Ngày 20/2, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin tuyên bố Nga và Belarus sẽ tiếp tục các cuộc tập trận do tình hình an ninh ở Donbass ngày càng xấu đi.
Binh sĩ tham dự tập trận Nga - Belarus. Ảnh: Sputnik
“Liên quan đến việc gia tăng hoạt động quân sự gần biên giới bên ngoài của liên minh Nga - Belarus và tình hình ở Donbass ngày càng leo thang căng thẳng, Tổng thống Cộng hòa Belarus và Tổng thống Nga đã quyết định tiếp tục kiểm tra sự sẵn sàng của các lực lượng ứng phó của liên minh hai quốc gia”, đài Sputnik (Nga) dẫn lời ông Khrenin cho biết hôm 20/2.
Bộ trưởng Quốc phòng Belarus nêu rõ rằng các cuộc tập trận này sẽ liên quan đến các vấn đề huấn luyện tác chiến - không nằm trong khuôn khổ cuộc tập trận quy mô lớn mang tên Quyết tâm Đồng minh Nga-Belarus 2022, nhưng trọng tâm không thay đổi - nhằm đảm bảo khả năng phản ứng đầy đủ và ngăn chặn bất kỳ hành động gây hấn nào của những kẻ xấu.
Hiện vẫn chưa rõ thông báo này sẽ ảnh hưởng thế nào đến lực lượng Nga đang ở Belarus. Theo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), lực lượng này gồm khoảng 30.000 binh sĩ. Nhóm binh sĩ này cũng đang ở rất gần biên giới với Ukraine. Cuộc tập trận này đang nhận được rất nhiều sự chú ý.
Nga và Belarus đã khởi động cuộc tập trận quy mô lớn Quyết tâm Đồng minh 2022 vào tuần trước. Cuộc tập trận dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 20/2. Các cuộc tập trận phòng thủ bao gồm bài tập mô phỏng các nỗ lực nhằm đẩy lùi cuộc xâm lược chống lại 2 quốc gia đồng minh. Cuộc tập trận bao gồm các cuộc diễn tập xe tăng, diễn tập pháo binh và phòng không, huấn luyện triển khai máy bay Nga tới Belarus và các cuộc tập trận hải quân có sự tham gia của các hạm đội Nga. Các cuộc tập trận cũng bao gồm hoạt động phòng thủ mô phỏng Crimea.
Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh tình hình an ninh ở miền đông Ukraine 3 ngày qua đã xấu đi nghiêm trọng. Hôm 18/2, nhiều người dân ở Donbass đã phải vội vã sơ tán trong bối cảnh quân đội Ukraine đang dồn dập pháo kích và chính quyền địa phương cảnh báo Kiev có thể bắt đầu một cuộc tấn công toàn diện bất cứ lúc nào.
Tính đến ngày 20/2, trên 40.000 người tị nạn đã đến Rostov, khu vực thuộc Nga giáp ranh với vùng Donbass, miền đông Ukraine. Cho đến nay, đã có nhiều báo cáo về thương vong dân sự và quân sự khi lực lực đòi độc lập và quân đội Ukraine bắn hoả lực đáp trả lẫn nhau. Các đơn vị dân quân của Cộng hoà Donetsk và Lugansk tự xưng cho biết họ đã có hành động đáp trả, đẩy lùi các hoạt động tấn công và phá hoại của quân đội Ukraine.
Hiệu trưởng một trường học ở Nepal đã giúp 1.643 học sinh thoát khỏi dòng lũ dữ nhờ hành động nhanh chóng sau khi nhận được cảnh báo nước đang dâng nhanh và đổ về phía trường học.
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại hai tỉnh Oudomxay và Luang Namtha, miền Bắc của Lào xảy ra lũ quét, ngập lụt và sạt lở đất, ảnh hưởng đến nhiều khu dân cư, công trình, đường giao thông và hoạt động sản xuất.
Cơ quan chức năng Trung Quốc xác định có 261 người nước ngoài đến từ 23 quốc gia hiện chưa được xác định tung tích sau vụ lũ quét xảy ra ngày 26/8; không có công dân Việt Nam thương vong trong vụ lũ quét.
Hệ thống Delta tổng hợp dữ liệu chiến trường để xác định mục tiêu, tạo ra một "vùng tiêu diệt" rộng hàng km giúp Ukraine cản đà tiến quân của Nga đến mức gần như dừng lại hoàn toàn.
Một vụ cướp táo tợn đã xảy ra tại Bảo tàng Nghệ thuật Ứng dụng (MAK) ở Vienna, Áo. Hai nghi phạm không bịt mặt lấy đi một chiếc vòng cổ hoàng gia đính 673 viên kim cương trị giá 4 triệu USD.
Lực lượng cứu hộ tại Nepal và Tây Tạng (Trung Quốc) đang khẩn trương tìm kiếm hơn 2.400 người mất tích sau lũ quét, sạt lở trong bối cảnh đường sá bị phá hủy và nguy cơ lũ mới vẫn hiện hữu.
Trong nỗ lực mới nhất nhằm khôi phục tiến trình ngoại giao, ngày 27/8, Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã gặp người đồng cấp Qatar tại thủ đô Tehran để thảo luận về eo biển Hormuz.
Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal và Bhutan đang phối hợp với Hội người Việt Nam tại Nepal cùng Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Nepal tiến hành tìm hiểu và xác minh thông tin.
Sau 3 tháng giữ kín quan điểm kể từ khi nhậm chức, bài phát biểu của tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại Jackson Hole được kỳ vọng sẽ giải tỏa cơn khát thông tin của thị trường.
Thảm họa xảy ra tại khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc thuộc dãy Himalaya bắt nguồn từ một vụ sụp đổ sông băng tới nay làm hơn 1.160 người chết và mất tích trong khi các chuyên gia cảnh báo một điểm tắc nghẽn ở thượng nguồn có thể gây ra trận lũ thứ hai.
Khối băng tuyết khổng lồ trên dãy Himalaya bất ngờ sụp xuống với năng lượng tương đương 950 tấn thuốc nổ TNT, chôn vùi nhiều làng mạc và khiến ít nhất 165 người thiệt mạng.
Quan chức tình báo nội địa hàng đầu của Pháp đã cảnh báo rằng nỗ lực tấn công bất thành bằng UAV tại Sân bay Leipzig/Halle của Đức có thể là dấu hiệu cho thấy các hoạt động chiến tranh hỗn hợp nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu và các ngành công nghiệp chiến lược tại châu Âu đang chuyển sang hình thức “trực tiếp hơn, bạo lực hơn”.
Một phi công trực thăng, người đã chứng kiến trận lũ quét kinh hoàng hôm 26/8 ở biên giới Trung Quốc - Nepal, cho biết dòng nước lũ cao "từ 5 đến 6 m" đã đổ ập xuống trong nháy mắt, cuốn trôi hàng trăm người và nhiều công trình.
Theo truyền thông Mỹ, Ngoại trưởng nước này, ông Marco Rubio đã thông báo với các nhà ngoại giao cấp cao của nhiều quốc gia rằng Washington chưa có kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran trong thời gian tới, mà sẽ tập trung vào các biện pháp gây sức ép khác đối với Tehran.
Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát đi một tín hiệu tích cực về ngoại giao, rằng Moskva sẵn sàng đàm phán hòa bình với Kiev, nhưng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải dựa vào “thực tế trên thực địa”.
Giữa tháng 8 này, các cơ sở lưu trữ khí đốt của Đức chỉ đầy 50,14% - theo số liệu từ Gas Infrastructure Europe (GIE) cơ quan đại diện cho các nhà vận hành mạng lưới khí đốt của châu Âu...
Truyền thông Hy Lạp cho biết nước này đã chuyển một tổ hợp tên lửa phòng không Patriot từ đảo Karpathos đến căn cứ hải quân Souda trên đảo Crete sau khi có thông tin Iran đang cân nhắc tấn công các mục tiêu Mỹ tại châu Âu.
Iran lên án kế hoạch công bố các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Iran của Mỹ, cho rằng các biện pháp mới gây thêm áp lực với nền kinh tế Iran và ảnh hưởng tới các đối tác thương mại quan trọng của nước này.
Tổng thống Pezeshkian thừa nhận Iran đang ở trong tình trạng "xung đột toàn diện", đồng thời thừa nhận những khó khăn về kinh tế trong bối cảnh Mỹ gia tăng sức ép.