Lộc Hà ra quân 60 ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Các địa phương ở Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang tích cực hưởng ứng đợt ra quân 60 ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới. Không khí thi đua sôi nổi, quyết liệt, trách nhiệm đang diễn ra khắp các làng quê.

Lộc Hà ra quân 60 ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới

Người dân thôn Mai Lâm (xã Mai Phụ) phá tường rào, hiến đất mở đường ngõ xóm.

Để đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu vào cuối năm nay, xã Mai Phụ là một trong những địa phương quyết liệt nhất trong đợt ra quân 60 ngày cao điểm xây dựng NTM (từ 8/4 - 8/6). Tất cả các thôn xóm trên địa bàn đều có kế hoạch, phương án cụ thể để huy động mọi nguồn lực và thực hiện tốt các phần việc cần làm.

Bí thư Đảng ủy xã Mai Phụ Lê Văn Đông cho biết: “Thực hiện 60 ngày cao điểm, chúng tôi đang vào cuộc quyết liệt với mục tiêu có thêm 455 nhà sạch - vườn đẹp, chỉnh trang 68 vườn hộ, hoàn thành 10 vườn mẫu, hiến đất mở rộng 14 tuyến đường, chỉnh trang khuôn viên. Đồng thời, tổ chức lắp đặt mạng wifi ở 7 nhà văn hóa thôn; thành lập 7 nhóm zalo để tiếp nhận mọi thông tin từ người dân (có 80% dân số tham gia các nhóm); lắp đặt mới hệ thống xử lý nước thải cho 230 hộ...”.

Lộc Hà ra quân 60 ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới

Bộ đội về giúp thôn Tây Sơn (xã Mai Phụ) xây dựng các hạng mục đã xuống cấp ở hội quán thôn.

Hưởng ứng 60 ngày cao điểm xây dựng NTM, thôn Đông Thắng (xã Mai Phụ) phấn đấu đến ngày 8/6 sẽ chỉnh trang được 86 vườn hộ; mở 3 tuyến đường, hoàn thành 100% tuyến đường điện thắp sáng làng quê; lắp đặt 40 hố xử lý nước thải; chỉnh trang cảnh quan khuôn viên hội quán và tất cả các tuyến đường quê, hoàn thành tiêu chí xây dụng khu dân cư thông minh. Quá trình thực hiện, thôn Đông Thắng luôn quán triệt nghiêm túc tinh thần dân chủ, lấy người dân làm trung tâm và phát huy tốt vai trò của cán bộ, đảng viên và các tổ chức đoàn thể.

Theo Bí thư Chi bộ thôn Đông Thắng Tô Thị Bình: “Để xây dựng khu dân cư thông minh, chúng tôi đang gấp rút huy động tối đa sức người, sức của, vận động Nhân dân hiến đất, hiến cây, tháo dỡ công trình, dọn dẹp cảnh quan...".

Lộc Hà ra quân 60 ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới

Lực lượng đoàn viên thanh niên về giúp các xã xây dựng NTM.

Để hướng tới mục tiêu xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào cuối năm, dịp này, Thịnh Lộc cũng đang tập trung ra quân đợt cao điểm để “nâng chất” các tiêu chí cấp xã.

Chị Phạm Thị Quỳnh - cán bộ phụ trách NTM xã Thịnh Lộc thông tin: “Toàn xã đang quyết tâm vào cuộc để từng bước nâng cao các tiêu chí đã đạt chuẩn. 60 ngày cao điểm này, chúng tôi đồng loạt ra quân dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang khu dân cư, mở 1 km đường giao thông nông thôn, thảm nhựa 2 km đường bê tông, xây 1.200m hàng rào thoáng, xây dựng 4 tuyến đường xanh - sạch - đẹp, trồng 5 km hàng rào xanh, xóa bỏ 50 công trình vệ sinh không phù hợp, xây 150 công trình xử lý nước thải...”.

Lộc Hà ra quân 60 ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới

Người dân Thịnh Lộc phá bỏ công trình phụ, đập tường rào để mở đường.

Hơn 1 tuần nay, tất cả các địa phương ở Lộc Hà đều đã đồng loạt ra quân thực hiện 60 ngày cao điểm xây dựng NTM; trong đó, nổi bật nhất là các xã: Mai Phụ, Thạch Châu, Ích Hậu, Tân Lộc, Hộ Độ, Thịnh Lộc... Các địa phương đều đã xây dựng kế hoạch, lựa chọn công việc phù hợp để triển khai hiệu quả và chất lượng.

Đặc biệt, các xã đều ưu tiên xây dựng khu dân cư, vườn mẫu, cụm dân cư, tuyến đường mẫu; chỉnh trang cơ quan, công sở, trường học; chỉnh trang vườn hộ, công trình phụ trợ, chuồng trại chăn nuôi, bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp...

Hưởng ứng phong trào chung, đông đảo người dân trên địa bàn Lộc Hà đều tích cực tham gia, phát huy tốt vai trò chủ thể, sẵn sàng hoàn thành mọi phần việc.

Anh Trần Đình Trọng (thôn Tân Quý, xã Hộ Độ) cho biết: “Gia đình tôi mới xây kiên cố cổng và 30m tường rào với trị giá gần 40 triệu đồng. Khi được tuyên truyền, vận động, biết thôn cần mở rộng đường, chúng tôi đã chấp nhận phá bỏ cổng và tường rào, hiến thêm khoảng 25 m2 đất".

Ngay sát nhà anh Trần Đình Trọng, bà Lê Thị Nhân cũng phá bỏ 40m tường xây, di dời công trình phụ, hiến 50 m2 đất; ông Trương Hữu Hiếu phá bỏ tường nhà 2 tầng, đập 15m tường rào, hiến 30 m2 đất...

Lộc Hà ra quân 60 ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới

Bà Lê Thị Nhân (thôn Tân Quý, xã Hộ Độ) phá 40m tường xây, bỏ công trình phụ, hiến 50 m2 đất mở đường làng.

Phó Chánh Văn phòng NTM huyện Lộc Hà Phan Bá Ninh cho biết: “Trong đợt ra quân cao điểm này, cả hệ thống chính trị đã cùng vào cuộc, huy động tối đa mọi nguồn lực, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân, tập trung đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành các phần việc quan trọng.

Đây được xem là "thời điểm vàng” để cuối năm nay, Lộc Hà có thêm 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, có thêm 8 khu dân cư NTM kiểu mẫu, làm thêm 50 vườn mẫu và huyện được công nhận đạt chuẩn NTM”.

Lộc Hà ra quân 60 ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới

Cán bộ, công chức xã Thạch Kim tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần xuống địa bàn chung tay xây dựng NTM.

“Để được công nhận huyện đạt chuẩn NTM, chúng tôi phấn đấu mở rộng 7 km đường giao thông nông thôn (chủ yếu đường ngõ thôn), thảm nhựa và nâng cấp mặt đường 7,4 km đường chính, xây mới 4,2 km mương, làm 1.400m đường nội đồng. Đồng thời, tổ chức xây 4 km hàng rào thoáng, chỉnh trang 43 tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, xây 6 km bồn trồng ràng rào xanh, trồng 12 km hàng rào xanh, xây dựng 613 công trình xử lý nước thải, di dời 375 công trình vệ sinh và 74 công trình chăn nuôi, cải tạo 92 vườn tạp...” - ông Phan Bá Ninh thông tin thêm.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.
Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Hàng trăm hộ dân xã Xuân Viên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ngậm ngùi vì lúa vụ xuân năm nay hạt lép nhiều, năng suất sụt giảm, chỉ đạt bình quân chưa đến 1,5 tạ/sào.
"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

Nhận thấy có mưa lớn kéo dài, người dân ở Hà Tĩnh đã chủ động kê lúa gạo, đồ đạc, xe cộ lên cao nhưng nước lũ lên nhanh khiến nông sản, gia súc, gia cầm ngâm trong nước, thiệt hại lớn về tài sản.