Người dân Khe Thờ “khổ” vì... điện!

(Baohatinh.vn) - Sau hơn 20 năm, hàng chục hộ dân cụm kinh tế mới Khe Thờ (TDP Khe Thờ, thị trấn Đồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) vẫn phải dùng hệ thống lưới điện tự chế gây mất an toàn và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Video: Hệ thống cột điện mất an toàn ở Khe Thờ.

Năm 2001, Công ty Cao su Hà Tĩnh mở rộng diện tích trồng cây cao su lên vùng đất Khe Thờ. Đây cũng là lúc người dân ở các địa phương như: Đồng Lộc, Trung Lộc, Thượng Lộc... di dân lên khu vực này. Nhờ đó, vùng đồi núi hẻo lánh trở thành cụm kinh tế mới, người dân tập trung phát triển kinh tế vườn đồi.

Người dân Khe Thờ “khổ” vì... điện!

Cột điện tự chế bằng bê tông được gắn thêm cọc sắt để giữ dây.

TDP Khe Thờ hiện có 130 hộ dân, ngoài những hộ phía mặt đường được ngành Điện lực kéo dây, dựng cột điện đầy đủ thì hàng chục hộ dân của TDP đang phải tự chế cột điện và mua dây để kéo điện về sử dụng.

Theo ông Nguyễn Viết Sỹ - Tổ trưởng TDP Khe Thờ, trên địa bàn TDP hiện có 5 vùng các hộ dân phải tự dựng cột, kéo điện gồm: Đồi Vại (5 hộ), Khe Trèn (6 hộ), Trại Cộc (6 hộ), Cúp Thuốc (12 hộ) và khu vực Truông Xai Khe Thờ (30 hộ). Thậm chí, nhiều hộ dân khu vực sâu trong vùng Truông Xai Khe Thờ chỉ sử dụng được quạt và bóng đèn công suất rất nhỏ, việc sử dụng tủ lạnh, điều hòa được coi là xa xỉ.

Người dân Khe Thờ “khổ” vì... điện!

Đường dây điện đi “ngầm” giữa vườn rau tiềm ẩm nguy cơ mất an toàn.

Hệ thống cột điện tự chế hiện có khoảng 70 cột, được người dân đổ trụ bê tông cao từ 3m-5m, ngang 20cm và gắn thêm cọc sắt để giữ dây. Ngoài ra, cột điện còn được thay thế bằng cọc tre, keo hay bạch đàn để chống đường dây.

Việc người dân tự đổ cột, kéo dây gây nên tình trạng mất an toàn như dây điện “mắc võng” sát mặt đường, đường điện kéo tùy tiện. Thậm chí, nhiều hộ còn cố định dây điện vào cây hoặc để dây đi ngay trên vườn.

Người dân Khe Thờ “khổ” vì... điện!

Không am hiểu về kỹ thuật nên nhiều hộ dân kéo đường điện rất thấp, chiều cao từ mặt đường đến dây chỉ khoảng 1,5m.

Đặc biệt, tại khu vực Truông Xai Khe Thờ, 30 hộ dân phải kéo điện từ công tơ tổng về nhà và tự lắp công tơ riêng. Tiền điện sẽ được Điện lực huyện Can Lộc thu theo công tơ tổng, các hộ dân trong khu vực phải cử người thu tiền điện từng hộ. Có nhiều hộ vùng sâu nhất phải kéo điện hơn 5km. Với chiều dài này cùng đường dây kém sẽ gây khó khăn trong truyền tải khiến điện chập chờn và hao hụt khá nhiều điện năng.

Người dân Khe Thờ “khổ” vì... điện!

Hệ thống đường điện lộn xộn tại TDP Khe Thờ.

“Mỗi tháng, 30 hộ dân vùng Truông Xai Khe Thờ sẽ cử người thu tiền điện với chi phí thuê 20 ngàn đồng/hộ. Gia đình tôi kéo điện từ công tơ tổng về nhà chiều dài hơn 3km, mỗi tháng chỉ dùng quạt, bóng đèn và máy bơm công suất thấp nhưng tiền điện có lúc lên tới gần cả triệu đồng do hao hụt điện năng”, anh Nguyễn Duy Toán – người dân vùng Truông Xai Khe Thờ (TDP Khe Thờ) cho biết.

“Việc quy hoạch lưới điện dân dụng tại TDP Khe Thờ cần nguồn kinh phí rất lớn. Trước mắt, chúng tôi sẽ thường xuyên kiểm tra để cảnh báo nguy hiểm. Bên cạnh đó, một số cột điện cũ sẽ được tái sử dụng để đáp ứng nhu cầu tạm thời của người dân nơi đây. Thời gian tới, đơn vị sẽ xây dựng đề án, kiến nghị lên tổng Công ty Điện lực miền Bắc để có phương án cải thiện lưới điện khu vực này”, ông Trần Anh Dũng – Giám đốc Điện lực huyện Can Lộc cho hay.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Khi gara ôtô "tràn ra" Quốc lộ 8

Khi gara ôtô "tràn ra" Quốc lộ 8

Trên tuyến Quốc lộ 8 đoạn qua xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) đang diễn ra tình trạng nhiều gara ôtô lấn chiếm lề đường, dùng lòng đường làm nơi sửa chữa phương tiện.
Thấy gì từ những khoản tiền “lạ” tại di tích Miếu Ao?!

Thấy gì từ những khoản tiền “lạ” tại di tích Miếu Ao?!

Một số khoản thu tiền “giọt dầu”, sớ giải hạn… tại Di tích Miếu Ao (xã Đồng Tiến) đang khiến người dân băn khoăn khi không được niêm yết rõ ràng, trong khi cách thức quản lý tiền công đức cũng bộc lộ dấu hiệu thiếu minh bạch.
Lại "nóng" xe đón trả khách bên QL 1 ở Hà Tĩnh

Lại "nóng" xe đón trả khách bên QL 1 ở Hà Tĩnh

Theo quy định, các doanh nghiệp vận tải hành khách phải đăng ký tuyến, lịch trình, giờ xuất bến và thực hiện việc đón, trả khách tại bến xe được cấp phép, song, thực tế đang hoàn toàn trái ngược.
Dựng cây nêu ngày Tết: Đừng quên an toàn điện!

Dựng cây nêu ngày Tết: Đừng quên an toàn điện!

Dựng cây nêu ngày Tết là nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân Hà Tĩnh. Tuy nhiên, khi những cây nêu ngày càng “vươn cao” thì nỗi lo về an toàn hành lang lưới điện càng hiện hữu.
Nơm nớp qua cầu dân sinh không lan can

Nơm nớp qua cầu dân sinh không lan can

Cầu dân sinh nhỏ hẹp, không có lan can, vị trí gần trường học, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, khiến người dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) luôn nơm nớp lo sợ mỗi khi qua lại.
Nâng cấp tuyến ĐH.91 - đòi hỏi cấp thiết

Nâng cấp tuyến ĐH.91 - đòi hỏi cấp thiết

Là tuyến giao thông huyết mạch đi qua địa bàn xã Kỳ Văn (tỉnh Hà Tĩnh), ĐH.91 đang từng ngày xuống cấp nghiêm trọng, trở thành nỗi ám ảnh của người dân và các tài xế.
Nơm nớp khi qua cầu bị gãy lan can

Nơm nớp khi qua cầu bị gãy lan can

Tình trạng cầu dân sinh gãy hết lan can, không có hệ thống chiếu sáng tại xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) gây bất an cho người dân, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Podcast truyện ngắn: Tro kè vị quê

Podcast truyện ngắn: Tro kè vị quê

Với nhân vật Hạ trong truyện ngắn "Tro kè vị quê", tro kè không chỉ là món ăn dân dã, mà còn là cả một bầu trời ký ức về mẹ, về Nam và về một lời hứa - đừng quên quê.
Podcast tản văn: Con đường mùa đông

Podcast tản văn: Con đường mùa đông

Trong ký ức của tác giả Dương Thị Huyên, mùa đông là con đường làng xưa cũ, là mùi khói bếp quyện hương chè gừng của mẹ và những đôi chân nhỏ bé tới trường khấp khởi bao ước mơ.
"Ma trận" số nhà, số ngõ ở phường Thành Sen

"Ma trận" số nhà, số ngõ ở phường Thành Sen

Tại phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đang xảy ra tình trạng đánh số nhà, số ngõ lộn xộn, không tuân thủ quy chuẩn chung, gây ra nhiều khó khăn trong sinh hoạt của người dân và công tác quản lý đô thị.