Chủ động phối hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh vùng biển

(Baohatinh.vn) - Sáng 29/8, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị Quyết số 23-NQ/ĐU của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam về nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển của bộ đội biên phòng trong tình hình mới. Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng - Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Việt Nam và Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long tới dự.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long biểu dương những thành tích BĐBP Hà Tĩnh đạt được trong 5 năm thực hiện Nghị định 23

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long biểu dương những thành tích BĐBP Hà Tĩnh đạt được trong 5 năm thực hiện Nghị định 23

Sau khi có Nghị quyết 23-NQ/ĐU của Đảng ủy BĐBP Việt Nam, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã ra Nghị quyết chuyên đề về "nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển trong tình hình mới", chỉ đạo các đơn vị tuyến biển xây dựng kế hoạch bảo vệ biên giới biển sát với tình hình thực tế của từng đơn vị; tổ chức ký kết quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP tỉnh với 5 huyện ven biển và các ngành đơn vị liên quan như: Cảnh sát biển vùng 1, Vùng 1 Hải quân, Cảng vụ Hà Tĩnh, Sở NN&PTNT...

Qua đó nhằm tăng cường trao đổi thông tin, nắm tình hình, phát huy sức mạnh để quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo, đồng thời chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương, nhất là số ngư dân đi trên các tổ, đội tàu thuyền hoạt động trên 3 tuyến (ven bờ, lộng, khơi) sử dụng có hiệu quả đường hệ thống thông tin liên lạc để nắm bắt, thông báo tình hình kịp thời; chú trọng xây dựng mạng lưới mật nắm tình hình từ xa trên biển nên các hoạt động vi phạm của tàu thuyền nước ngoài đều được phát hiện sơm và xử lý đúng chủ trương, đường lối.

Đặc biệt, thông qua công tác quản lý kiểm soát, tuần tra kiểm soát các đồn, trạm biên phòng đã thu thập trên 600 nguồn tin có liên quan trên biển, trong đó có 300 nguồn tin có giá trị phục vụ cho công tác chỉ huy, chỉ đạo kịp thời và đã có phương án, kế hoạch ngăn chặn đấu tranh xua đuổi tàu thuyền nước ngoài vi phạm; duy trì có hiệu quả hiệu lực của Hiệp định hợp tác nghề cá ở Vịnh Bắc bộ giữa VN - TQ; kịp thời tổ chức cứu hộ, cứu nạn đối với ngư dân bị nạn trên biển, phòng chống lụt bão; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên biển như buôn bán, tranh chấp ngư trường, sử dụng chất nổ, xung điện...

Ngoài ra, Đảng ủy BĐBP tỉnh còn tham mưu cho Tỉnh ủy ra chỉ thị 39CT/ĐU về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển Hà Tĩnh trong tình hình mới", bước đầu triển khai đã phát huy hiệu quả từ nhận thức đến triển khai trên thực tế; thực hiện tốt quy định về công tác đối ngoại biên phòng và các quy định có liên quan, tạo điều kiện cho các dự án trong khu kinh tế phát triển..

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long và Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng biểu dương những thành tích mà BĐBP Hà Tĩnh đạt được trong 5 năm thực hiện Nghị định 23. Thời gian tới, trước tình hình trong nước và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, yêu cầu Đảng ủy BĐBP tỉnh cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết đoán, kịp thời, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Nhà nước; tiếp tục quán triệt, truyên truyền sâu rộng và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 23 gắn với thực hiện Chỉ thị 39 CT/TU ngày 14/4/2014 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển Hà Tĩnh trong tình hình mới" để tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động cho cán bộ và nhân dân vùng ven biển;

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các chương trình, kế hoạch, chủ động phối hợp với các lực lượng đứng chân trên địa bàn nhằm nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới trên biển, giữ gìn an ninh chính trị và TTATXH trong khu vực biên giới biển của tỉnh, trong đó, trọng tâm là vùng biển thuộc huyện Kỳ Anh;

Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý tốt các vấn đề xẩy ra trên địa bàn. Đặc biệt, chú trọng gắn củng cố quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế; thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; đẩy mạnh cải cách hành chính tại các cửa khẩu cảng, biển...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast