Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh dự lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ với LLVT Quân khu 4

(Baohatinh.vn) - Nhằm nâng tầm giá trị của Công trình văn hoá Tượng đài Bác Hồ với LLVT Quân khu 4, ngày 3/12/2021, Bộ VH-TT&DL đã có quyết định về việc xếp hạng “Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Quân khu 4 tại Nghệ An, ngày 15/6/1957” là Di tích lịch sử cấp Quốc gia.

Sáng ngày 17/12/2021, tại Bảo tàng Quân khu 4, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức Lễ khánh thành công trình văn hoá Tượng đài Bác Hồ với lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 4 và đón nhận Bằng Công nhận Di tích lịch sử Quốc gia “Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Quân khu 4 tại Nghệ An (ngày 15/6/1957)”.

Dự lễ có Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; đồng chí Trần Đình Thành - Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT&DL); đồng chí Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh; đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh dự lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ với LLVT Quân khu 4

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải tham dự buổi lễ

Trong lần đầu tiên về thăm quê hương vào ngày 15/6/1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ LLVT Quân khu 4.

Người đã dành “3 điều khen, 4 điều phê và 5 điều căn dặn” đối với LLVT Quân khu. Những lời căn dặn của Bác luôn đồng hành cùng LLVT Quân khu 4 trong 64 năm qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh dự lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ với LLVT Quân khu 4

Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 phát biểu tại buổi lễ

Với tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ kính yêu, đồng thời để ghi nhớ sự kiện đặc biệt này, năm 1978, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tiến hành xây dựng Tượng đài “Bác Hồ với LLVT Quân khu 4” bằng vật liệu bê tông, cốt thép.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh dự lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ với LLVT Quân khu 4

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Tượng đài Bác Hồ với LLVT Quân khu 4

Theo thời gian, công trình bị xuống cấp. Đầu tháng 7/2021, Tượng đài Bác Hồ với LLVT Quân khu 4 được nâng cấp, tôn tạo, thay thế chất liệu có chiều cao 7,9m; trong đó, tượng Bác Hồ được đúc bằng đồng nguyên khối với chiều cao 5,1m, trọng lượng hơn 6 tấn.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh dự lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ với LLVT Quân khu 4

Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa Trần Đình Thành và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung trao bằng công nhận cho đại diện Quân khu 4

Nhằm nâng tầm giá trị của Công trình văn hoá Tượng đài Bác Hồ với LLVT Quân khu 4, ngày 3/12/2021, Bộ VH-TT&DL đã có Quyết định về việc xếp hạng “Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Quân khu 4 tại Nghệ An, ngày 15/6/1957” là Di tích lịch sử cấp Quốc gia.

Sự kiện này, góp phần nâng tầm giá trị của Bảo tàng Quân khu 4 - nơi lưu giữ và phát huy giá trị của các hiện vật lịch sử trên dải đất Khu 4 ngày càng trở thành địa chỉ, điểm đến quan trọng của đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast