Hải đội 102 giúp ngư dân Hà Tĩnh vươn khơi bám biển

(Baohatinh.vn) - Sự vào cuộc của Hải đội 102 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 1, đóng tại xã Xuân Phổ, Nghi Xuân) trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đã tạo điểm tựa pháp lý vững chắc, giúp ngư dân Hà Tĩnh vươn khơi bám biển.

Hải đội 102 giúp ngư dân Hà Tĩnh vươn khơi bám biển

Cán bộ, chiến sỹ Hải đội 102, Đồn Biên phòng Lạch Kèn phát tờ rơi và hướng dẫn ngư dân Xuân Hội những điều cần tránh khi khai thác trên biển (21/12/2021).

Chiều 21/12/2021, nhiều ngư dân xã Xuân Hội đã có mặt tại hội trường UBND xã để tham gia buổi tuyên truyền về các giải pháp tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) do Phòng NN&PTNT huyện Nghi Xuân, Đồn Biên phòng Lạch Kèn (Xuân Liên) và Hải đội 102 phối hợp tổ chức.

Tại đây, các cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát biển, Biên phòng đã cung cấp nhiều thông tin về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của EC về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không thông báo và không theo quy định; thực trạng tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài thời gian qua và quy định của một số quốc gia trong xử lý tàu cá nước ngoài vi phạm; một số vấn đề cần lưu ý khi khai thác thủy sản trên biển.

Ngư dân Nguyễn Lưu Truyền (xã Xuân Hội) chia sẻ: “Buổi tuyên truyền giúp ngư dân hiểu kỹ hơn về những quy định của pháp luật trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi hải sản để từ đó chấp hành, tuân thủ nghiêm. Tôi mong muốn, lực lượng Cảnh sát biển, Biên phòng… sẽ tổ chức nhiều đợt tuyên truyền hơn nữa để bà con ngư dân vững vàng, yên tâm hơn khi vươn khơi bám biển”.

Hải đội 102 giúp ngư dân Hà Tĩnh vươn khơi bám biển

Các buổi tuyên truyền pháp luật của Hải đội 102 giúp ngư dân Nghi Xuân hiểu kỹ hơn về các quy định trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi hải sản..

Theo ông Trịnh Quang Luật - Chủ tịch UBND xã Xuân Hội, toàn xã hiện có 400 ngư dân cùng 125 phương tiện hoạt động khai thác trên biển. Nhiều năm qua, lực lượng Cảnh sát biển thuộc Hải đội 102 đã tích cực phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền pháp luật cho ngư dân.

Việc tổ chức các hoạt động này đều chú trọng đảm bảo an toàn trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Đến nay, tàu thuyền lớn ở Xuân Hội (84 chiếc) cơ bản thực hiện nghiêm các hoạt động trên biển. Hiện, chính quyền địa phương đang tích cực phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành tổ chức lại hoạt động kiểm soát tàu cá tại cảng (vào ra cảng, xác nhận, chứng nhận nguồn gốc sản phẩm khai thác), hướng dẫn bà con chấp hành việc khai báo hoạt động.

Được biết, ngoài việc trang bị kiến thức pháp luật, cán bộ, chiến sỹ Hải đội 102 còn chú trọng tới hoạt động an sinh xã hội, từ đó, tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho ngư dân. Mới đây nhất, Hải đội 102 cùng UBND huyện Nghi Xuân và Đồn Biên phòng Lạch Kèn đã trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc, 50 bức ảnh Bác Hồ, 50 áo phao và 10 suất quà (mỗi suất 500 nghìn đồng) cho ngư dân trong xã.

Hải đội 102 giúp ngư dân Hà Tĩnh vươn khơi bám biển

Việc thực hiện công tác an sinh xã hội của Hải đội 102 tiếp thêm sức mạnh cho ngư dân vươn khơi bám biển.

Theo Thiếu tá Tống Duy Thuần - Chính trị viên Hải đội 102, từ năm 2019 đến nay, đơn vị đã tổ chức 17 hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho cán bộ, ngư dân, Nhân dân, đoàn viên thanh niên, học sinh trên địa bàn Nghi Xuân và đơn vị kết nghĩa xã Quảng Đông (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) với trên 1.700 lượt người tham dự; cấp phát trên 1.500 cuốn sách, tài liệu và trên 1.750 tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về quản lý, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc; Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và các điều ước quốc tế về biển mà Việt Nam là thành viên; Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018; chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) gắn với việc nâng cao cảnh giác, xây dựng thế trận lòng dân trên biển vững chắc, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Hải đội 102 giúp ngư dân Hà Tĩnh vươn khơi bám biển

Cán bộ, chiến sỹ Hải đội 102 phối hợp với đoàn viên thanh niên xã Xuân Phổ chung tay làm sạch môi trường biển.

“Việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân phải linh hoạt. Chúng tôi đã tranh thủ dịp bà con trở về bến, đến từng tàu thuyền, phương tiện để tổ chức tuyên truyền, phát tờ rơi… Riêng năm 2021, chúng tôi tập trung chủ yếu vào giới thiệu về IUU, những điểm mới của Luật Cảnh sát biển Việt Nam như: những hành vi bị nghiêm cấm, những nội dung liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của ngư dân… Đây cũng là cơ sở pháp lý quan trọng để lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc”, Thiếu tá Tống Duy Thuần cho biết thêm.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast