10 năm kết nghĩa, Sơn Kim 1 - Thoọng Pẹ chung tay vun đắp tình hữu nghị, hợp tác

(Baohatinh.vn) - Chiều 20/5, tại xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm kết nghĩa (2009-2019) giữa xã Sơn Kim 1 với bản Thoọng Pẹ, huyện Căm Cợt, tỉnh Bô ly Khăm Xay (Lào).

10 năm kết nghĩa, Sơn Kim 1 - Thoọng Pẹ chung tay vun đắp tình hữu nghị, hợp tác

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cấp, ngành và đông đảo nhân dân hai địa phương...

Sau 10 năm kết nghĩa, cả hai địa phương đã thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật của mỗi nước, nhất là về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, hiệp định, quy chế biên giới.

Bằng các hình thức, phương pháp phù hợp, cấp ủy, chính quyền hai bên cũng đã thực hiện 27 buổi tuyên truyền với 3.590 lượt người tham gia, qua đó giúp nhân dân hiểu đầy đủ hơn về mục đích, ý nghĩa của việc kết nghĩa các cụm dân cư giáp biên giới và phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

10 năm kết nghĩa, Sơn Kim 1 - Thoọng Pẹ chung tay vun đắp tình hữu nghị, hợp tác

Tiết mục văn nghệ quần chúng của bản Thọong Pẹ ngợi ca tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước, hai dân tộc anh em Việt-Lào...

Hàng năm, hai bên thường xuyên quan tâm đến việc bổ sung kế hoạch hành động, giao ban, đánh giá tình hình để nâng cao hiệu quả phối hợp, thắt chặt thêm tình đoàn kết.

Nhân dân 2 địa phương cũng đã phối hợp cùng bộ đội biên phòng và các lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn thực hiện tuần tra, phát quang bảo vệ dấu hiệu đường biên và hệ thống mốc quốc giới trên địa bàn.

10 năm kết nghĩa, Sơn Kim 1 - Thoọng Pẹ chung tay vun đắp tình hữu nghị, hợp tác

Lực lượng tự vệ của bản Thọong Pẹ sang học hỏi, trao đổi kinh nghiệm tại xã Sơn Kim 1...

Trong 10 năm, Sơn Kim 1 đã có 470 lượt người tham gia hàng trăm cuộc tuần tra với bộ đội biên phòng; bản Thọong Pẹ có 350 lượt người tham gia tuần tra với Đại đội Bảo vệ biên giới 253.

Qua các cuộc tuần tra đơn phương, song phương, nhân dân 2 địa phương đã cùng với các lực lượng chức năng đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động khai thác, vận chuyển lâm sản, săn bắt động vật rừng, xâm phạm biên giới trái phép và các hoạt động buôn lậu, tội phạm.

10 năm kết nghĩa, Sơn Kim 1 - Thoọng Pẹ chung tay vun đắp tình hữu nghị, hợp tác

Thông qua hoạt động kết nghĩa, nhân dân hai địa phương đã cùng chung tay với các lực lượng chức năng của mỗi nước bảo vệ tốt chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia...

Qua chương trình phối hợp, ý thức của nhân dân vùng biên đã được nâng lên; đã cung cấp hàng trăm thông tin có giá trị để lực lượng chức năng mỗi bên đấu tranh thắng lợi với các đối tượng phản động, tội phạm nguy hiểm, bảo vệ tài nguyên, môi trường, thông tin khi có dịch bệnh.

Ngoài hạn chế tối đa tình trạng vượt biên trái phép thì các vụ việc phức tạp nảy sinh giữa nhân dân 2 bên cũng đã kịp thời được phát hiện, trao đổi, phối hợp giải quyết, không để xẩy ra phức tạp, kéo dài hoặc căng thẳng thêm.

10 năm kết nghĩa, Sơn Kim 1 - Thoọng Pẹ chung tay vun đắp tình hữu nghị, hợp tác

Đại diện bản Thoọng Pẹ tặng quà cho cán bộ và nhân dân xã Sơn Kim 1

Hai bên cũng đã giúp nhau trong công tác xây dựng chính quyền và cơ sở vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở; thực hiện các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, TDTT; thăm hỏi, tặng quà nhân các dịp lễ tết...

Đặc biệt, nhân dân xã Sơn Kim 1 đã tích cực hỗ trợ bạn trong việc trao đổi kinh nghiệm sản xuất, phát triển kinh tế gia đình; hỗ trợ 50 tấn xi măng và nhiều ngày công để làm đường nội bản; 60 kg giống ngô, 200 kg giống lúa mới, cử 4 cán bộ kỹ thuật sang hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi; tổ chức 15 lượt đoàn/230 lượt người đến học tập mô hình kinh tế trang trại...

10 năm kết nghĩa, Sơn Kim 1 - Thoọng Pẹ chung tay vun đắp tình hữu nghị, hợp tác

Dại diện bản Thọong Pẹ trao tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Căm Cợt (Lào) cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong việc xây dựng tình đoàn kết giữa các cụm dân cư ven biên giới...

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, hai địa phương sẽ căn cứ vào tình hình thực tiễn để tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình, biện pháp, hành động cụ thể, nhằm vun đắp thêm tình đoàn kết giữa hai bên và góp phần chung tay bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, cùng phát triển.

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast