Nữ vận động viên bóng chuyền đầy triển vọng của Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sở hữu thành tích “khủng” môn bóng chuyền học đường, em Hồ Lê Thùy Dương (SN 2009, trú xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) được CLB Bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin chiêu mộ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
1.jpg
Chân dung chủ công Hồ Lê Thùy Dương.

Thân hình cao ráo, khuôn mặt xinh xắn cùng nụ cười hiền hậu là những ấn tượng ban đầu về em Hồ Lê Thùy Dương. Cô nữ sinh vừa trở về từ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X, khu vực III năm 2024 tại Quảng Nam cùng với tấm HCV môn bóng chuyền nữ THCS.

Giải đấu này, Thùy Dương là một trong những nhân tố góp công lớn đưa đội bóng lên ngôi vương, qua đó giúp đoàn thể thao học sinh Hà Tĩnh lần đầu tiên giành HCV trong lịch sử ở nội dung thi đấu tập thể.

Ở tuổi 15, Thùy Dương đã sở hữu chiều cao 1m73, thi đấu ở vị trí chủ công. Thùy Dương có những cú đánh tay trái rất uy lực, cùng đó là khả năng chắn bóng ấn tượng. Trong những giải bóng chuyền lứa tuổi học đường ở Hà Tĩnh, Thùy Dương luôn là nhân tố nổi bật. Tài năng bóng chuyền của cô gái quê Kỳ Anh đang được nhiều người mến mộ.

bqbht_br_17-4321.jpg
Đội bóng chuyền nữ THCS Hà Tĩnh giành huy chương vàng tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc.

Thùy Dương là con đầu trong gia đình có 3 chị em, từ nhỏ đã có tình yêu mãnh liệt với môn bóng đá. Đến năm lớp 6, Dương bắt đầu yêu thích bóng chuyền, mỗi buổi chiều em được bố mẹ đưa ra nhà văn hóa để chơi bóng chuyền với bà con thôn xóm. Từ đây, Dương đã bị cuốn theo trái bóng tròn. Dù vừa mới làm quen với bộ môn này nhưng vốn là con nhà nòi nên em chơi khá thuần thục, đam mê, ngày nào cũng ra sân.

Thùy Dương kể: “Từ năm lớp 6, em bắt đầu đam mê bóng chuyền, được ra sân thi đấu với bạn bè và các bác trong xóm, em rất thích. Nhiều hôm mải chơi đến tối mới về nhà bị bố mẹ mắng, hôm sau không cho đi nhưng em vẫn trốn ra sân.

Thời gian sau đó, em xin bố mẹ mua bóng về nhà tự chơi, thời gian rảnh em lên mạng học các kỹ thuật của các vận động viên chuyên nghiệp. Cứ thế, kỹ năng chơi bóng chuyền của em tiến bộ theo thời gian”.

Kỷ niệm tác nghiệp tại Trường Sa.jpg
Sở hữu chiều cao ấn tượng, Thùy Dương có những cú đánh uy lực.

Đến năm lớp 8, Thùy Dương được chọn vào đội bóng của trường đi thi Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện và xuất sắc giành giải ba. Thành tích này giúp Thùy Dương được gọi vào đội bóng chuyền Phòng GD&ĐT huyện Kỳ Anh đi tham dự Đại hội Điền kinh - Thể thao học sinh phổ thông Hà Tĩnh. Ở vị trí chủ công, Thùy Dương đã cho thấy tài năng và tầm ảnh hưởng của mình khi ghi được rất nhiều điểm số giúp đội bóng xuất sắc giành HCV.

Lên lớp 9, kỹ năng chơi bóng chuyền của nữ sinh này ngày càng được hoàn thiện. Thùy Dương thi đấu xuất sắc, cùng đội bóng Trường THCS Kỳ Sơn giành chức vô địch Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện.

Tại Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh, Thùy Dương là nhân tố nổi bật nhất đưa đội bóng Phòng GD&ĐT huyện Kỳ Anh vượt qua các đối thủ lớn như Can Lộc, Nghi Xuân để giành HCV. Lợi thế về chiều cao giúp Thùy Dương liên tục ghi điểm, bên cạnh đó, khả năng phát bóng, chắn bóng, bắt bước 1 và tâm lý thi đấu của em luôn ổn định.

2 (1).jpg
Em Hồ Lê Thùy Dương (số 5) là một trong những nhân tố giúp đội bóng chuyền nữ THCS Hà Tĩnh giành huy chương vàng tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc.

Là người trực tiếp huấn luyện Thùy Dương tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc, HLV Hoàng Đông Giang chia sẻ: “Dương là vận động viên có ngoại hình và kỹ năng tốt. Với những gì đã thể hiện, tôi tin em sẽ còn phát triển hơn nữa”.

Màn thể hiện tuyệt vời của nữ sinh đã lọt vào mắt xanh của ban huấn luyện các đội bóng nữ tên tuổi như CLB Hóa chất Đức Giang Lào Cai, Binh chủng Thông tin. Ngay tại giải Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh vừa qua, Ban Huấn luyện CLB Bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin đã trực tiếp vào Hà Tĩnh để chiêu mộ Thùy Dương về đội trẻ.

Tiết lộ về chặng đường sắp tới, Thùy Dương cho biết: “Em đã chọn con đường theo bóng chuyền chuyên nghiệp. Được khoác áo CLB Bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin là niềm mơ uớc từ nhỏ của em, ở đó có chị Hoàng Thị Kiều Trinh là thần tượng của em. Vẫn biết còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng em quyết tâm vượt qua để không phụ lòng gia đình và người thân”.

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast