Thắng Bỉ, bóng chuyền nữ Việt Nam đoạt huy chương đồng thế giới

Các cô gái Việt Nam giành chiến thắng lịch sử 3-1 trước đối thủ đứng trên 21 bậc thế giới Bỉ, đoạt HC đồng giải FIVB Challenger Cup 2024.

Các cô gái Việt Nam giành chiến thắng lịch sử 3-1 trước đối thủ đứng trên 21 bậc thế giới Bỉ, đoạt HC đồng giải FIVB Challenger Cup 2024.

FIVB Challenger Cup là giải đấu ở cấp độ hai, sau Nations League của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới. Giải năm nay được tổ chức tại Philippines từ ngày 4 đến 7/7. Việt Nam giành quyền tham dự sau khi vô địch giải châu Á AVC Challenge Cup.

Tại giải, sau khi ra quân thắng chủ nhà Philippines 3-0, Việt Nam thua CH Czech 0-3 ở bán kết nên phải tranh HC đồng với Bỉ.

Thanh Thúy ăn mừng sau khi cùng đồng đội đánh bại Bỉ để lần đầu giành huy chương cấp độ thế giới.
Thanh Thúy ăn mừng sau khi cùng đồng đội đánh bại Bỉ để lần đầu giành huy chương cấp độ thế giới.

Trước đối thủ xếp thứ 13 thế giới, Thanh Thuý và đồng đội không hề e sợ. Sự mạnh mẽ của họ khiến Bỉ bất ngờ. Phụ công Bích Tuyền, với các cú đập đạt tốc độ cao, có lúc lên đến 107 km/h, giúp Việt Nam chiếm ưu thế. Khi tỷ số là 10-6 , Bỉ phải xin hội ý.

Các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt luôn duy trì lợi dẫn, trước khi bị gỡ hòa 21-21 vì một khoảnh khắc mất tập trung. Nhưng, sau khi được nhắc nhở và điều chỉnh, đội đã chơi chắc chắn để thắng 25-23.

Việt Nam (áo vàng) không hề lép vế trước đối thủ được đánh giá cao hơn.
Việt Nam (áo vàng) không hề lép vế trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

Bị đối thủ đang đứng thứ 34 thế giới dẫn trước, Bỉ "nóng mặt". Họ bước vào set hai với lối chơi quyết tâm hơn, liên tục dẫn trước. Lúc này, hai mũi tấn công của Việt Nam là Bích Tuyền và Thanh Thuý không duy trì được sự hiệu quả, thường mắc lỗi bước một. Việt Nam thua 23-25, khiến cục diện trở lại thế cân bằng.

Sang set ba, Việt Nam chơi tự tin, kỷ luật và chỉn chu hơn. Sau khi bị bắt bài ở các cú đập, phụ công Bích Tuyền đã thay đổi cách đánh, chuyển sang bỏ nhỏ, đập lỏng tay hoặc đập chéo sân để ghi điểm. Việt Nam từ đó dẫn 7-4, 11-7 rồi 18-12 trước khi thắng 25-20.

Phụ công Bích Tuyền (số 10) ăn mừng cùng các đồng đội sau khi ghi điểm trước Bỉ.
Phụ công Bích Tuyền (số 10) ăn mừng cùng các đồng đội sau khi ghi điểm trước Bỉ.

Với lợi thế dẫn trước, sự tự tin dâng cao, Việt Nam càng đánh càng hay ở set 4. Ngược lại, Bỉ bị tâm lý, nôn nóng nên thường đánh hỏng. Thanh Thuý và đồng đội tận dụng thời cơ, ghi liền các điểm số quan trọng để dẫn trước rồi tạo cách biệt 11-8, 18-9.

Bỉ cố gắng vùng lên sửa sai, song Việt Nam duy trì được sự điềm tĩnh, cùng sự hiệu quả của Bích Tuyền, để thắng 25-17.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, bóng chuyền nữ Việt Nam giành HC đồng ở giải đấu cấp độ thế giới FIVB Challenger Cup.

FIVB Challenge Cup 2024 có tổng cộng tám đội tham dự, thi đấu theo thể thực loại trực tiếp từ vòng tứ kết. Đội vô địch sẽ dự Nations League 2025 - giải đấu sẽ mở rộng lên 18 đội từ năm 2025, thu hút những đội bóng chuyền nữ mạnh nhất thế giới.

Việt Nam từng dự FIVB Challenge Cup 2023 tại Pháp, nhưng thua chủ nhà 0-3.

vnexpress.net

Đọc thêm

Talkshow: Gặp gỡ cô gái vàng Pencak Silat Hà Tĩnh

Talkshow: Gặp gỡ cô gái vàng Pencak Silat Hà Tĩnh

Nguyễn Lê Quỳnh Chi (SN 2002, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) lần đầu tiên ghi danh vị trí số 1 thế giới khi giành HCV tại Giải vô địch thế giới môn Pencak Silat năm 2024 ở hạng cân 80kg.
Những Gen Z đầy triển vọng của thể thao Hà Tĩnh

Những Gen Z đầy triển vọng của thể thao Hà Tĩnh

Năm 2024, thể thao Hà Tĩnh đã gặt hái nhiều kết quả ấn tượng. Trong thành quả ấy, ngoài nỗ lực tỏa sáng của các gương mặt quen thuộc còn có sự đóng góp của nhiều người trẻ - những vận động viên kế cận đầy triển vọng.
Võ Vovinam thu hút giới trẻ ở Hà Tĩnh

Võ Vovinam thu hút giới trẻ ở Hà Tĩnh

Có mặt tại Hà Tĩnh từ năm 2015, đến nay, môn võ Vovinam đã thu hút hàng ngàn người tập luyện, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng ngày càng phát triển.
“Cô gái vàng” của đua thuyền Hà Tĩnh

“Cô gái vàng” của đua thuyền Hà Tĩnh

7 năm gắn bó với đua thuyền, vận động viên Lê Thị Phương (SN 2003, xã Cẩm Vịnh, TP Hà Tĩnh) đã mang về gần 40 huy chương, trở thành trụ cột đội đua thuyền tỉnh nhà và đội tuyển quốc gia.