Những điểm nhấn nổi bật trong bức tranh nông thôn mới Lộc Hà

(Baohatinh.vn) - Sau 12 năm kiên trì kiến thiết, xây dựng, bức tranh nông thôn mới ở huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã hiện lên những gam màu tươi sáng với nhiều điểm nhấn nổi bật.

Những điểm nhấn nổi bật trong bức tranh nông thôn mới Lộc Hà

Thạch Châu là xã luôn đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện Lộc Hà nói riêng và toàn tỉnh nói chung. Sau khi đạt chuẩn xã NTM nâng cao (năm 2021), địa phương tiếp tục huy động gần 87 tỷ đồng để hoàn thành bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, hiện đang lấy ý kiến để đề xuất công nhận đạt chuẩn.

Những điểm nhấn nổi bật trong bức tranh nông thôn mới Lộc Hà

Thịnh Lộc từng là xã nghèo ven biển nhưng những năm gần đây, bức tranh nông thôn đã có sự đổi thay nhanh chóng. Địa phương này đang cùng các xã Hộ Độ, Hồng Lộc, Tân Lộc... hướng tới xã đạt chuẩn NTM nâng cao (đã đạt khoảng 85% kế hoạch).

Những điểm nhấn nổi bật trong bức tranh nông thôn mới Lộc Hà

Nhờ quyết tâm, kiên trì, hiệu quả trong xây dựng NTM nên quang cảnh các làng quê Mai Phụ, Thạch Châu và nhiều miền quê khác ở Lộc Hà ngày càng khang trang, tươi mới, nên thơ và tràn đầy sức sống.

Những điểm nhấn nổi bật trong bức tranh nông thôn mới Lộc Hà

Để đạt chuẩn tiêu chí giao thông và có những tuyến đường to đẹp, Lộc Hà đã huy động khoảng 900 tỷ đồng, 816.242 ngày công đầu tư nâng cấp, làm mới hơn 580km đường GTNT các loại và trồng hàng chục nghìn cây xanh, xây hàng chục km bồn hoa. (Ảnh đường trục xã Mai Phụ).

Những điểm nhấn nổi bật trong bức tranh nông thôn mới Lộc Hà

Hiện nay, 82/82 thôn của 11/11 xã ở Lộc Hà đều đã xây dựng phương án, dự toán và triển khai thực hiện xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu; trong đó, có 42 thôn đã đạt chuẩn. Trên địa bàn huyện đã xây dựng nên nhiều vùng quê sáng - xanh - sạch - đẹp như: thôn Trung Châu của xã Hộ Độ (trong ảnh); thôn Quan Nam, Đại Lự (Hồng Lộc); thôn Đông Thắng (Mai Phụ); thôn Phú Mỹ (Thạch Mỹ); thôn Hồng Lạc (Thạch Châu)...

Những điểm nhấn nổi bật trong bức tranh nông thôn mới Lộc Hà

Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn ở Lộc Hà có nhiều đột phá với 11 chợ đã chuyển đổi mô hình quản lý, được đầu tư nâng cấp, cải tạo khang trang, hiện đại..., đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 9211 và đi vào hoạt động hiệu quả. (Trong ảnh là chợ Mai Phụ).

Những điểm nhấn nổi bật trong bức tranh nông thôn mới Lộc Hà

Thực hiện tiêu chí trường học, huyện Lộc Hà đã huy động gần 600 tỷ đồng để xây mới 342 phòng học, 49 phòng bộ môn, 19 thư viện, 5 nhà đa năng, 24 nhà ăn - nhà nghỉ bán trú, 171 công trình vệ sinh học sinh, 24 công trình vệ sinh giáo viên và nâng cấp hàng trăm công trình, hạng mục khác... (Ảnh quang cảnh Trường THCS Mỹ Châu).

Những điểm nhấn nổi bật trong bức tranh nông thôn mới Lộc Hà

Mỗi năm, cảng cá Cửa Sót (Thạch Kim) đón nhận khoảng 8.000 - 9.000 tấn hải sản, đảm bảo việc làm cho hàng nghìn lao động. Đây cũng là vựa nguyên liệu chính để phục vụ sản xuất cho 7 cơ sở OCOP và hàng trăm cơ sở chế biến hải sản cho tổng mức doanh thu 200 tỷ đồng/năm.

Những điểm nhấn nổi bật trong bức tranh nông thôn mới Lộc Hà

Các khu nuôi trồng thủy sản công nghệ cao ở Mai Phụ, Thạch Châu, Hộ Độ, thị trấn Lộc Hà đang tạo ra diện mạo mới trong bức tranh sản xuất ở Lộc Hà. Qua đó, góp phần cải thiện tiêu chí thu nhập, việc làm, sinh kế... trong xây dựng NTM. (Ảnh mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng của Công ty TNHH Nuôi trồng thủy sản Hồng Anh, xã Mai Phụ).

Những điểm nhấn nổi bật trong bức tranh nông thôn mới Lộc Hà

Lộc Hà đã hình thành 590 mô hình kinh tế các loại, trong đó có 133 mô hình lớn cho doanh thu từ 3 - 15 tỷ đồng/năm, lợi nhuận từ 1 tỷ đồng/năm trở lên. (Ảnh mô hình nuôi gà liên kết quy mô 40 nghìn con/lứa, mỗi năm 3 - 4 lứa của HTX Tài Lực ở xã Bình An).

Những điểm nhấn nổi bật trong bức tranh nông thôn mới Lộc Hà

Ngày càng có nhiều sản phẩm mang tính đặc trưng vùng miền, có chất lượng cao, mang đậm hồn cốt Lộc Hà được đăng ký nhãn hiệu tập thể, được bảo hộ thương hiệu, khuyến khích phát triển; trong đó có sản phẩm “Chè xanh Hồng Lộc”.

Những điểm nhấn nổi bật trong bức tranh nông thôn mới Lộc Hà

Trong hành trình xây dựng NTM, huyện Lộc Hà luôn chăm lo đến các tiêu chí liên quan đến đời sống văn hóa, tinh thần của người dân. Trong 12 năm qua, toàn huyện đã huy động được khoảng 180 tỷ đồng để trùng tu, tôn tạo 6 di tích cấp quốc gia, 61 di tích cấp tỉnh và hàng trăm công trình văn hóa cổ xưa khác. (Ảnh chùa Triều Sơn).

Những điểm nhấn nổi bật trong bức tranh nông thôn mới Lộc Hà

Bình quân mỗi năm, Lộc Hà có 23 lễ hội lớn được tổ chức trọng thể, thành kính, linh thiêng; mỗi lễ hội thu hút khoảng 1.000 - 3.000 du khách và người dân tham gia. Tiêu biểu có lễ hội Đền Chiêu Trưng, lễ hội đền Mai Hắc Đế, lễ hội đền Cả, lễ hội chùa Chân Tiên, lễ hội chùa Kim Dung... (Ảnh rước đền Sát Hải Đại Vương ở xã Thịnh Lộc)

Những điểm nhấn nổi bật trong bức tranh nông thôn mới Lộc Hà

Bức tranh NTM Lộc Hà luôn bình yên, an toàn nhờ thực hiện tốt các tiêu chí về QP-AN và lan tỏa các phong trào thi đua bảo vệ ANTQ, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc quốc gia, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, chăm lo xây dựng “Thế trận quốc phòng toàn dân” gắn với “Thế trận an ninh nhân dân” và “Thế trận biên phòng toàn dân”.

Đến nay, 9 tiêu chí NTM cấp huyện đã hoàn thành, tất cả 11 xã đều đạt chuẩn NTM trước năm 2020, hiện đang được tập trung “nâng chất” các tiêu chí. Xã Thạch Châu và Mai Phụ đang hướng đến đạt chuẩn kiểu mẫu (trước quý II/2024); các xã Hộ Độ, Thịnh Lộc, Hồng Lộc, Tân Lộc phấn đấu đạt chuẩn nâng cao trong năm 2024. UBND tỉnh cũng vừa quyết định công bố huyện đủ điều kiện đề nghị, xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2023, hiện đang lấy ý kiến góp ý

Ông Phan Bá Ninh
Văn phòng NTM huyện Lộc Hà

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

“Nôi” đào tạo lực lượng bảo vệ vùng biên

“Nôi” đào tạo lực lượng bảo vệ vùng biên

Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (D19) thuộc BĐBP Hà Tĩnh là đơn vị huấn luyện uy tín, “nôi” đào tạo, bồi dưỡng lính quân hàm xanh để phục vụ sự nghiệp quản lý, bảo vệ biên giới.
Thuyết minh viên Đào Anh Tuân: Người “kết nối” lịch sử và hiện tại

Người “kết nối” lịch sử và hiện tại

Học Bác từ những điều bình dị, giản đơn để làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, hơn 20 năm nay, anh Đào Anh Tuân - Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng (Hà Tĩnh) trở thành người “kết nối” lịch sử nơi “tọa độ lửa” Ngã ba Đồng Lộc.
Cán bộ không chuyên trách cấp xã ở Hà Tĩnh: kỳ vọng chính sách hỗ trợ khi nghỉ việc

Cán bộ không chuyên trách cấp xã ở Hà Tĩnh: kỳ vọng chính sách hỗ trợ khi nghỉ việc

Trước thông tin về việc Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định quy định về tinh giản biên chế, trong đó đề xuất chính sách hỗ trợ cán bộ không chuyên trách cấp xã nghỉ việc do sắp xếp cấp xã, các cán bộ không chuyên trách cấp xã ở Hà Tĩnh bày tỏ vui mừng và gửi gắm nhiều kỳ vọng…
Xây dựng dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh chất lượng, sát thực tiễn

Xây dựng dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh chất lượng, sát thực tiễn

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đề nghị, các nội dung dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại cần phải được xem xét, đánh giá và dự báo sát tình hình thực tiễn, thể hiện quyết tâm chính trị cao.
Khai trương Cổng Pháp luật quốc gia

Khai trương Cổng Pháp luật quốc gia

Cổng Pháp luật quốc gia đi vào khai thác sẽ phục vụ kịp thời, đầy đủ, chính xác việc tra cứu thông tin pháp luật của người dân, doanh nghiệp...
Mùa hè rực rỡ của tuổi trẻ Hà Tĩnh

Mùa hè rực rỡ của tuổi trẻ Hà Tĩnh

Hè đến là lúc những bước chân tình nguyện của thanh niên trường học ở Hà Tĩnh lại hối hả lên đường, viết tiếp những câu chuyện đẹp về sự cống hiến.
Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho các bệnh nhi

Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho các bệnh nhi

Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi, chiều 30/5, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng đã đến thăm, tặng quà các bệnh nhân nhỏ tuổi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.