Những “cánh tay nối dài” của lực lượng bảo vệ biên giới ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Dưới sự tập hợp, động viên của lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP), nhiều cá nhân, tổ chức trên 2 tuyến biên giới Hà Tĩnh đã chung tay, góp sức để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng, sự bình yên nơi biên viễn.

Những “cánh tay nối dài” của lực lượng bảo vệ biên giới ở Hà Tĩnh

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòa Hải (Hương Khê) đến trao đổi, nắm bắt thêm tình hình khu vực biên giới ở nhà ông Đặng Xuân Kim.

Với ý thức, trách nhiệm của một người có uy tín trong cộng đồng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hòa Hải Đặng Xuân Kim (ở thôn biên giới Cuồi Trả, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê) đã có nhiều đóng góp tích cực vào công tác bảo vệ biên giới. Từ hàng chục năm nay, ông Kim đã âm thầm cống hiến, hỗ trợ lực lượng BĐBP.

Ông Đặng Xuân Kim chia sẻ: “Tôi cũng thường xuyên nhắc nhở bà con vùng biên phải hỗ trợ tốt cho BĐBP, phải chấp hành nghiêm các quy định khi vào khu vực biên giới, không vượt biên trái phép, không khai thác gỗ và bẫy thú, không tiếp tay cho người lạ xâm nhập đường biên. Khi vào rừng chăn thả gia súc và tận thu lâm sản, thấy có dấu hiệu bất thường thì phải báo ngay cho lực lượng chức năng. Bên cạnh đó, là người thông thuộc địa hình nên tôi thường tham gia hỗ trợ Đồn Biên phòng Hòa Hải tuần tra, kiểm soát địa bàn".

Những “cánh tay nối dài” của lực lượng bảo vệ biên giới ở Hà Tĩnh

BĐBP đến thăm hỏi, động viên người dân biên giới Hòa Hải để khuyến khích bà con chăm lo làm ăn và tích cực bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Là người từng tham gia trong lực lượng BĐBP 5 năm nên hơn ai hết, ông Trương Thế Lực - Thôn trưởng thôn 11, xã Sơn Hồng (Hương Sơn) hiểu được vai trò, tầm quan trọng của mỗi người dân trong công tác bảo vệ đường biên, mốc giới. Ý thức rõ trách nhiệm của mình và được sự động viên, khuyến khích của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Sơn Hồng nên 11 năm nay, ông Lực luôn là hạt nhân xung kích trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Những “cánh tay nối dài” của lực lượng bảo vệ biên giới ở Hà Tĩnh

Ông Trương Thế Lực (ngoài cùng bên trái) thường xuyên tham gia lau chùi, phát dọn đường biên, cột mốc.

Ông Trương Thế Lực cho biết: “Nhiệm vụ bảo vệ biên giới là trách nhiệm chung nên tôi luôn nhắc nhở bà con phải có ý thức giữ gìn an ninh trật tự, không tiếp tay cho các loại tội phạm và khi phát hiện mốc giới có dấu hiệu bị xâm phạm, người dân nước bạn qua biên giới bẫy thú… thì báo ngay cho Đồn Biên phòng Sơn Hồng biết.

Ngoài ra, hằng tháng, hằng quý, tôi tham gia cùng BĐBP tuần tra, bảo vệ địa bàn, đường biên, cột mốc để góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, phòng chống dịch COVID-19, giữ bình yên cho thôn quê…”.

Những “cánh tay nối dài” của lực lượng bảo vệ biên giới ở Hà Tĩnh

Không quản ngại thời tiết mưa rét, địa hình phức tạp, người dân thôn 11 (xã Sơn Hồng) tham gia tuần tra cùng BĐBP.

Thiếu tá Nguyễn Anh Đức - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sơn Hồng đánh giá: “Những người như bác Lực thực sự là “tai mắt”, là những cánh tay nối dài của BĐBP trong công cuộc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Sự tham gia đắc lực, nhiệt tình của bác Lực cũng như bà con biên giới nơi đây đã tạo môi trường, điều kiện, khí thế cho phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh biên giới trên địa bàn lan tỏa. Qua đó, giúp giữ vững chủ quyền lãnh thổ, đẩy lùi các loại tội phạm xuyên quốc gia, bảo vệ tài nguyên môi trường, giữ gìn lợi ích quốc gia, giữ vững an ninh chính trị vùng biên”.

Những “cánh tay nối dài” của lực lượng bảo vệ biên giới ở Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Đình Văn (xã Xuân Hội) nhắc nhở, quán triệt các thành viên trong Tổ tàu, thuyền an toàn số 1 tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ chủ quyền biển đảo khi sản xuất trên biển.

Trên tuyến biên giới biển từ Nghi Xuân đến Đèo Ngang, nhiều tổ chức, cá nhân có trách nhiệm cũng đang ngày đêm chung tay với lực lượng biên phòng bảo vệ chủ quyền biển đảo và giữ gìn an ninh trật tự trên bờ, hỗ trợ nhau sản xuất trên biển.

