Người dân giao nộp cá thể culi quý hiếm cho cơ quan chức năng

(Baohatinh.vn) - Cá thể culi được người dân ở xã Thạch Hà (Hà Tĩnh) giao nộp cho cơ quan chức năng có trọng lượng 0,6kg, thể trạng khoẻ mạnh.

Trước đó, vào chiều 9/10, anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1985, trú tại thôn Sông Tiến, xã Thạch Hà) bắt gặp 1 cá thể culi trong vườn nhà. Biết đây là loại động vật rừng quý hiếm cần bảo vệ, anh Hùng đã báo chính quyền địa phương, Công an xã Thạch Hà để giao nộp cho cơ quan kiểm lâm tiếp nhận, chăm sóc.

bqbht_br_z7098605182424-0193e2d84d08c5b1d93b60aa7e406310.jpg
Anh Nguyễn Văn Hùng bàn giao cá thể culi cho cơ quan chức năng.

Được biết, cá thể culi này là cá thể đực, có trọng lượng 0,6kg, thể trạng khoẻ mạnh. Culi sau khi được lực lượng kiểm lâm địa phương tiếp nhận sẽ bàn giao lại cho Vườn quốc gia Vũ Quang thả về môi trường tự nhiên.

bqbht_br_z7098606823900-50a4cdb35d6f5206f7af58facc5ca8ef.jpg
Cá thể culi được giao nộp cho cơ quan chức năng có thể trạng khoẻ mạnh.

Culi nhỏ là một trong hai loài thuộc họ culi (Loricidae) thuộc nhóm IB (danh mục các loài động vật nguy cấp, quý hiếm) ở Việt Nam. Chúng sống trong nhiều kiểu rừng khác nhau, hoạt động kiếm ăn về đêm, thường sống đơn độc hoặc thành nhóm 3 - 4 con.

Trên thế giới và tại Việt Nam, culi nhỏ được xếp vào danh mục các loài động vật nguy cấp, quý hiếm, nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.

Đọc thêm

Phòng ngừa hoả hoạn trong khu dân cư mùa nắng nóng

Phòng ngừa hoả hoạn trong khu dân cư mùa nắng nóng

Nắng nóng kéo dài tại Hà Tĩnh khiến nguy cơ cháy nổ ở khu dân cư gia tăng, việc siết chặt công tác phòng cháy, chữa cháy, đẩy mạnh kiểm tra, tuyên truyền góp phần bảo đảm an toàn cho người dân.
Lưu thông qua vòng xuyến, vì sao còn lộn xộn?

Lưu thông qua vòng xuyến, vì sao còn lộn xộn?

Vòng xuyến được thiết kế để giảm xung đột, điều tiết giao thông. Thế nhưng, tại một số khu vực ở Hà Tĩnh lại trở nên lộn xộn do người tham gia giao thông thiếu ý thức, không chấp hành quy tắc lưu thông.