôi” và bị ảnh hưởng bởi trào lưu trên mạng xã hội. Nếu không được định hướng đúng đắn, việc thể hiện có thể biến thành hành vi vi phạm pháp luật.

Do đó, cùng với sự vào cuộc của lực lượng công an, vai trò của gia đình và nhà trường là hết sức quan trọng. Các bậc phụ huynh cần quan tâm, nắm bắt tâm lý, giờ giấc sinh hoạt của con; nhà trường tăng cường giáo dục pháp luật, đặc biệt là kỹ năng sống, ý thức chấp hành pháp luật.

Kiên quyết xử lý, ngăn chặn từ sớm, từ xa, cùng với giáo dục, định hướng đúng đắn – đó là cách bền vững nhất để chấm dứt tình trạng thanh thiếu niên tụ tập gây rối, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, an toàn cho mỗi con đường, mỗi khu phố.

Video: Em V.V.Q. (SN 2008, trú tại thôn 8, xã Hương Bình) hối hận sau khi tham gia vào việc chạy xe vi phạm giao thông, lạng lách, đánh võng trên đường.

Chủ đề An toàn giao thông

Chủ đề Tai nạn Giao thông Hà Tĩnh

Đọc thêm

Bảo đảm ATGT dịp Lễ Quốc khánh 2/9 và tháng cao điểm học sinh đến trường ở Hà Tĩnh

Bảo đảm ATGT dịp Lễ Quốc khánh 2/9 và tháng cao điểm học sinh đến trường ở Hà Tĩnh

Việc ban hành kế hoạch nhằm đảm bảo huy động đầy đủ các loại phương tiện vận chuyển hành khách, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ Quốc khánh 2/9, lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 và tháng cao điểm cho học sinh đến trường trên địa bàn Hà Tĩnh được liên tục, thông suốt.
Xe đầu kéo tông xe máy, 1 người tử vong

Xe đầu kéo tông xe máy, 1 người tử vong

Thời điểm xảy ra tai nạn tại ngã tư giao đường tránh thành phố Hà Tĩnh (cũ) với đường dẫn lên nút giao cao tốc Bắc - Nam, hệ thống đèn tín hiệu giao thông không hoạt động.
Khởi tố vợ chồng "Cô giáo Hương"

Khởi tố vợ chồng "Cô giáo Hương"

Theo Công an TP. Hà Nội, số tiền vợ chồng Phú Lê và vợ chồng "Cô giáo Hương" thu được từ việc bán lẻ sản phẩm Loramen là 11,6 tỉ đồng, trong đó vợ chồng Hương hưởng lợi từ 5 - 7 tỉ đồng.
Đánh bạc qua mạng, 7 đối tượng lĩnh án

Đánh bạc qua mạng, 7 đối tượng lĩnh án

Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa tuyên phạt nhiều năm tù đối với Đào Thị Phượng (SN 2000, trú xã Đa Phúc, thành phố Hà Nội) và 6 đồng phạm về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".
3 bị cáo lĩnh 198 tháng tù vì buôn bán pháo nổ

3 bị cáo lĩnh 198 tháng tù vì buôn bán pháo nổ

Tòa án nhân dân Khu vực 1 - Hà Tĩnh vừa tuyên phạt 3 bị cáo tổng cộng 198 tháng tù về tội “Buôn bán hàng cấm”; một bị cáo khác bị phạt 70 triệu đồng về tội “Tàng trữ hàng cấm”.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!