Ông Nguyễn Đình Văn - Tổ trưởng Tổ tàu, thuyền an toàn số 1, xã Xuân Hội (huyện Nghi Xuân) cho biết: “Dưới sự động viên, hỗ trợ của Đồn Biên phòng Lạch Kèn, chúng tôi đã đoàn kết, tương trợ nhau trong tìm kiếm ngư trường, bảo vệ ngư cụ, giúp nhau khi gặp nạn, tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra, khi thấy tàu lạ xâm nhập vùng biển, tàu giã cào đánh bắt sai vùng quy định... thì chúng tôi đều nhanh chóng thông báo cho BĐBP và hỗ trợ phương tiện để các anh làm nhiệm vụ”.

Những “cánh tay nối dài” của lực lượng bảo vệ biên giới ở Hà Tĩnh

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lạch Kèn xuống tận thuyền để nhắc nhở bà con ngư dân đánh bắt an toàn, chấp hành nghiêm Luật Thủy sản và kịp thời thông tin tình hình trên biển.

Thiếu tá Phan Xuân Luận – Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Lạch Kèn cho biết: “Phụ trách địa bàn rộng, có số lượng tàu thuyền thuộc diện lớn nhất tỉnh nên chúng tôi đã vận động thành lập được 21 “Tổ tàu, thuyền an toàn”, “Tổ an ninh tự quản trên biển” ở 9 xã biên phòng với hàng ngàn ngư dân tham gia.

Hiện nay, các tổ, các thành viên đều tham gia khá tích cực, hiệu quả, nhất là trong việc chấp hành các quy định khi tham gia đánh bắt, cung cấp thông tin trên biển cho BĐBP, hỗ trợ đấu tranh, ngăn chặn tàu giã cào xâm nhập, đánh bắt vùng biển trái phép…”.

Những “cánh tay nối dài” của lực lượng bảo vệ biên giới ở Hà Tĩnh

Cán bộ của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và dịch vụ Hương Sơn tham gia cùng BĐBP tuần tra bảo vệ rừng gắn với bảo vệ biên giới.

Thượng tá Hồ Năng Bảo – Phó Chủ nhiệm chính trị BĐBP Hà Tĩnh thông tin: Thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đã giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tình cảm của Nhân dân khu vực biên giới với các hoạt động bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thổ quốc gia.

Hiện, trên 2 tuyến biên giới Hà Tĩnh đang có 122 tập thể với 11.854 hộ gia đình tham gia mô hình “Tự quản đường biên, mốc quốc giới”; 921 tổ với 6.260 người tham gia “Tổ tự quản an ninh trật tự ở thôn, xóm”; 268 tổ/2.166 thuyền viên tham gia “Tổ tàu, thuyền an toàn”; 24 tổ bến bãi an toàn... Những “cánh tay nối dài” này hoạt động ngày càng hiệu quả đã góp phần quan trọng để BĐBP Hà Tĩnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Đọc thêm

Giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026

Giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng BCĐ Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu BCĐ và cơ quan giúp việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, ý định, văn bản của Quân khu 4 và tỉnh về nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026.
Tiếp tục tiên phong thực hiện tư duy “An ninh chủ động, an ninh bao trùm và an ninh kiến tạo”

Tiếp tục tiên phong thực hiện tư duy “An ninh chủ động, an ninh bao trùm và an ninh kiến tạo”

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, lực lượng Công an Hà Tĩnh cần tiếp tục tiên phong thực hiện tư duy “An ninh chủ động, an ninh bao trùm và an ninh kiến tạo” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Lực lượng mũi nhọn trên trận tuyến bảo vệ an ninh quốc gia

Lực lượng mũi nhọn trên trận tuyến bảo vệ an ninh quốc gia

Trong bối cảnh các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia hoạt động ngày càng tinh vi, manh động, lực lượng an ninh điều tra (Công an Hà Tĩnh) luôn chủ động nắm chắc tình hình, khẳng định được vai trò mũi nhọn với nhiều chiến công xuất sắc.
Khi công nghệ đồng hành với lòng biết ơn

Khi công nghệ đồng hành với lòng biết ơn

Số hóa hồ sơ liệt sĩ và người có công ở Hà Tĩnh không chỉ giúp quản lý hiệu quả dữ liệu, mà còn thể hiện đạo lý tri ân đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho Tổ quốc.
Biên giới chuyển mình trong dòng chảy số

Biên giới chuyển mình trong dòng chảy số

Mô hình “Bộ đội Biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới” được triển khai tại Hà Tĩnh thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của người lính quân hàm xanh nơi biên cương.
Hà Tĩnh tập trung tuyên truyền “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”

Hà Tĩnh tập trung tuyên truyền “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”

Việc huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác truyền thông được kỳ vọng sẽ góp phần thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” tại Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!