Phát huy truyền thống, xây dựng lực lượng BĐBP Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải mong muốn Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, tinh thần đoàn kết, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Chiều 25/1, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 – 3/3/2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 – 3/3/2024).

Dự lễ gặp mặt có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền; Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải; Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, cán bộ BĐBP tỉnh qua các thời kỳ.

Phát huy truyền thống, xây dựng lực lượng BĐBP Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh tham dự buổi gặp mặt.

Ngày 3/3/1959, cùng với sự ra đời các đơn vị Công an nhân dân (CAND) vũ trang (tiền thân của Bộ đội Biên phòng) cả nước, CAND vũ trang Hà Tĩnh cũng nhanh chóng được thành lập.

Những ngày đầu, toàn lực lượng gặp muôn vàn khó khăn do quân số chỉ có 370 người, trang bị thô sơ, thiếu thốn nhiều mặt, địa bàn hoạt động rộng, phức tạp, song CAND vũ trang Hà Tĩnh đã có nhiều công lao trong việc xây dựng củng cố cơ sở chính trị, bảo vệ an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế quan trọng của tỉnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước, CAND vũ trang Hà Tĩnh đã anh dũng chiến đấu bắn rơi 23 máy bay Mỹ; rà phá, tháo gỡ bom mìn, thủy lôi trên cửa sông, cửa biển; trực tiếp bắt biệt kích, đấu tranh thắng lợi nhiều chuyên án, vụ án; xử lý hàng trăm tên tội phạm.

Đồng thời, tham gia chi viện cán bộ cho chiến trường miền Nam, góp phần giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc; tham gia giúp bạn Lào xây dựng, củng cố chính quyền, địa bàn ở dọc biên giới.

Phát huy truyền thống, xây dựng lực lượng BĐBP Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện

Ông Nguyễn Trọng Thụ - Phó Ban liên lạc truyền thống BĐBP huyện Cẩm Xuyên ôn lại truyền thống lực lượng BĐBP.

Ngày 19/12/1979, lực lượng CAND vũ trang đổi tên là Bộ đội Biên phòng (BĐBP). Đến cuối tháng 10/1991 – sau khi chia tách tỉnh Nghệ Tĩnh, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh được thành lập.

Để bảo vệ tuyến biên giới biển dài 137 km, đoạn biên giới đất liền dài gần 164,5 km và 53 cột mốc, 8 cọc dấu, 3 cửa khẩu chính, BĐBP Hà Tĩnh đã tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng lực lượng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác quản lý, bảo vệ biên giới.

Cùng với xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới rộng khắp, BĐBP Hà Tĩnh đã chú trọng xây dựng lực lượng chuyên trách vững mạnh toàn diện, được huấn luyện chuyên sâu, nghiệp vụ bài bản, bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, có khả năng hoàn thành tốt mọi mặt công tác.

Từ năm 2019 đến nay, BĐBP Hà Tĩnh đã đấu tranh thắng lợi 127 chuyên án, vụ án, bắt giữ 182 đối tượng, thu giữ 341 bánh heroin, 883 kg ma túy đá, 617 kg katemin, 1.510.000 viên ma túy tổng hợp, 22 kg cần sa, 55 kg thuốc phiện, 6 khẩu súng, hàng trăm kg pháo và nhiều tang vật khác...

BĐBP Hà Tĩnh đã không ngừng chăm lo, giúp đỡ về mọi mặt cho các địa phương và cư dân vùng biên để tạo “lá chắn mềm” trong thực thi nhiệm vụ. Từ năm 2019 đến nay, toàn lực lượng đã đỡ đầu 6 xã xây dựng NTM và thực hiện tốt nhiều chương trình an sinh xã hội với tổng số tiền trên 23 tỷ đồng.

Với phương châm “giúp bạn chính là giúp mình”, BĐBP Hà Tĩnh đã quán triệt nghiêm túc quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước, quân đội về công tác đối ngoại và triển khai có hiệu quả các đề án, chương trình hợp tác trong xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia. Ngoài ra, BĐBP cũng đã tham mưu, chủ trì thực hiện các hoạt động trao tặng thiết bị y tế, giúp khám chữa bệnh, thăm hỏi tặng quà và hỗ trợ gạo, xi măng, tập huấn nghiệp vụ biên phòng... cho nước bạn với số tiền gần 10 tỷ đồng.

Phát huy truyền thống, xây dựng lực lượng BĐBP Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu tại lễ gặp mặt.

Phát biểu tại lễ gặp mặt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của lực lượng BĐBP Hà Tĩnh trong đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới, góp phần vào sự ổn định, phát triển của tỉnh nhà trong những năm qua.

Thông tin một số kết quả nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua và những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải mong muốn BĐBP tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện; tiếp tục quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về chiến lược bảo vệ biên giới.

Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quân đội, công an, hải quan trong đảm bảo an ninh trật tự, an ninh biên giới, chủ động nắm chắc tình hình từ trước, từ xa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, phòng chống có hiệu quả các loại tội phạm; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, hậu phương vững chắc cho cán bộ, chiến sĩ BĐBP.

Cấp ủy, chính quyền các cấp cần quan tâm, hỗ trợ, phối hợp để lực lượng BĐBP hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Phát huy truyền thống, xây dựng lực lượng BĐBP Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện

Đại tá Bùi Hồng Thanh – Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Đại tá Bùi Hồng Thanh – Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp của các đơn vị, địa phương, góp phần xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh ngày càng lớn mạnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị vẻ vang mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân đã tin tưởng giao phó.

BĐBP Hà Tĩnh sẽ đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu xây dựng lực lượng thật trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast