Đảng bộ Quân khu 4 Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020

(Baohatinh.vn) - Sáng 7/8, Đảng bộ Quân khu 4 long trọng khai mạc Đại hội Quân khu lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Thượng tướng Nguyễn Thành Cung - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Tham dự đại hội có Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Bí thư Tỉnh ủy - Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn; Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế cùng 250 đại biểu đại diện cho hơn 10 nghìn đảng viên trong toàn Quân khu 4.

Đảng bộ Quân khu 4 Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 ảnh 1

Nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng bộ Quân khu 4 đã lãnh đạo, chỉ đạo LLVT Quân khu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ IX đề ra. Đảng ủy Quân khu 4 đã tập trung lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Đảng bộ Quân khu 4 Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 ảnh 2

Trung tướng Võ Văn Việt - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu trình bày Báo cáo chính trị.

Đảng ủy Quân khu 4 đã triển khai nhiều chủ trương, biện pháp đồng bộ, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện các khâu đột phá về công tác tổ chức biên chế; nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục đào tạo; xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn trong huấn luyện; cải cách hành chính quân sự, xây dựng cơ quan các cấp chuyên sâu, mẫu mực, chính quy. Nhờ vậy, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống xẩy ra.

Đảng bộ Quân khu 4 Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 ảnh 3

Bí thư Tỉnh ủy - Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự cùng lãnh đạo các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế tham dự đại hội

Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP - AN được Quân khu 4 thực hiện tích cực, có nền nếp và hiệu quả; xây dựng lực lượng DQTV có số lượng và tổ chức hợp lý, tỷ lệ đảng viên tăng 3,8% so với nhiệm kỳ trước; đột phá về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ” với tỷ lệ chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tăng 0,19%, công tác phát triển đảng vượt 5% kế hoạch. LLVT Quân khu luôn kiên định, vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, nhất trí, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Đảng bộ Quân khu 4 Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 ảnh 4

Đại biểu trao đổi bên lề đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ Quân khu 4 đạt được trong nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung khẳng định: Nhiệm kỳ 2015 – 2020, LLVT Quân khu thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đặt ra những yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và nỗ lực phấn đấu cao hơn...

Đảng bộ Quân khu 4 Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 ảnh 5

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đảng bộ Quân khu 4 cần phát huy dân chủ, trí tuệ, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và toàn diện “Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh tổng hợp, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện, tạo sự đột phá quan trọng về công tác tổ chức lực lượng, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy cơ sở.

Đảng bộ Quân khu 4 Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 ảnh 6
Đảng bộ Quân khu 4 Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 ảnh 7

Đại biểu biểu quyết thông qua số lượng và bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 4 nhiệm kỳ 2015-2020

Trong buổi chiều, Đại hội Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ X tiếp tục thảo luận các vấn đề quan trọng liên quan đến công tác quân sự, quốc phòng.

Với tinh thần trách nhiệm cao, đại hội đã lựa chọn và bầu 19 đồng chí tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có khả năng đoàn kết, có năng lực thực tiễn vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 4 nhiệm kỳ 2015 – 2020.

(Báo Quân khu 4)

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast