“Ngôi nhà pin” - mô hình nhỏ, ý nghĩa lớn

(Baohatinh.vn) - Mô hình “ngôi nhà pin” do đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh triển khai đã tạo điểm thu gom pin cũ an toàn, góp phần giảm thiểu ô nhiễm và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Pin đã qua sử dụng là loại rác thải đặc thù chứa nhiều kim loại nặng như: chì, thủy ngân, cadmium… Nếu bị vứt lẫn vào rác sinh hoạt hoặc thải trực tiếp ra môi trường, pin có thể rò rỉ hóa chất, gây ô nhiễm đất, nguồn nước và không khí trong thời gian dài. Tình trạng này vẫn xảy ra tại nhiều khu dân cư, trường học và công sở tại Hà Tĩnh, đặt ra yêu cầu cần có giải pháp thu gom phù hợp.

Thanh niên xã Kỳ Hoa tiến hành dựng "ngôi nhà pin" tại các địa điểm công cộng, nhà văn hoá thôn.

Trước thực tế đó, Đoàn Thanh niên xã Kỳ Hoa đã triển khai công trình “ngôi nhà pin” tại các địa điểm công cộng, nhà văn hóa thôn nhằm tạo điểm thu gom pin cũ an toàn, giúp người dân xử lý đúng cách và hạn chế lượng rác thải độc hại phát tán ra môi trường. Hoạt động này cũng là công trình ý nghĩa của tuổi trẻ địa phương chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Chị Phan Thị Nhung - Bí thư Đoàn xã Kỳ Hoa chia sẻ: “Pin cũ nếu không được thu gom đúng cách sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho môi trường. Khi xây dựng mô hình “ngôi nhà pin”, chúng tôi hướng đến mục tiêu vừa tuyên truyền, vừa tạo điểm thu gom thuận tiện để người dân dần hình thành thói quen bảo vệ môi trường bằng những hành động giản dị hằng ngày. Đến nay, đã có 8 “ngôi nhà pin” được đoàn viên thanh niên trên địa bàn triển khai”.

Những “ngôi nhà pin” được thiết kế đơn giản bằng vật liệu tái chế, sơn màu nổi bật và dán nhãn nhận diện rõ ràng. Chỉ sau thời gian ngắn đưa vào sử dụng, mô hình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân.

Anh Nguyễn Văn Long – Phó Bí thư Đoàn xã Kỳ Hoa bày tỏ: “Là người trực tiếp tham gia cùng đoàn viên thiết kế, hoàn thiện mô hình, chúng tôi muốn làm những “ngôi nhà pin” thật đẹp, dễ nhìn để bà con thấy thuận mắt và tự giác bỏ pin cũ đúng nơi. Khi đặt tại nhà văn hóa hay các địa điểm công cộng, ai cũng tiện mang theo vài viên pin để bỏ vào. Điều quan trọng nhất là nâng cao ý thức cho cộng đồng”.

Từ các em nhỏ đến người lớn ở xã Kỳ Hoa đều hào hứng với việc bỏ pin vào "ngôi nhà pin".

Từ khi những “ngôi nhà pin” được đặt tại các nhà văn hóa, người dân đã chủ động mang pin cũ đến bỏ, giúp lượng pin thu gom được trong tháng đầu tiên đạt mức đáng kể và cho thấy mô hình thực sự phát huy hiệu quả trong cộng đồng.

Ông Phạm Quang Trung (thôn Trung Thượng) chia sẻ: “Trước đây, pin hết thì tôi thường bỏ chung với rác sinh hoạt vì không biết phải xử lý thế nào. Từ khi có “ngôi nhà pin”, tôi gom lại để mang ra nhà văn hóa. Việc này rất thuận tiện và cũng giúp tôi yên tâm hơn vì biết rằng pin sẽ được xử lý đúng cách”.

Ở xã Yên Hòa, hoạt động thu gom pin cũ đã được đoàn viên thanh niên triển khai với 16 “ngôi nhà pin” đặt tại một số điểm công cộng, nhà văn hoá thôn.

"Ngôi nhà pin" của đoàn viên thanh niên xã Yên Hòa được thiết kế bắt mắt, mang thông điệp ý nghĩa.

Anh Phạm Văn Tuấn - Bí thư Đoàn xã Yên Hòa cho biết: “Khi bắt đầu triển khai, chúng tôi xác định phải làm sao để mô hình thực sự đi vào đời sống, chứ không chỉ mang tính phong trào. Vì vậy, đoàn viên phải trực tiếp bám thôn, hướng dẫn người dân cách phân loại và vận động mỗi gia đình sau khi sử dụng thì bỏ pin vào "ngôi nhà pin". Nhờ kiên trì thực hiện, mô hình đã được bà con đón nhận rất tích cực”.

Không chỉ dừng lại ở việc thu gom, các đoàn viên còn kết hợp hoạt động tuyên truyền trong các cuộc họp thôn, trường học... nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường từ những việc nhỏ nhất.

"Ngôi nhà pin" đã tạo thêm thói quen bảo vệ môi trường cho đoàn viên thanh niên xã Yên Hòa.

Đánh giá về hiệu quả của mô hình, anh Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi (Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh) nhấn mạnh: “Ngôi nhà pin" là ví dụ điển hình cho cách làm sáng tạo của đoàn cơ sở khi bắt đầu từ nhu cầu thực tế, lựa chọn mô hình nhỏ nhưng mang lại giá trị bền vững. Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ và nhân rộng mô hình để góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, xanh – sạch – đẹp cho cộng đồng”.

Mô hình "ngôi nhà pin" dự kiến sẽ tiếp tục được nhân rộng trong thời gian tới.

Từ những hành động giản dị, đoàn viên thanh niên xã Kỳ Hoa và Yên Hòa đang chứng minh rằng mỗi công trình, dù nhỏ, đều có thể tạo nên thay đổi lớn khi được thực hiện bằng trách nhiệm và tinh thần tiên phong của tuổi trẻ. “Ngôi nhà pin” không chỉ là nơi thu gom rác thải độc hại mà còn là biểu tượng cho lối sống xanh, là lời nhắc nhở về trách nhiệm môi trường của mỗi cá nhân trong cộng đồng hôm nay và mai sau.

Video: Đoàn xã Kỳ Hoa triển khai "ngôi nhà pin".

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói