Sau khi đi vào vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, địa bàn rộng, việc giữ gìn cảnh quan môi trường nông thôn trở nên khó khăn hơn, vì vậy công tác bảo vệ môi trường càng được các địa phương quan tâm. Trong đó, việc thành lập và ra mắt các CLB “Nông dân bảo vệ môi trường” nhằm tập hợp, kết nối các hội viên nông dân cùng trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường là cách làm hay đang được nhiều địa phương triển khai hiệu quả.
Từ giữa tháng 11/2025, CLB “Nông dân bảo vệ môi trường” thôn Quang Trung 2 (xã Cẩm Lạc) được thành lập với 15 thành viên gồm các hội viên hội nông dân trên địa bàn. Gần 3 tuần hoạt động, CLB đã tổ chức 2 đợt ra quân vệ sinh môi trường, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật và rác thải tại các cánh đồng.
Bà Đinh Thị Lan - Chủ nhiệm CLB chia sẻ: “Hoạt động thu gom rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên cánh đồng trước kia đã được các hội viên nông dân trong thôn thực hiện nhưng chưa được thường xuyên. Vì vậy, chúng tôi thành lập CLB, đề ra nguyên tắc, quy định nội bộ để hoạt động này duy trì nề nếp, hiệu quả hơn. Trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản, ban chủ nhiệm và các thành viên CLB vừa tiến hành thu gom rác thải, vừa tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường bền vững. Ngoài ra các hoạt động khác như thu gom, phân loại rác thải tại hộ gia đình, làm vệ sinh môi trường khu dân cư cũng được CLB triển khai bài bản”.
Cũng tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, từ khi thành lập (14/11/2025) đến nay, 15 thành viên CLB “Nông dân với bảo vệ môi trường” thôn Tân Thắng (xã Kỳ Anh) đã thực hiện hiệu quả việc thu gom, phân loại rác tại nguồn kết hợp ủ phân vi sinh tại hộ. Để hỗ trợ CLB hoạt động, Hội Nông dân tỉnh đã hướng dẫn thành viên CLB một số kiến thức trong thu gom, phân loại, xử lý rác thải và trao tặng một số dụng cụ, thùng chứa phục vụ các hoạt động bảo vệ môi trường.
Chị Nguyễn Thị Họa, thành viên CLB nông dân bảo vệ môi trường thôn Tân Thắng chia sẻ: “Tham gia CLB, gia đình tôi đã thực hiện thu gom, xử lý rác theo 3 loại, rác hữu cơ, vô cơ và rác tái chế. Trong đó, rác hữu cơ được ủ thành phân vi sinh để bón cho cây trồng, cách làm này không chỉ giúp gia đình có thêm nguồn rau, quả sạch mà còn góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường. Tôi sẽ tuyên truyền, hướng dẫn bà con xung quanh cùng triển khai mô hình này nhằm bảo vệ môi trường sống trong khu dân cư”.
Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Anh Nguyễn Kiên Quyết khẳng định: “Dù mới thành lập nhưng hoạt động của CLB “Nông dân với bảo vệ môi trường” thôn Tân Thắng đã hoạt động khá nền nếp, bài bản và bước đầu nâng cao ý thức người dân trong bảo vệ môi trường. Thời gian tới, UBND xã sẽ tiếp tục chỉ đạo, nhân rộng mô hình này tại 29 thôn còn lại với mục tiêu lan tỏa trách nhiệm bảo vệ môi trường trong chính cộng đồng dân cư.”
Từ đầu tháng 11/2025 đến nay, toàn tỉnh đã có 10 CLB “Nông dân với bảo vệ môi trường” được thành lập ở các địa phương: Cẩm Lạc, Cẩm Bình, Cẩm Duệ, Kỳ Anh, Việt Xuyên, Kỳ Hoa, Hà Linh, Kỳ Khang, Hương Xuân, Hương Bình. Các CLB này bước đầu đã tạo hiệu ứng tích cực, phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên trong chung tay bảo vệ môi trường. Đây cũng là tiền đề quan trọng để các địa phương tiếp tục nhân rộng mô hình trên toàn địa bàn và lan tỏa đến các địa phương khác trong toàn tỉnh.
Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trần Đình Ước khẳng định: “Các CLB “Nông dân bảo vệ môi trường” là một trong những mô hình hay mà hội triển khai ở cơ sở nhằm tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết 01-NQ/HNDT, ngày 25/6/2019 về “Tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia thu gom, phân loại, xử lý rác thải, kết hợp ủ phân vi sinh tại hộ gia đình và cụm dân cư”. Từ hiệu quả bước đầu, hội tiếp tục khuyến khích, động viên, tuyên truyền, nhân rộng trên địa bàn các xã, phường trong toàn tỉnh. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Hội thực hiện Nghị quyết số 394/NQ-CP ngày 03/12/2025 về phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường; giảm thiểu phát sinh, phân loại, thu gom, xử lý rác thải vì một Việt Nam sáng - xanh - sạch - đẹp.”