Tăng cường đấu tranh tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt - Lào

(Baohatinh.vn) - Sáng 15/4, Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đồng chủ trì hội nghị triển khai Kế hoạch số 25 ngày 9/3/2016 của UBND tỉnh về giải quyết tình hình về ma túy trên tuyến biên giới Việt – Lào.

Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam: Đề nghị các lực lượng chức năng làm tốt công tác nghiên cứu điều tra cơ bản về địa bàn, đối tượng ma túy trên tuyến biên giới

Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam: Đề nghị các lực lượng chức năng làm tốt công tác nghiên cứu điều tra cơ bản về địa bàn, đối tượng ma túy trên tuyến biên giới

Những năm gần đây, các đối tượng ở khu vực hai biên giới giữa huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) với các huyện Khăm cợt, Xay Chăm Phon, tỉnh Bôlykhămxay (Lào) và các đối tượng ở địa bàn nội địa nước bạn Lào đã cấu kết, móc nối, hình thành nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm, lợi dụng vào hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu để mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, tính chất manh động, liều lĩnh, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống trả.

Đại tá Nguyễn Mạnh Thường - Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh: Triển khai kế hoạch nhằm tăng cường công tác phối hợp và hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống ma túy; tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an tỉnh, chính quyền huyện Hương Sơn đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới.

Đại tá Nguyễn Mạnh Thường - Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh: Triển khai kế hoạch nhằm tăng cường công tác phối hợp và hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống ma túy; tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an tỉnh, chính quyền huyện Hương Sơn đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới.

Ngoài ra, hoạt động mua bán lẻ, sử dụng, tàng trữ ma túy trên địa bàn nội địa vẫn diễn biến phức tạp. Các huyện: Khăm Cợt, Xay Cham Phon, tỉnh Bôlykhămxay (Lào) là địa bàn phức tạp về ANTT, trong đó nổi bật là hoạt động trồng cây thuốc phiện, cần sa, mua bán, vận chuyện, tàng trữ ma túy, đặc biệt là mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn vào Việt Nam tiêu thụ.

Thời gian tới, dự báo tội phạm ma túy trên địa bàn biên giới huyện Hương Sơn và địa bàn biên giới các huyện Khăm Cợt, Xay Cham Phon tiếp tục diễn biến phức tạp, với các thủ đoạn hết sức nguy hiểm. Công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và kiểm soát các chất ma túy trên tuyến biên giới hết sức khó khăn, đòi hỏi phải có giải pháp đồng bộ, hiệu quả và phối hợp giữa các lực lượng chức năng, các cấp chính quyền, giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Bôlykhămxay.

Đại tá Bùi Đình Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh: Xác định tuyến biên giới Việt - Lào là địa bàn phức tạp về ma túy, những năm qua, Công an tỉnh đã phối hợp các lực lượng, các địa phương đấu tranh có hiệu quả về tội phạm về ma túy

Đại tá Bùi Đình Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh: Xác định tuyến biên giới Việt - Lào là địa bàn phức tạp về ma túy, những năm qua, Công an tỉnh đã phối hợp các lực lượng, các địa phương đấu tranh có hiệu quả về tội phạm về ma túy

Theo đó, kế hoạch tạo sự chuyển biến nhận thức về pháp luật, nâng cao trách nhiệm và tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân hai bên biên giới trong phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép ma túy. Nắm chắc tình hình các đường dây, tổ chức tội phạm ma túy đang hoạt động; phối hợp phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, bắt giữ, xử lý nghiêm các tội phạm ma túy trên tuyến biên giới.

Ông Trần Bình Thân - Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn: Huyện đã kết nghĩa với huyện Khăm Cợt, các xã trên tuyến biên giới của 2 huyện kết nghĩa, qua đó, giải quyết tốt các vụ việc liên quan đến ANTT nói chung và tội phạm, tệ nạn ma túy nói riêng.

Ông Trần Bình Thân - Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn: Huyện đã kết nghĩa với huyện Khăm Cợt, các xã trên tuyến biên giới của 2 huyện kết nghĩa, qua đó, giải quyết tốt các vụ việc liên quan đến ANTT nói chung và tội phạm, tệ nạn ma túy nói riêng.

Thông qua việc triển khai kế hoạch góp phần thực hiện Chương trình kết nghĩa bản – xã giữa tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Bôlykhămxay; không ngừng củng cố mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng phòng chống tội phạm nói chung, lực lượng phòng chống ma túy nói riêng và tình hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai bên biên giới.

Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Nguyễn Thị Mai Thủy: Cần đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực đấu tranh phòng chống tội pham túy.

Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Nguyễn Thị Mai Thủy: Cần đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực đấu tranh phòng chống tội pham túy.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền - Phó Tư lệnh Bộ đội biên phòng Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao cấp ủy, chính quyền Hà Tĩnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng, đồng thời biểu dương các lực lượng biên phòng, công an đã làm nòng cốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Nhiều chiến công xuất sắc của lực lượng Biên phòng Hà Tĩnh đã tô thắm truyền thống vẻ vang của Bộ đội Biên phòng Việt Nam.

Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam đề nghị các lực lượng chức năng làm tốt công tác nghiên cứu điều tra cơ bản về địa bàn, đối tượng ma túy trên tuyến biên giới; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phát động phong trào quần chúng phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, tiến hành các biện pháp để phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, hoạt động vận chuyển ma túy qua biên giới...

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, thời gian tới, tình hình tội phạm ma túy sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, cả về tính chất và quy mô trong khi công tác đấu tranh, kiểm soát ma túy trên tuyến biên giới được xác định là đầy khó khăn.

Để triển khai Kế hoạch 25 có hiệu quả, các sở, ngành, các địa phương trong tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong nội địa và trên tuyến biên giới. Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, huyện Hương Sơn chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan và cấp ủy, chính quyền các huyện biên giới của nước bạn Lào triển khai kế hoạch.

Lực lượng phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh phối hợp các lực lượng tăng cường thực hiện các biện pháp nghiệp nghiệp vụ, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm về ma túy, quản lý chặt chẽ đối tượng liên quan đến ma túy, duy trì hoạt động của tổ an ninh nhân dân, an ninh tự quản nhằm đảm bảo ANTT tại cơ sở.

Các sở, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Riêng các lực lượng biên phòng, công an, viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân tỉnh kịp thời điều tra, truy tố, xét xử các vụ án vào nội địa, tăng cường xét xử lưu động để tăng cường tuyên truyền, răn đe đấu tranh tội phạm ma túy…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast