Những sự thật thú vị ở Olympic 2024

Những địa điểm tổ chức đặc biệt, gắn liền với những biểu tượng nước Pháp, là một trong nhiều điều thú vị cần biết về Olympic Paris 2024.

Lướt sóng sẽ tổ chức ở làng Teahupo’o thuộc đảo Tahiti Polynesie thuộc Pháp, nằm phía nam Thái Bình Dương, cách thủ đô Paris khoảng 15.000 km. Vị trí này phá kỷ lục xa nhất về địa điểm tổ chức Olympic, so với thành phố đăng cai.

Môn thể thao sẽ có 48 VĐV tranh tài, với 24 người ở mỗi giới, tăng tám so với Tokyo 2021 – lần đầu tổ chức môn thi.

Tháp Eiffel - biểu tượng nước Pháp – sẽ là một phần không thể thiếu của Olympic 2024. Nổi bật là môn bóng chuyền bãi biển sẽ được tổ chức ở một địa điểm ngoài trời ngay gần chân tháp.

Các tấm huy chương Olympic cũng gắn một miếng thép nguyên bản hình lục giác, lấy từ công trình kiến trúc nổi tiếng này, ở mặt trước. Theo nước chủ nhà, một số chi tiết bằng sắt của Eiffel đã được tháo dỡ trong quá trình cải tạo vào thế kỷ 20 và được bảo quản cẩn thận. Trong khi đó, mặt sau huy chương có hình nữ thần chiến thắng của Hy Lạp – Nike, tương tự các thiết kế từ Athens 2004.

Trong khi đó, mặt trước huy chương Paralympic có hình đồ hoạ tháp Eiffel, với góc nhìn từ dưới lên.

Sông Seine sẽ là địa điểm tổ chức nội dung bơi marathon và bơi của ba môn phối hợp Olympic 2024. Con sông nổi tiếng cũng từng tổ chức một số môn tại Olympic Paris 1900.

Từ năm 1923, hoạt động bơi lội bị cấm ở sông Seine do chất lượng nước suy giảm. Trải qua nhiều thập kỷ, nước sông quá độc đối với hầu hết các loại cá. Vì vậy, khi đăng cai Olympic 2024, chính phủ Pháp đã chi khoảng 1,5 tỷ USD để biến sông thành nơi có thể bơi.

Ngày 17/7, Thị trưởng Paris Anne Hidalgo đã bơi ở sông Seine để chứng minh sự sạch sẽ của dòng nước trước thềm Thế vận hội.

Olympic 2024 đánh dấu 100 năm sự kiện trở lại Paris, sau năm 1924. Trước đó, Thế vận hội cũng được tổ chức tại Paris năm 1900. Thủ đô nước Pháp trở thành thành phố thứ hai đăng cai Olympic ba lần, sau London của Anh năm 1908, 1948 và 2012.

Olympic Paris 2024 sẽ giới thiệu môn thể thao mới là nhảy Breaking, một phong cách nhảy ở thành thị có nguồn gốc từ văn hoá hip hop. Cuộc thi bao gồm hai nội dung cho nam và nữ, tổ chức vào ngày 9/8 và 10/8 tại Paris, sau thành công từ Thế vận hội trẻ mùa hè 2018 tại Argentina.

Khán giả có cơ hội thử sức ở đường chạy chính thức marathon Olympic, vào cùng ngày thi đấu với các VĐV. Đây là lần đầu trong lịch sử có trải nghiệm kiểu này, với dự kiến khoảng 35.000 chân chạy nghiệp dư tham gia.

Phryges là linh vật chính thức của Olympic và Paralympic 2024, được lấy cảm hứng từ những chiếc mũ Phrygian truyền thống và biểu tượng của Pháp. Các nhà tổ chức cho biết tên và thiết kế thể hiện sự tự do và những nhân vật ẩn dụ của Pháp.

Phrygian, hay “mũ tự do”, là mũ hình nón mềm, màu đỏ, có đỉnh cong xuống. Theo hồ sơ lưu trữ quốc gia Pháp, mũ được đội trong quá trình xây dựng Nhà thờ Đức Bà Paris năm 1163, Cách mạng Pháp 1789, xây dựng Tháp Eiffel từ năm 1887 đến 1889 và tổ chức Olympic Paris năm 1924.

Olympic 2024 là lần đầu tiên trong lịch sử đạt được sự cân bằng giới hoàn hảo. Theo hãng tin Al Jazeera, Thế vận hội có 10.500 VĐV, với 5.250 nam và 5.250 nữ.

Hệ thống giao thông công cộng Paris (RATP) có hơn 3.000 thiết bị phiên dịch hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo AI, để giúp hàng trăm nghìn du khách định hướng lộ trình trong thời gian Olympic diễn ra. Thiết bị này có thể dịch giữa tiếng Pháp ra 16 ngôn ngữ khác nhau.

Ban tổ chức cũng thiết lập 185 km đường bộ ưu tiên cho Olympic ở Paris. Cảnh sát sẽ quản lý và kiểm soát thông qua camera. Phương tiện vi phạm đường ưu tiên sẽ bị phạt khoảng 150 USD.

Chủ nhà Pháp can kết tổ chức Olympic xanh nhất từ trước đến nay. Một trong những biện pháp là không lắp điều hoà trong phòng VĐV. Thay vào đó, hệ thống làm mát ở các toà nhà trong làng VĐV vận hành bằng việc lấy nước từ dưới lòng đất, đồng thời, mặt tiền được điều chỉnh để hạn chế tối thiểu ánh nắng trực tiếp chiếu vào.

vnexpress.net

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói