Kết nghĩa cụm dân cư ven biên giới Hà Tĩnh, xây dựng phên dậu vững chắc

(Baohatinh.vn) - Thực hiện đề án kết nghĩa cụm dân cư hai nước biên giới theo chủ trương của Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam, các xã, cụm dân cư khu vực biên giới Hà Tĩnh đã có nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa góp phần thắt chặt mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào và xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

Kết nghĩa cụm dân cư ven biên giới Hà Tĩnh, xây dựng phên dậu vững chắc

Sau khi được xã Sơn Kim 1 hỗ trợ 50 tấn xi măng, lực lượng vũ trang và nhân dân hai bên đã tiến hành làm đường bê tông vào trụ sở của bản Thoọng Pẹ.

Hướng tới kỷ niệm 10 năm kết nghĩa giữa xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn) với bản Thoọng Pẹ, huyện Căm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay (Lào), chính quyền và nhân dân xã Sơn Kim 1 phối hợp cùng BĐBP đưa 50 tấn xi măng sang hỗ trợ bạn xây tuyến đường vào trụ sở của bản.

Con đường được đổ bê tông với chiều dài trên 500m, rộng 3,5m được chính người dân 2 địa phương trực tiếp thi công trong niềm hân hoan, đoàn kết. Dự kiến ít ngày nữa, tuyến đường sẽ hoàn thành và được gắn tên "Con đường tình hữu nghị"...

Kết nghĩa cụm dân cư ven biên giới Hà Tĩnh, xây dựng phên dậu vững chắc

Con đường mang tên "Tình hữu nghị" này mang nặng dấu ấn nghĩa tình, sự đoàn kết, thủy chung giữa hai cụm dân cư nằm giáp khu vực biên giới hai nước...

Ông Phết Xả May Xay Nhả Thi Chắc - Phó Chủ tịch UBND huyện Căm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay phấn khởi: “Trong 10 năm qua và nhất là những ngày gần đây, chúng tôi ghi nhận tình cảm chân thành, sự giúp đỡ của chính quyền và nhân dân xã Sơn Kim 1 đối với bản Thoọng Pẹ.

Sự giúp đỡ đó không chỉ làm cho nhân dân hai bên xích lại gần nhau hơn mà còn giúp bà con bản Thoọng Pẹ khắc phục khó khăn, tập trung phát triển KT-XH, chăm lo sản xuất, nâng cao đời sống. Và, nơi đây đã trở thành điểm sáng trong xây dựng mối quan hệ kết nghĩa các cụm dân cư gần biên giới”.

Kết nghĩa cụm dân cư ven biên giới Hà Tĩnh, xây dựng phên dậu vững chắc

BĐBP Hà Tĩnh và đại diện chính quyền xã Sơn Hồng (Hương Sơn) cắt băng khánh thành "Nhà hữu nghị" tặng bà Bun Khưa ở bản Xốp Tơơng, huyện Xay Chăm Pon, tỉnh Bôlykhămxay (Lào)

Với tinh thần “Giúp bạn là giúp mình” và nêu cao tinh thần giao lưu, học hỏi lẫn nhau, thôn 11 của xã Sơn Hồng (Hương Sơn) cũng giao lưu, kết nghĩa với bản Xốp Tơơng (huyện Xay Chăm Pon, tỉnh Bôlykhămxay).

Thiếu tá Võ Hồng Sơn - cán bộ Đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Sơn Hồng cho biết: “Đồn Biên phòng Sơn Hồng đã đứng ra làm cầu nối để hai cụm dân cư kết nghĩa. Qua đó, nhân dân hai địa phương được qua lại, thăm thân thường xuyên hơn. Phía bạn được tạo điều kiện để sang học tập mô hình, trao đổi kinh nghiệm làm ăn và hai bên tiến hành trao đổi một số mặt hàng nông sản tự sản xuất. Ngoài ra, chúng tôi còn phối hợp với chính quyền và nhân dân tổ chức các buổi giao lưu, gặp gỡ, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cụm dân cư kết nghĩa...".

Kết nghĩa cụm dân cư ven biên giới Hà Tĩnh, xây dựng phên dậu vững chắc

Bộ đội Biên phòng Bản Giàng (Hương Khê) tạo điều kiện, hướng dẫn cho người dân ở bản MaKa2 sang thăm thân ở Việt Nam...

Nói về xây dựng mối quan hệ đặc biệt này, ông Lê Ngọc Huấn - Chủ tịch UBND huyện Hương Khê cho biết: “Ngoài các lực lượng bảo vệ biên giới thì cụm dân cư ở các xã biên giới của huyện Hương Khê như Phú Gia, Hòa Hải... cũng đã tiến hành giao lưu, kết nghĩa với các bản Maka1, MaKa2, MaKa3, xã Tơng (huyện Na Kai, tỉnh Khăm Muộn).

Đặc biệt, chúng tôi đã cử lực lượng sang hướng dẫn giúp bạn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi; giúp đỡ làm đường bê tông; hỗ trợ 120 triệu đồng cùng hàng trăm ngày công để làm nhà tình nghĩa và các phần việc ý nghĩa khác”.

Từ mối quan hệ khăng khít này đã góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, xử lý hiệu quả các vụ việc xẩy ra trên tuyến biên giới theo các hiệp định về biên giới đã được ký kết, vun đắp thêm tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Đây cũng là yếu tố quan trọng để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ từ xa, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển...

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Đọc thêm

Công an Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên vươn mình (Bài 2): Tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở

Bài 2: Hội tụ sức mạnh, lập công xuất sắc

Với việc sắp xếp, bố trí cán bộ theo hướng nâng cao chất lượng, chuẩn hóa chức danh và phát huy phẩm chất, năng lực, Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày càng vững mạnh, toàn diện, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm; tạo được niềm tin trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.
Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bắt đầu từ năm 2018, cuộc cách mạng tổ chức bộ máy đã được Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai chủ động, toàn diện; thể hiện tính gương mẫu, đi đầu với cách tiến hành thận trọng, bài bản, khoa học. Đến nay, sau 3 lần kiện toàn, bộ máy công an toàn tỉnh ngày càng chuyên nghiệp, chính quy; tạo đà hoàn thành tốt mục tiêu: xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành hội đàm với Ban Công tác đặc biệt Thủ đô Viêng Chăn để đánh giá kết quả thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2024 - 2025, đồng thời thống nhất một số nội dung phối hợp thực hiện thời gian tới.  
Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

Lực lượng chức năng và cư dân biên giới Hà Tĩnh với các địa phương nước bạn Lào luôn ấm nghĩa, nặng tình, đoàn kết và tin yêu lẫn nhau để xây dựng tuyến biên giới chung giàu đẹp.