Bích Tuyền vào top 5 cú đập nhanh bóng chuyền nữ thế giới

Pha ghi điểm đạt tốc độ 107 km/h của chủ công Nguyễn Thị Bích Tuyền trước tuyển Bỉ ngày 7/7 vào top 5 cú đập bóng nhanh của thế giới bóng chuyền nữ.

Set 1 trận tranh HC đồng giữa Việt Nam và Bỉ tại FIVB Challenger Cup 2024, khi Việt Nam đang dẫn 8-6, từ hai pha đập bóng không tốt của đối thủ, Libero Khánh Đang bay người cứu thua. Bóng bay đến vị trí của chuyền hai Lâm Oanh, cô chuyền bóng ngược sau đầu để Bích Tuyền bật cao kết thúc qua hai tay chắn đối phương, bóng cắm xuống sàn. Pha ghi điểm của đối chuyền người Long An được hiện thông số trên màn hình là 107 km/h.

Theo thống kê của trang chủ Olympics tính đến hôm qua, trong 5 cú đánh nhanh nhất thế giới bóng chuyền nữ, VĐV Italy Paola Egonu dẫn đầu với 112,7 km/h, trong trận với Brazil năm 2022. Vị trí thứ hai thuộc về Tijana Boskovic (Serbia) ở 110,3 km/h trong trận đấu Thổ Nhĩ Kỳ năm 2021. Tay đập Canada Kieran Van Ryk đứng thứ ba với 108,1 km/h trong trận gặp Mỹ năm 2021. Thứ tư lại là Tijana Boskovic (Serbia) với 107,5 km/h trước Nga năm 2021. Tay đập Brazil Tandara Caixeta chốt top 5 với 106,9 km/h trong trận gặp Trung Quôc năm 2018.

Khi bảng thống kê này được cập nhật, Bích Tuyền, với 107 km/h, sẽ vào top 5, đẩy Tandara xuống thứ sáu.

Bích Tuyền sinh năm 2000 tại Vĩnh Long, cao 1,88m, nặng 75kg. Cô có sức bật đà 3,10m, tầm chắn 3m. Sau nhiều năm thi đấu cho đội bóng quê hương, cô chuyển đến khoác áo Ninh Bình từ năm 2022. Bích Tuyền ít khi ra nước ngoài thi đấu, năm 2024, lần đầu tiên cùng Việt Nam sang Philippines thi đấu, Bích Tuyền đã tỏa sáng để giúp Việt Nam vô địch giải châu Á AVC Challenge Cup. Tại FIVB Challenger Cup vừa kết thúc, đối chuyền của Việt Nam tiếp tục tỏa sáng với các cú đánh uy lực, mang về những điểm số quan trọng cho Việt Nam.

Trong trận đấu với Bỉ, mình Bích Tuyền ghi tới 35 điểm, trong đó có 34 điểm tấn công và một điểm chắn bóng. Ngoài pha ghi điểm 107 km/h, Bích Tuyền còn có một pha đập bóng đạt tốc độ 106 km/h ghi điểm.

Tính cả giải đấu, một mình cô ghi tới 77 điểm, đứng thứ hai là Nguyễn Thị Trinh 21 điểm và thứ ba là Trần Thị Thanh Thúy với 18 điểm.

Bích Tuyền đập bóng ghi điểm trước tuyển Bỉ ở FIVB Challenger Cup 2024 ngày 7/7. Ảnh: FIVB Challenger Cup
Bích Tuyền đập bóng ghi điểm trước tuyển Bỉ ở FIVB Challenger Cup 2024 ngày 7/7. Ảnh: FIVB Challenger Cup

Ngoài những pha đập bóng nhanh và mạnh, Bích Tuyền cũng ngày càng toàn diện khi xử lý linh hoạt trong các tình huống. Khi bị đối phương bắt bài, cô phát huy các pha bỏ nhỏ hoặc đập bóng chéo sân. Cô gái người Vĩnh Long cũng phát huy sở trường với các pha dứt điểm trên chắn sau vạch 3 mét.

FIVB Challenger Cup là giải đấu ở cấp độ hai, sau Nations League của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới. Giải năm nay được tổ chức tại Philippines từ ngày 4 đến 7/7 với tám đội tuyển gồm chủ nhà Philippines, Việt Nam, Bỉ, Thụy Điển, Puerto Rico, Kenya, CH Czech và Argentina.

Việt Nam sau khi ra quân thắng chủ nhà Philippines 3-0, đã để thua thua CH Czech 0-3 ở bán kết nên phải tranh HC đồng với Bỉ. Các cô gái Việt Nam chơi xuất sắc để thắng đối thủ đứng trên 21 bậc thế giới Bỉ với tỷ số 3-1 (25-23, 23-25, 25-20, 25-17). Đây là chiếc HC đồng lịch sử của bóng chuyền nữ Việt Nam.

vnexpress.net

Đọc thêm

FIFA đã đúng

FIFA đã đúng

Bị hoài nghi vì mở rộng giải đấu lên 32 đội, FIFA giờ có lý do để ngẩng cao đầu.
CLB Nam Định vô địch V-League 2024-25

CLB Nam Định vô địch V-League 2024-25

Các bàn thắng của Lý Công Hoàng Anh và Lâm Ti Phông đã giúp Nam Định thắng 2-0 trên sân Quảng Nam ở vòng 25 V-League 2024-25, diễn ra vào tối 15/6. Nam Định lên ngôi vô địch sớm một lượt trận
10 thương vụ đắt giá trong phiên chợ đầu hè 2025

10 thương vụ đắt giá trong phiên chợ đầu hè 2025

Matheus Cunha tới Man Utd, Tijjani Reijnders, Rayan Cherki gia nhập Man City hay Trent Alexander-Arnold cập bến Real Madrid là những thượng vụ đáng chú ý trong kỳ chuyển nhượng đặc biệt trước thềm FIFA Club World Cup 2025.
Chuyện khó tin về cầu thủ 'đen đủi nhất' ĐT Việt Nam

Chuyện khó tin về cầu thủ 'đen đủi nhất' ĐT Việt Nam

Sau nhiều năm đợi chờ, cuối cùng Đặng Văn Tới cũng được trao cơ hội. Dù có thể chỉ là một phương án “chữa cháy”, nhưng việc được góp mặt lần đầu tiên ở ĐTQG là phần thưởng xứng đáng cho cầu thủ từng được ví là “đen đủi nhất” của ĐT Việt Nam.