Gần 1.000 cán bộ, chiến sỹ BCH Quân sự Hà Tĩnh giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau lũ

(Baohatinh.vn) - Ngày 7/9, Bộ CHQS tỉnh huy động tối đa lực lượng gồm 300 cán bộ, chiến sỹ bộ đội thường trực và gần 700 dân quân tự vệ, dự bị động viên về huyện Lộc Hà và Hương khê (Hà Tĩnh) giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Gần 1.000 cán bộ, chiến sỹ BCH Quân sự Hà Tĩnh giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau lũ

Do nước ngập sâu, lúa bị gãy đổ và hư hỏng nhiều nên việc đưa phương tiện máy móc vào thu hoạch là điều không thể và có nguy có mất trắng hoàn toàn.

Gần 1.000 cán bộ, chiến sỹ BCH Quân sự Hà Tĩnh giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau lũ

Hàng trăm cán bộ, chiến sỹ bộ đội thường trực...

Gần 1.000 cán bộ, chiến sỹ BCH Quân sự Hà Tĩnh giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau lũ
Gần 1.000 cán bộ, chiến sỹ BCH Quân sự Hà Tĩnh giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau lũ

...và dân quân tự vệ, dự bị đông viên tích cực giúp người dân Hồng Lộc (Lộc Hà) thu hoạch lúa

Gần 1.000 cán bộ, chiến sỹ BCH Quân sự Hà Tĩnh giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau lũ

Sau nhiều ngày bị lũ cô lập, nước bắt đầu rút dần.

Gần 1.000 cán bộ, chiến sỹ BCH Quân sự Hà Tĩnh giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau lũ

Cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh và BCH Quân sự hương Khê đã về Trường Mần non xã Hà Linh (Hương Khê) dọn dẹp bùn đất, vệ sinh các trang thiết bị, kịp để các cháu vào học vào đầu tuần sau.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast