Người nuôi trồng thủy sản ở Hà Tĩnh gia cố ao nuôi ứng phó bão số 5

(Baohatinh.vn) - 7.192 ha diện tích và 292 lồng bè nuôi trồng thủy sản trên địa bàn Hà Tĩnh đang được người dân triển khai các biện pháp phòng, chống để ứng phó với bão số 5.

Người nuôi trồng thủy sản ở Hà Tĩnh gia cố ao nuôi ứng phó bão số 5

Trên vùng nuôi trồng thủy sản thôn Sông Hải, xã Thạch Sơn (Thạch Hà), để “đánh vật” với dòng nước chảy xiết trên sông Nghèn, người dân đã kịp thời di chuyển lồng bè ở ngoài lòng sông vào gần bờ rồi chèn chống và neo cố định.

Người nuôi trồng thủy sản ở Hà Tĩnh gia cố ao nuôi ứng phó bão số 5

Để gia cố thêm lồng bè, nhiều hộ nuôi buộc thêm đá vào 2 bên lồng, tạo sức nặng giữ cho lồng khỏi lật.

Người nuôi trồng thủy sản ở Hà Tĩnh gia cố ao nuôi ứng phó bão số 5

Vừa triển khai các biện pháp bảo vệ tài sản, ông Nguyễn Tiến Lục (thôn Sông Hải, xã Thạch Sơn, Thạch Hà) vừa cho biết: “Gia đình tôi có 2 bè với 14 ô nuôi cá chẽm. Số cá này được thả từ tháng 2 âm lịch, nay đã đạt sản lượng hơn 1 tấn. Nếu di dời sang môi trường khác, cá sẽ dễ sốc nhiệt mà chết. Vì vậy, chúng tôi chỉ có thể triển khai các giải pháp gia cố bè cá, đề phòng lũ lên chứ không dám mạo hiểm”.

Người nuôi trồng thủy sản ở Hà Tĩnh gia cố ao nuôi ứng phó bão số 5

Khu vực nuôi trồng thủy sản thôn Sông Hải, xã Thạch Sơn (Thạch Hà) hiện có 59 hộ nuôi với 62 bè nuôi cá chẽm. Thời điểm này, cá đã bước vào vụ thu hoạch nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các nhà hàng đóng cửa nên việc tiêu thụ cá cũng gặp khó khăn.

Người nuôi trồng thủy sản ở Hà Tĩnh gia cố ao nuôi ứng phó bão số 5

“Cá không bán được, lại cận kề mưa bão nên ai cũng lo lắng. Lo nhất là nước sông dâng cao khiến bèo tây trôi dạt xuống dưới đáy khiến cho lồng nổi gây hiện tượng cá chết. Hồi cuối tháng 5 vừa rồi, gia đình tôi bị chết hơn 6 tạ cá do hiện tượng bèo trôi này” – Ông Nguyễn Huệ, thôn Sông Hải, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà cho hay.

Người nuôi trồng thủy sản ở Hà Tĩnh gia cố ao nuôi ứng phó bão số 5

Không chỉ người nuôi cá lồng bè đang vất vả chống bão số 5, thời điểm này, người nuôi tôm ở vùng nuôi Hạ Lầm thuộc thôn Tri Khê, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà cũng đang chủ động đánh vôi để bảo vệ hơn 14 ha tôm nuôi đang trong kỳ phát triển.

Người nuôi trồng thủy sản ở Hà Tĩnh gia cố ao nuôi ứng phó bão số 5

Tại xã Hộ Độ (Lộc Hà), người dân chủ động giăng lưới quanh bờ để đề phòng mưa lớn sau hoàn lưu bão số 5 khiến mực nước trong hồ dâng cao.

Người nuôi trồng thủy sản ở Hà Tĩnh gia cố ao nuôi ứng phó bão số 5

Vừa đánh muối để gia tăng độ mặn cho ao nuôi cua, ông Trần Đình Dung - thành viên Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Hà Vọoc, xã Hộ Độ vừa cho biết: “Mấy đợt mưa vừa rồi khiến cho lượng nước ngọt trong hồ nhiều. Độ mặn thấp sẽ dễ khiến tôm, cua bị sốc nhiệt chết nên chúng tôi chủ động đánh muối khoáng. Ngoài ra, nhận định sau bão số 5 sẽ có mưa lớn nên hiện nay tất cả các thành viên trong HTX đều đã chủ động tháo cống để giảm mực nước trong hồ”.

Người nuôi trồng thủy sản ở Hà Tĩnh gia cố ao nuôi ứng phó bão số 5

Tại huyện Cẩm Xuyên – nơi có hơn 49 ha nuôi trồng thủy sản ở các vùng ven sông, ven biển, người dân cũng đã kịp thời đặt ống xả tràn để đảm bảo an toàn cho tài sản ao nuôi.

Người nuôi trồng thủy sản ở Hà Tĩnh gia cố ao nuôi ứng phó bão số 5

Theo Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh, thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 7.192 ha diện tích nuôi trồng thủy sản và 292 lồng bè nuôi trồng thủy sản các loại. Để chủ động các biện pháp phòng chống bão số 5, đơn vị đã kịp thời gửi công văn về các địa phương, yêu cầu triển khai đồng bộ, kịp thời các giải pháp nhằm bảo vệ diện tích nuôi trồng thủy sản. (Ảnh chụp tại xã Thạch Sơn, Thạch Hà)

Trước diễn biến của bão số 5, chúng tôi đã đi kiểm tra nắm tình hình và hướng dẫn người dân chủ động các biện pháp phòng chống, nhất là cảnh báo với những vùng có nguy cơ cao… Sau mưa bão, môi trường ao nuôi sẽ bị ảnh hưởng nên chúng tôi khuyến cáo người dân cần kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh Lưu Quang Cần

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Hương Sơn có thêm 3 sản phẩm OCOP 3 sao

Hương Sơn có thêm 3 sản phẩm OCOP 3 sao

Huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa chấm điểm công nhận 5 sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao năm 2025, trong đó, 2 sản phẩm đánh giá lại và 3 sản phẩm mới.
Thạch Kim đẩy mạnh phát triển kinh tế biển

Thạch Kim đẩy mạnh phát triển kinh tế biển

Xã Thạch Kim, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) tiếp tục phát huy thế mạnh của địa phương giáp biển để phát triển sản xuất, đảm bảo sinh kế, tạo nền tảng và động lực phát triển KT-XH.
Ngành chuyên môn Hà Tĩnh khuyến cáo gì cho vụ tôm xuân - hè 2025?

Ngành chuyên môn Hà Tĩnh khuyến cáo gì cho vụ tôm xuân - hè 2025?

Người dân Hà Tĩnh chuẩn bị bước vào vụ nuôi tôm xuân hè 2025. Bà Nguyễn Thị Hoài Thúy – Trưởng phòng Quản lý, nuôi trồng thủy sản (Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh) đã có những khuyến cáo nhằm giúp người dân giành thắng lợi trong vụ nuôi sắp tới.
Giá trị nhung hươu Hương Sơn ngày càng tăng cao

Giá trị nhung hươu Hương Sơn ngày càng tăng cao

Huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) chú trọng áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăm sóc, cải thiện chất lượng đàn hươu, tập trung chế biến sâu, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế.
Nuôi lươn không bùn ở Cẩm Quang

Nuôi lươn không bùn ở Cẩm Quang

Mô hình nuôi lươn bằng bể không bùn của anh Nguyễn Quốc Hữu (xã Cẩm Quang, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) dự kiến cho thu hoạch khoảng 15-17 tấn lươn thương phẩm sau 10-12 tháng thả nuôi.
Ngư dân bội thu, tiểu thương phấn khởi

Ngư dân bội thu, tiểu thương phấn khởi

Những chuyến biển gần đây, ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm nhiều luồng cá cơm, cá trích, mực, cá bạc má… tạo nguồn cung hải sản đa dạng, đáp ứng nhu cầu thị trường đồng thời mang về nguồn thu nhập khá.
Vũ Quang tươi mới

Vũ Quang tươi mới

Việc chú trọng xây dựng vườn mẫu, cụm dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp, cụm dân cư sinh thái… đã tạo điểm nhấn trong xây dựng nông thôn mới ở Vũ Quang (Hà Tĩnh).
Tuổi trẻ Đức Thọ thi đua lập thân lập nghiệp

Tuổi trẻ Đức Thọ thi đua lập thân lập nghiệp

Tuổi trẻ trên quê hương Tổng Bí thư Trần Phú (Đức Thọ - Hà Tĩnh) đã mạnh dạn đầu tư, phát triển các mô hình kinh tế, góp phần nâng cao vị thế tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị.