Bám sát địa bàn, chủ động tham mưu, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm

(Baohatinh.vn) - Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường lực lượng bám địa bàn cơ sở, chủ động nắm chắc tình hình, nhất là các vấn đề nổi lên liên quan đến ANTT để tham mưu kịp thời, có hiệu quả cho lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết kịp thời, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ.

Bám sát địa bàn, chủ động tham mưu, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm

Chiều 1/11, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đoàn công tác của Bộ Công an đã có buổi làm việc nhằm kiểm tra, đánh giá các mặt công tác năm 2022 tại Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Tham dự buổi làm việc còn có Thiếu tướng Vũ Hữu Tài, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; Thiếu tướng Hoàng Ngọc Bích - Phó Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an cùng các đồng chí trong đoàn công tác Bộ Công an.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh.

Bám sát địa bàn, chủ động tham mưu, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh báo cáo tại buổi làm việc

Báo cáo với đoàn công tác, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh nêu rõ: Thời gian qua, lực lượng công an toàn tỉnh luôn đoàn kết, nỗ lực, vượt khó, chủ động nắm chắc tình hình, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp công tác công an; bám sát các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện và cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch công tác, đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu cấp ủy, chính quyền nhiều chủ trương, giải pháp đảm bảo ANTT; giữ vững ổn định chính trị, không để đột xuất, bất ngờ, hình thành “điểm nóng” về ANTT; thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, làm giảm tội phạm về TTXH; tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án đạt tỷ lệ cao; đấu tranh, khám phá nhiều chuyên án, vụ án về hình sự, ma túy…

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an và đoàn công tác, Thượng tướng Lương Tam Quang đánh giá cao, ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích mà Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được trong năm 2022.

Bám sát địa bàn, chủ động tham mưu, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm

Thượng tướng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu, trong thời gian tới, Công an Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường lực lượng bám địa bàn cơ sở, chủ động nắm chắc tình hình, nhất là các vấn đề nổi lên liên quan đến ANTT để tham mưu kịp thời, có hiệu quả cho lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết kịp thời, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ.

Làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, xác định tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm, tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT.

Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị. Rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được Bộ Công an giao và tập trung đôn đốc thực hiện quyết liệt, hiệu quả.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, lực lượng Công an Hà Tĩnh cần đẩy mạnh công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh các chủ trương, giải pháp công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh về tư tưởng, chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn tỉnh nhà.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast