Những thiếu nữ xinh đẹp và cám dỗ, góc khuất của nghề PG

(Baohatinh.vn) - Không bị bó hẹp về thời gian, thường xuyên thay đổi môi trường làm việc, luôn xuất hiện lộng lẫy, xinh đẹp và có thu nhập tốt..., nghề PG (nữ nhân viên tiếp thị, người mẫu quảng cáo) đang trở thành “thỏi nam châm” hấp dẫn nhiều bạn trẻ. Vậy nhưng, làm PG có đơn giản?

Nghề tay trái…

Vài năm trở lại đây được coi là thời gian “bùng nổ” của nghề tiếp thị, người mẫu hay lễ tân. Các PG làm việc bán thời gian tại lễ khai trương, khánh thành, hội chợ, triển lãm, MC… hay cố định tại các showroom, tiếp thị, bán hàng. Tính chất công việc không chỉ đòi hỏi những người mẫu không chuyên phải có ngoại hình ưa nhìn với chiều cao trung bình 1m63 trở lên mà còn yêu cầu kỹ năng giao tiếp.

nhung thieu nu xinh dep va cam do goc khuat cua nghe pg

Nữ nhân viên tiếp thị sản phẩm bia rượu thường xuyên phải đối mặt với những lời trêu ghẹo khiếm nhã từ khách hàng. Ảnh: internet

Nếu chỉ nghe qua, công việc của PG hết sức nhàn hạ khi họ chỉ cần đáp ứng tiêu chuẩn về ngoại hình mà không cần đòi hỏi cao về trình độ. Vậy nhưng, để trở thành một PG thực thụ, các bạn trẻ cũng cần phải trang bị ý thức làm việc tập thể, “tinh thần thép” và không ngừng trau dồi kiến thức về các mặt hàng để quảng bá rộng rãi tới khách hàng. Ngoài yếu tố ngoại hình, phong thái hoạt bát, nhanh nhẹn, nữ tiếp thị còn phải có sức khỏe để đáp ứng mọi yêu cầu công việc.

N.T.N - một PG dày dạn kinh nghiệm chia sẻ: “Ban đầu, mình đăng ký làm PG với mong muốn kiếm thêm thu nhập và rèn luyện kỹ năng giao tiếp trong môi trường mới. Công việc của mình là giới thiệu sản phẩm mới cho cửa hàng điện thoại, nghe có vẻ đơn giản nhưng để hoàn thành yêu cầu của công ty lại không hề dễ dàng. Cực nhất là phải di chuyển liên tục trên giày cao gót trong những chương trình kéo dài hàng tiếng đồng hồ vào những ngày nắng nóng. Bọn mình luôn phải tươi cười để không làm phiền lòng khách hàng trong khi bản thân không có một phút nghỉ ngơi”.

Khác với N., T.H.M. (Trường Đại học Thương mại) lại tỏ ra hào hứng: “Công việc này không chỉ giúp những sinh viên như chúng em có thêm đồng ra đồng vào mà còn là môi trường rèn luyện kỹ năng sống đối với các bạn trẻ”.

Tùy theo tính chất công việc, các PG được trả khoản thù lao tương xứng. Hiện nay, thấp nhất là PG hội nghị chỉ 200.000 đồng/buổi trong khi PG triển lãm xe hơi thù lao cao gấp 3, dao động từ 4-5 triệu đồng/tuần. Nếu siêng chạy show, những nữ nhân viên tiếp thị, người mẫu quảng cáo có thể bỏ túi số tiền khá lớn. Riêng đối với một số lĩnh vực “nhạy cảm” như bia rượu, thuốc lá, các PG kiếm xấp xỉ 5-6 triệu đồng/tháng.

…và những rủi ro khó lường

Một công việc nhạy cảm với mức thu nhập khá cao luôn đi kèm những rủi ro khó lường. Chính vì vậy, đòi hỏi PG phải trang bị cho mình kỹ năng xử lý trước mọi tình huống.

Các quán nhậu đông đúc vào những ngày hè nóng nực cũng là lúc PG của các hãng bia phải hoạt động hết công suất. Do tính chất công việc, các cô gái thường xuyên trang điểm và xuất hiện trong trang phục “mát mẻ” không nhận được sự thiện cảm của người đi đường. Chưa kể, những nữ nhân viên tiếp thị còn phải chịu đựng những lời trêu ghẹo khiếm nhã từ khách hàng, thậm chí là “ngậm bồ hòn làm ngọt” trước những vị khách khó tính. Nhiều chương trình phải quảng bá rơi vào thời điểm rét buốt, các PG vẫn phải “nghiến răng” trong bộ đồng phục mỏng tang, liên tục cười nói, mời chào sản phẩm.

Vốn dĩ, PG là công việc đàng hoàng nhằm giới thiệu các sản phẩm, thương hiệu tới người tiêu dùng, song trên thực tế, nghề này vẫn chưa được nhiều người nhìn nhận đúng. Có trường hợp, nữ PG bị khách hàng yêu cầu tiếp rượu nếu muốn bán được sản phẩm. M. - từng có thời gian gắn bó với nghề tiếp thị bia chia sẻ: “Phức tạp nhất vẫn là làm PG tại các quán nhậu. Dù rất cố gắng và chuẩn bị tốt mọi tình huống có thể xảy ra, song em vẫn không tránh được việc bị khách nam sàm sỡ”.

Không chỉ thế, nhiều sinh viên đã bị ảnh hưởng tới kết quả học tập do mải mê chạy theo công việc.

Không phải cô gái nào cũng thích ứng được với nghề PG, dù công việc này không đòi hỏi quá cao về trình độ và bằng cấp. Muốn bán được hàng, các PG cũng cần cư xử khéo léo, đúng mực nhưng không dễ dãi, tránh khách hàng hiểu nhầm. Không ít PG chuyên nghiệp ngày càng cho thấy sự tích cực và hiệu quả công việc họ mang lại. Và, PG chưa bao giờ là một công việc nhàn nhã như nhiều người nghĩ!

Chủ đề Lao động việc làm

Đọc thêm

Tăng mức chuẩn trợ cấp người có công lên 3,012 triệu đồng

Tăng mức chuẩn trợ cấp người có công lên 3,012 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 321/2026/NĐ-CP, nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2,789 triệu đồng lên 3,012 triệu đồng; đồng thời bổ sung, điều chỉnh nhiều chính sách hỗ trợ điều dưỡng, giáo dục, thăm viếng, di chuyển hài cốt và xác định danh tính liệt sĩ.
Chuyện nghề "chui" cống ở Hà Tĩnh

Chuyện nghề "chui" cống ở Hà Tĩnh

Những người công nhân nạo vét bùn ở Hà Tĩnh mỗi ngày chui xuống lòng cống ngầm tối om, lội trong bùn thải, vớt rác và khơi thông từng đoạn cống. Công việc ít ai muốn chạm tới ấy diễn ra âm thầm dưới mặt đường, nơi họ phải đối mặt với mùi hôi, không gian chật hẹp và những hiểm nguy khó lường.
Sắp xếp cơ sở giáo dục ở Hà Tĩnh: Mở không gian lớn - dựng tương lai xa

Sắp xếp cơ sở giáo dục ở Hà Tĩnh: Mở không gian lớn - dựng tương lai xa

Năm học mới đang đến, những ngôi trường trên địa bàn Hà Tĩnh cũng bước vào mùa tựu trường đặc biệt khi chủ trương sắp xếp mạng lưới trường lớp đang được triển khai. Trong mỗi mái trường, sự háo hức xen lẫn quyết tâm; thầy cô, học sinh cùng hướng về phía trước với niềm tin những thay đổi hôm nay sẽ mở ra cơ hội mới để giáo dục bứt phá, vươn lên.
"Thoát" sức ì, bắt nhịp năm học mới

"Thoát" sức ì, bắt nhịp năm học mới

Sau một mùa hè với lịch sinh hoạt thoải mái, đây là thời điểm học sinh Hà Tĩnh từng bước điều chỉnh giờ giấc, thói quen, chuẩn bị cả về thể chất và tâm lý để trở lại nhịp học tập.
Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Nâng tầm chất lượng giáo dục ở Hà Tĩnh bắt đầu từ những chuyển biến trong tư duy và cách làm, từ quản trị nhà trường, tổ chức dạy học đến kiến tạo môi trường học tập. Cùng với đầu tư nguồn lực, việc khai thác hiệu quả công nghệ số, xây dựng không gian học tập mở và phát huy tính chủ động của người dạy, người học đang tạo nên những nền tảng mới, hướng tới một nền giáo dục chất lượng, hiện đại và phát triển toàn diện.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hà Tĩnh giảm gần 64% đầu mối trường học sau sắp xếp

Hà Tĩnh giảm gần 64% đầu mối trường học sau sắp xếp

Theo phương án điều chỉnh sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn vừa được UBND tỉnh phê duyệt, Hà Tĩnh sẽ còn 235 trường học, trung tâm, giảm 414 đầu mối so với thời điểm 30/6/2025, tương ứng tỷ lệ giảm 63,79%.
Năm học mới ở Hà Tĩnh: Trường lớp khang trang, đội ngũ sẵn sàng

Năm học mới ở Hà Tĩnh: Trường lớp khang trang, đội ngũ sẵn sàng

Từ những ngôi trường nội trú ở vùng biên đang dần được hoàn thiện đến hàng trăm tỷ đồng đầu tư nâng cấp trường lớp, Hà Tĩnh đang dồn nguồn lực chuẩn bị cho năm học mới. Cùng với cơ sở vật chất, bài toán đội ngũ giáo viên cũng được chủ động sắp xếp, tạo nền tảng cho những bước chuyển mới của giáo dục.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hương báo công dâng Bác nhân dịp các ngày lễ lớn

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hương báo công dâng Bác nhân dịp các ngày lễ lớn

Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026); kỷ niệm 195 năm thành lập (1831 - 2026), 35 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh (1991 - 2026), đoàn cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ dâng hương, báo công tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh.
[Infographic] Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2026 - 2027

[Infographic] Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2026 - 2027

Theo BHXH Việt Nam, trong năm học 2026-2027, với mức lương cơ sở (mức tham chiếu) là 2.530.000 đồng/tháng, tổng mức đóng BHYT học sinh, sinh viên là 1.366.200 đồng/năm (tương ứng 113.850 đồng/tháng). Được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50%, số tiền thực tế học sinh, sinh viên tự đóng là 683.100 đồng/năm (khoảng 56.925 đồng/tháng).
Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Hà Tĩnh đang bứt phá mạnh mẽ với hạt nhân là KKT Vũng Áng cùng hàng loạt dự án lớn đã và đang được triển khai. Tuy nhiên, vấn đề đang đặt ra hiện nay là “khát” lao động, đặc biệt tại Khu kinh tế Vũng Áng. Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp.
Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Tại Hà Tĩnh, chủ động chăm sóc sức khỏe, tích lũy tài chính... ngay từ tuổi trung niên đang được xem là nền tảng để mỗi người hướng tới cuộc sống độc lập, chất lượng hơn khi về già.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!