Xây dựng vững chắc thế trận biên phòng toàn dân trên vùng biên giới Vũ Quang

(Baohatinh.vn) - Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Đồn Biên phòng Hương Quang (BĐBP Hà Tĩnh) xác định tiếp tục tập trung xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ.

Xây dựng vững chắc thế trận biên phòng toàn dân trên vùng biên giới Vũ Quang

Sáng 22/5, Đảng bộ Đồn Biên phòng Hương Quang tổ chức đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Năm 5 qua, Đảng bộ Đồn Biên phòng Hương Quang (đóng quân trên địa bàn huyện Vũ Quang) đã quán triệt có hiệu quả nghị quyết của Đảng các cấp; chủ động nắm chắc tình hình để tham mưu cho địa phương giải quyết tốt những vụ việc phức tạp nẩy sinh.

Trong nhiệm kỳ, đơn vị đã tổ chức 30 lượt tuần tra đường biên, mốc quốc giới với 240 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia; kiểm tra, kiểm soát 2.800 lượt người và 1.000 lượt phương tiện ra vào khu vực biên giới; phát hiện, bắt giữ, xử lý 15 vụ/52 đối tượng vi phạm quy chế khu vực biên giới...

Xây dựng vững chắc thế trận biên phòng toàn dân trên vùng biên giới Vũ Quang

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới đã được các đảng viên trong Đảng bộ bàn bạc, thảo luận và nhất trí cao.

5 năm qua, đơn vị cũng đã tổ chức 20 buổi tuyên truyền tập trung; giúp nhân dân vùng biên chỉnh trang nhà cửa, xây dựng NTM, tham gia chữa cháy rừng, khắc phục hậu quả lũ lụt; tích cực hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ hộ nghèo, giúp các em học sinh đến trường với số tiền hàng chục triệu đồng…

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cũng được Đảng bộ thực hiện thường xuyên; công tác huấn luyện được chú trọng với việc hàng năm đảm bảo 80% thời gian, 96% quân số, 90% nội dung, kết quả 100% đạt yêu cầu. Doanh trại luôn đảm bảo xanh - sạch - đẹp...

Xây dựng vững chắc thế trận biên phòng toàn dân trên vùng biên giới Vũ Quang

Đại hội Đảng bộ Đồn Biên phòng Hương Quang cũng đã bầu ra BCH khóa mới gồm 5 đồng chí, Thiếu tá Đặng Hồng Lĩnh được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ tới Đồn Biên phòng Hương Quang tập trung xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh gắn với triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ.

Tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị và phát triển KT-XH trên địa bàn đóng quân; chủ động nắm, xử lý tốt tình hình, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, TTATXH; xây dựng thế trận biên phòng toàn dân và nền biên phòng toàn dân vững chắc...

Xây dựng vững chắc thế trận biên phòng toàn dân trên vùng biên giới Vũ Quang

Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt nhận nhiệm vụ

Chủ động, kịp thời nắm chắc tình hình nội, ngoại biên để xử lý tốt tình hình, không để bị động; kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện ra vào khu vực biên giới.

100% CBCS có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt và hoàn thành mọi nhiệm vụ; 100% cán bộ huấn luyện đạt yêu cầu; Đảng bộ và 3/3 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ...

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Cách đây 71 năm, ngày 7/5/1954, Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam, mãi mãi là niềm tự hào, kiêu hãnh của một dân tộc anh hùng, không bao giờ khuất phục trước mọi kẻ thù.
Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.