Tiếp tục phối hợp tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào về nước

(Baohatinh.vn) - Sáng 17/5, tại thị xã Pạc Xan, tỉnh Bôlykhămxay (CHDCND Lào), Ban Công tác đặc biệt 2 tỉnh Hà Tĩnh, Bôlykhămxay đã tổ chức hội đàm trao đổi kinh nghiệm về hoạt động tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước.

tiep tuc phoi hop tim kiem cat boc hai cot liet sy hy sinh tai lao ve nuoc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh - Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh Hà Tĩnh và Phó Bí thư Tỉnh ủy Đen Pi Mun Thạ Đi - Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh Bôlykhămxay chủ trì buổi hội đàm.

Tại buổi hội đàm, Ban Công tác đặc biệt 2 tỉnh đánh giá cao sự phối hợp chỉ đạo trong hoạt động tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Mùa khô năm 2016-2017, được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, LLVT và nhân dân các bộ tộc Lào, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ Hà Tĩnh đã tìm kiếm, quy tập và hồi hương 11 hài cốt liệt sỹ.

Ban Công tác đặc biệt 2 tỉnh cũng đã nhất trí thỏa thuận các nội dung phối hợp trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Lào về nước trong mùa khô năm 2017-2018.

Theo đó, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục duy trì Đội Quy tập hài cốt với biên chế phù hợp để thực hiện nhiệm vụ theo địa bàn đã phân công; phấn đấu tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ đang còn nằm lại trên đất nước Lào.

Bôlykhămxay tiếp tục kiện toàn và duy trì 2 Đội Quy tập, một đội đóng ở huyện Viêng Thong, một đội đóng ở huyện Căm Cớt, nhằm thường xuyên phối hợp với Đội Quy tập của tỉnh Hà Tĩnh để tuyên truyền, vận động bà con dân bản cung cấp thông tin về các phần mộ đang còn nằm lại trong rừng sâu, sớm cất bốc và đưa hài cốt các liệt sĩ về nước.

tiep tuc phoi hop tim kiem cat boc hai cot liet sy hy sinh tai lao ve nuoc
tiep tuc phoi hop tim kiem cat boc hai cot liet sy hy sinh tai lao ve nuoc

2 Ban Công tác trao quà lưu niệm cho nhau

Phát biểu tại buổi hội đàm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đánh giá cao sự giúp đỡ của bạn Lào, nhất là việc vận động người dân cung cấp thông tin về phần mộ liệt sỹ, dẫn đường, bảo đảm an toàn; phối hợp tổ chức tiễn đưa, hồi hương hài cốt liệt sỹ chu đáo, trang nghiêm, phù hợp với truyền thống, phong tục tập quán.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh mong muốn Ban Công tác đặc biệt, chính quyền và nhân dân tỉnh Bôlykhămxay tiếp tục giúp đỡ, phối hợp và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về hài cốt liệt sỹ.

Đề nghị Đội Quy tập hài cốt tỉnh Hà Tĩnh nỗ lực, quyết tâm bằng mọi cách, dù chỉ có một thông tin duy nhất cũng phải cố gắng tìm kiếm; thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả phối kết hợp, quy tập để đề xuất giải pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện những năm tiếp theo; phối hợp tổ chức tiễn đưa, hồi hương hài cốt liệt sĩ chu đáo, trang nghiêm.

Chiều nay (17/5), Ban Công tác đặc biệt 2 tỉnh sẽ tổ chức lễ tưởng niệm, cầu siêu và bàn giao hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast