Việt Nam có vận động viên dự giải đấu tâng bóng nghệ thuật thế giới

Nguyễn Danh Quang dự kiến nghỉ công việc chính trong khoảng 3 tháng để chuẩn bị đại diện Việt Nam tham dự giải tâng bóng nghệ thuật thế giới Super Ball 2022 diễn ra tại Cộng hòa Czech vào tháng Tám.

Việt Nam có vận động viên dự giải đấu tâng bóng nghệ thuật thế giới

Giải đấu tâng bóng nghệ thuật Tết Freestyle Football 2022 diễn ra trên mặt kính trong suốt ở độ cao 273m.

Giải đấu tâng bóng nghệ thuật Tết Freestyle Football 2022 vừa diễn ra ở Hà Nội với điểm thi đấu độc đáo tại Đài quan sát Sky Walker, tầng 65 tòa nhà Lotte Center với độ cao 273m.

Nguyễn Danh Quang sinh năm 1994, đã vô địch giải đấu này sau hai phần thi Routine (xếp hạng) và Battle (đối kháng) để nhận phần thưởng gồm 500 USD tiền mặt, cúp vô địch và suất dự giải tâng bóng nghệ thuật thế giới Super Ball 2022 diễn ra tại Cộng hòa Czech vào tháng Tám trị giá 10.000 USD.

Hiện tại, Danh Quang đang làm công việc kinh doanh tại Hà Nội và đã gắn bó với môn tâng bóng nghệ thuật hơn 8 năm. Anh dự định nghỉ việc khoảng hơn 3 tháng để tập luyện và chuẩn bị cho lần đầu tiên dự giải đấu lớn tầm cỡ thế giới.

Bên cạnh Danh Quang, Nguyễn Anh Tuấn sinh năm 1998 tại Phú Thọ, được trao giải nhì với giải thưởng 500 USD, cúp và quà tặng. Vũ Ngọc Nam sinh năm 2002 tại Hà Nội, về thứ ba và nhận giải thưởng 200 USD.

Việt Nam có vận động viên dự giải đấu tâng bóng nghệ thuật thế giới

Nguyễn Danh Quang vô địch giải tâng bóng nghệ thuật Tết Freestyle Football 2022.

Tết Freestyle Football là giải đấu do nhà vô địch tâng bóng nghệ thuật châu Á Thái Bình Dương 2013 Đỗ Kim Phúc gây dựng với mong muốn đẩy mạnh phong trào bóng đá nghệ thuật đường phố tại Việt Nam.

Giải đấu năm 2022 vừa khép lại có ban giám khảo gồm đội trưởng của tuyển Việt Nam Đỗ Hùng Dũng , cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn và nhà vô địch bóng đá nghệ thuật Việt Nam 2009 Lê Anh Tuấn.

Tại giải đấu lần này, Ban tổ chức đã bán đấu giá chiếc áo của Tiến Linh với chữ ký của toàn bộ thành viên đội tuyển Việt Nam với số tiền 40 triệu đồng. Áo đấu của tiền vệ Tuyết Dung của đội tuyển nữ Việt Nam vừa giành tấm vé dự World Cup được chốt ở mức giá 70 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền đấu giá sẽ được chuyển vào quỹ “Điều ước thể thao” do Đỗ Kim Phúc và cựu tuyển thủ Đỗ Thị Ngọc Châm sáng lập, để hỗ trợ cho những vận động viên có hoàn cảnh khó khăn.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast