Lòng dân đồng thuận, xã miền núi Hà Tĩnh quyết bứt phá xây dựng NTM nâng cao

(Baohatinh.vn) - Dù không nằm trong kế hoạch hoàn thành xây dựng NTM nâng cao năm 2020 của huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) nhưng với sự đồng thuận, quyết tâm cao của người dân, xã miền núi Sơn Lộc đã bứt phá kịp với nhóm xã đi đầu.

Lòng dân đồng thuận, xã miền núi Hà Tĩnh quyết bứt phá xây dựng NTM nâng cao

Trường Mầm Non xã Sơn Lộc (Can Lộc) được xây dựng khang trang.

Sơn Lộc xây dựng NTM khá muộn và thuộc nhóm cuối cùng khi đến năm 2018 mới hoàn thành các tiêu chí. Tuy nhiên, trên nền tảng vừa đạt được, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân nơi đây đã không ngừng nghỉ, tiếp tục xây dựng các tiêu chí NTM nâng cao.

Ông Thân Văn Nam - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Sơn Lộc có cơ sở hạ tầng thuộc diện yếu kém nhất huyện, cuộc sống người dân chủ yếu nhờ vào sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, thuận lợi nhất đối với địa phương đó là sự đồng thuận và quyết tâm cao của người dân với mong muốn xã nhà sớm đạt chuẩn NTM nâng cao”.

Lòng dân đồng thuận, xã miền núi Hà Tĩnh quyết bứt phá xây dựng NTM nâng cao

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2020, Sơn Lộc xây dựng thành công 3 khu dân cư NTM kiểu mẫu: Khánh Sơn, Đập Lã, Trung Sơn. Trong ảnh: Nhà văn hóa thôn Khánh Sơn

Trong 5 năm (2015 - 2020), toàn xã đã xây dựng được 6,05 km đường liên xã, 9,4 km đường liên thôn và 21,38 km đường ngõ thôn, 9,125 km đường nội đồng; 21,93 km mương thoát nước trong khu dân cư, bê tông hóa 6,7 km kênh mương thủy lợi; trồng hơn 10 km hàng rào xanh trên các tuyến đường...

Đặc biệt, trong tổng kinh phí gần 151 tỷ đồng xây dựng NTM, người dân tự nguyện đóng góp 104,26 tỷ đồng, chiếm 69%; hiến hơn 17.000 m2 đất, 6.900m tường rào, đóng góp 8.545 ngày công...

Chỉ tính từ thời điểm năm 2019 đến nay, khi xã thực hiện mục tiêu đạt chuẩn NTM nâng cao, Sơn Lộc đã có thêm 6 khu dân cư đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và thêm 12 vườn được công nhận vườn mẫu.

Lòng dân đồng thuận, xã miền núi Hà Tĩnh quyết bứt phá xây dựng NTM nâng cao

Tuyến đường nông thôn mới tại khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn Khánh Sơn.

Chị Thân Thị Huệ (thôn Khánh Sơn) cho biết: "Chúng tôi nhận thức rằng, xây dựng NTM là làm cho chính mình nên nhà nhà, người người đều tham gia với quyết tâm cao nhất”.

Được biết, trong đợt xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu vừa qua tại thôn Khánh Sơn, gia đình chị Huệ đã hiến hơn 100 m2, phá dỡ 30m tường bao, một phần khu nhà chăn nuôi và cổng nhà kiên cố, tổng trị giá hàng trăm triệu đồng.

Lòng dân đồng thuận, xã miền núi Hà Tĩnh quyết bứt phá xây dựng NTM nâng cao

Chị Thân Thị Huệ ở thôn Khánh Sơn ươm cây giống cùng thôn trồng hàng rào xanh.

Khác với không khí trầm lắng, nghỉ ngơi thường thấy của người nông dân sau vụ hè thu, những ngày này, tại nhiều thôn ở Sơn Lộc, không khí ra quân xây dựng NTM diễn ra sôi nổi.

Lòng dân đồng thuận, xã miền núi Hà Tĩnh quyết bứt phá xây dựng NTM nâng cao

Người dân thôn Thượng Sơn rộn ràng ra quân xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Tại thôn Thượng Sơn, một trong 2 thôn của xã phấn đấu hoàn thành xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu trong những tháng cuối năm, hàng trăm người dân đồng loạt ra quân làm đường giao thông nông thôn với khí thế hăng say.

Ông Nguyễn Hữu Thanh - Trưởng thôn chia sẻ: “Đến nay, cả xã đã có 6/9 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu nên chúng tôi cũng “nóng ruột” lắm. Vì vậy mà chỉ đợi thu hoạch xong vụ hè thu, không đợi chính quyền kêu gọi, bà con đã giục tôi tiếp tục triển khai làm nông thôn mới".

Lòng dân đồng thuận, xã miền núi Hà Tĩnh quyết bứt phá xây dựng NTM nâng cao

“Không đợi chính quyền kêu gọi, vừa xong vụ hè thu, bà con đã giục tôi tiếp tục làm nông thôn mới”- ông Nguyễn Hữu Thanh, Trưởng thôn Thượng Sơn cho biết.

Đến nay, trong số 7 tiêu chí xã NTM nâng cao, Sơn Lộc đã hoàn thành 2 tiêu chí: khu dân cư kiểu mẫu và ANTT - hành chính công. 5 tiêu chí còn lại là: cảnh quan - môi trường, giáo dục - y tế - văn hóa; sản xuất - việc làm - thu nhập - hộ nghèo; hạ tầng KT-XH; quy hoạch hiện đã đạt 85-90%.

Lòng dân đồng thuận, xã miền núi Hà Tĩnh quyết bứt phá xây dựng NTM nâng cao

Dự án đường thị trấn Nghèn nối xã Sơn Lộc do Sở NN&PTNT Hà Tĩnh làm chủ đầu tư đang được thi công đoạn qua xã Sơn Lộc

Ông Lê Xuân Đức - Phó Chánh văn phòng NTM huyện Can Lộc cho biết: “Mặc dù Sơn Lộc không nằm trong nhóm xã hoàn thành xây dựng NTM nâng cao trong năm 2020 nhưng với quyết tâm cao, xã đã nỗ lực vươn lên đạt nhiều tiêu chí quan trọng, bắt kịp 3 xã nằm trong kế hoạch là: Thiên Lộc, Thanh Lộc và Thượng Lộc.

Những gì Sơn Lộc vừa đạt được là rất đáng khen ngợi, chúng tôi hy vọng xã sẽ tiếp tục duy trì và nỗ lực hơn nữa để có thể cán đích NTM nâng cao vào cuối năm nay”.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.
Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Hàng trăm hộ dân xã Xuân Viên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ngậm ngùi vì lúa vụ xuân năm nay hạt lép nhiều, năng suất sụt giảm, chỉ đạt bình quân chưa đến 1,5 tạ/sào.
"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

Nhận thấy có mưa lớn kéo dài, người dân ở Hà Tĩnh đã chủ động kê lúa gạo, đồ đạc, xe cộ lên cao nhưng nước lũ lên nhanh khiến nông sản, gia súc, gia cầm ngâm trong nước, thiệt hại lớn về tài sản.