Đảng ủy Quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2025

(Baohatinh.vn) - Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh gtrong năm 2024.

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Chiều 9/12, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2025.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh và Đại tá Võ Quang Thiện – Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự có Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4; đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đại tá Võ Quang Thiện - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh quán triệt nghị quyết của Đảng ủy Quân khu 4.

Đại tá Võ Quang Thiện - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh quán triệt nghị quyết của Đảng ủy Quân khu 4.

Năm 2024, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống thiên tai, xây dựng nông thôn mới, các phong trào, nhiệm vụ của tỉnh và tham gia hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thi công đường dây 500kV mạch 3; chỉ đạo thực hiện tốt việc tìm kiếm, quy tập, an táng hài cốt liệt sĩ.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ; kỷ luật, kỷ cương được siết chặt. Với những kết quả đạt được, năm 2024, Bộ CHQS tỉnh được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng cờ thi đua.

Đại tá Mai Ngọc Việt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh báo cáo Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh về thực hiện nhiệm vụ năm 2025.

Đại tá Mai Ngọc Việt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh báo cáo Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh về thực hiện nhiệm vụ năm 2025.

Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024, hội nghị đã thảo luận và thống nhất ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2025, tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự -quốc phòng; nắm chắc tình hình, xử trí kịp thời, linh hoạt các tình huống, không để bị động, bất ngờ, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để phát triển KT-XH; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện tốt chính sách quân đội, hậu phương quân đội, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”...

bqbht_br_a11.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu tại hội nghị.

Tập trung thực hiện “1 khâu tập trung, 2 nhiệm vụ đột phá”, đó là: Tập trung "Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham mưu tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 4, tỉnh Hà Tĩnh và các ngày lễ lớn". 2 nhiệm vụ đột phá gồm: “Tham mưu lập đề án, kế hoạch và triển khai xây dựng đường hầm cấp huyện, phòng trực (nhà trực) dân quân, trụ sở làm việc ban CHQS cấp xã. Nâng cao chất lượng công tác quản lý tư tưởng, kỷ luật; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

a8.jpg

Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4 ghi nhận, đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và thông tin một số đặc điểm, tình hình thế giới, khu vực, trong trước và những tác động ảnh hưởng đến nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo Quốc phòng, An ninh trong nước và địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh kết luận hội nghị.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh kết luận hội nghị.

Nêu rõ một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ và những thách thức về tình hình trong nước, thế giới, đồng chí Hoàng Trung Dũng yêu cầu Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng gắn với phát triển kinh tế địa phương; tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh xử lý linh hoạt, đúng pháp luật các tình huống về quân sự - quốc phòng.

Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, sẵn sàng cơ động phòng chống cháy nổ, chữa cháy rừng, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, khả năng xử trí các tình huống; tổ chức giao, nhận quân năm 2025 chặt chẽ, an toàn, đảm bảo chất lượng.

Triển khai đồng bộ công tác xây dựng Đảng; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các hội thi, hội thao; tiếp tục tham mưu thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; tham mưu bổ sung quy hoạch nhân sự cán bộ quân đội tham gia cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2025-2030 theo Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Cách đây 71 năm, ngày 7/5/1954, Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam, mãi mãi là niềm tự hào, kiêu hãnh của một dân tộc anh hùng, không bao giờ khuất phục trước mọi kẻ thù.
Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.