Người dân Hà Tĩnh háo hức với món quà Tết Độc lập của Đảng, Nhà nước

(Baohatinh.vn) - Thông tin về việc Đảng, Nhà nước tặng quà cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 với mức 100.000 đồng/người đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Nhân dân cả nước. Tại Hà Tĩnh, món quà ý nghĩa này đang lan tỏa niềm vui, sự phấn khởi và niềm tự hào sâu sắc trong cộng đồng.

bqbht_br_image-3.jpg
Tự hào Việt Nam. (Ảnh N.Đ)

Ngay từ tối 28/8, khi các phương tiện truyền thông chính thống đăng tải thông tin Bộ Chính trị đồng ý chủ trương tặng quà cho toàn dân, đông đảo người dân Hà Tĩnh đã nhanh chóng chia sẻ và bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội, trong các nhóm cộng đồng, tổ dân phố.

bqbht_br_anh-man-hinh-2025-08-29-luc-094538.png
image.png
Đông đảo người dân Hà Tĩnh chia sẻ niềm vui, niềm tự hào trên các trang mạng xã hội trước thông tin về món quà đặc biệt ngày Tết Độc lập.

Chia sẻ trên facebook, tài khoản Nguyễn Văn Hào tự hào: “Một món quà nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đến đời sống người dân. Thật tự hào và xúc động!”.

Tài khoản facebook Hoa Đặng bày tỏ: “Chưa từng thấy năm nào mà Tết Độc lập lại đặc biệt như vậy. Cảm ơn Chính phủ đã luôn nghĩ đến Nhân dân! Hoạt động này đã lan tỏa sự gắn kết, thắt chặt niềm tin trong Nhân dân”.

bqbht_br_z6955822252887-badcc84d0cf184c9dd16166c480eb24c.jpg
Người dân thôn Vĩnh Trung bày tỏ niềm vui trước tấm lòng của Đảng và Nhà nước đối với dân.

Cũng chung niềm tự hào, ông Nguyễn Văn Thành, trưởng thôn Vĩnh Trung, xã Toàn Lưu cho biết: “Tối qua, tôi chia sẻ thông tin này lên nhóm zalo của thôn. Chỉ sau vài phút, hàng chục người đã gửi tin nhắn bày tỏ niềm vui, cảm ơn Đảng, Nhà nước.

Đây là minh chứng cho sự lan tỏa tích cực và cho thấy sự quan tâm của lãnh đạo đến tận người dân bình thường nhất. Không phải vì số tiền lớn nhỏ, mà là vì tấm lòng của Đảng và Nhà nước đối với người dân. Món quà này giống như một lời tri ân, một sự sẻ chia, khiến chúng tôi càng thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng”.

bqbht_br_ddsc-4028.jpg
Món quà đặc biệt ngày tết Độc lập không dừng lại ở giá trị vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với tất cả các tầng lớp nhân dân.

Không chỉ là niềm vui khi được nhận món quà đặc biệt, cũng như nhiều người dân khác, bà Nguyễn Thị Du (phường Thành Sen) trào dâng niềm tự hào, phấn khởi khi Đảng, Nhà nước dành nguồn lực hàng chục nghìn tỷ đồng để tặng quà cho người dân.

Bà Du xúc động: “Mừng vui vì đất nước phát triển và không ngừng đổi mới, có như vậy an sinh xã hội mới càng đảm bảo và món quà đặc biệt ngày Tết Độc lập không dừng lại ở giá trị vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với tất cả các tầng lớp nhân dân, luôn đặt người dân ở vị trí trung tâm trong mọi chính sách”.

bqbht_br_518220343-4299303920393006-8273065244751370197-n.jpg
Món quà 100.000 đồng từ Chính phủ khiến chị Thảo nhớ lại những ngày xưa.

Còn với chị Nguyễn Thị Thảo (xã Hà Linh), thông tin về món quà Tết Độc lập khiến chị xúc động nhớ lại những ký ức thời thơ ấu: “Cách đây 40 năm, lúc đó khoảng năm 1985, tôi chỉ là đứa trẻ 8, 9 tuổi theo cha mẹ đi ăn bữa cơm Tết Độc lập tập thể. Quốc khánh là dịp rất đặc biệt, sau khi hợp tác xã phát thịt, phát cá, đội sản xuất tập trung cùng nhau nấu nướng, chia sẻ bữa cơm tập thể. Đó là những mâm cơm kết đoàn, ấm áp nghĩa tình. Nay, món quà 100.000 đồng từ Chính phủ làm tôi nhớ lại những ngày xưa ấy - giản dị, nhưng đầy ý nghĩa”.

Đáng quý hơn, sau làn sóng bày tỏ niềm tự hào, một xu hướng khác cũng bắt đầu nổi lên. Không chỉ nhận cho riêng mình, nhiều người đã chọn cách lan tỏa và hành động vì cộng đồng. Nhiều người dân, bạn trẻ đã chia sẻ sẽ dành món quà ý nghĩa của Chính phủ để ủng hộ Quỹ từ thiện, ủng hộ Cuba, ủng hộ người dân khắc phục hậu quả bão số 5.

bqbht_br_anh-man-hinh-2025-08-29-luc-104254.png
Không chỉ nhận cho riêng mình, nhiều người đã chọn cách lan tỏa và hành động vì cộng đồng.

Món quà 100.000 đồng tuy không đủ để làm thay đổi cuộc sống mỗi người, nhưng trong dịp đại lễ đã đang mang đến những thông điệp nhân văn về sự tri ân, sẻ chia, gắn kết và khơi dậy tinh thần dân tộc trong mỗi người dân Việt Nam. Việc sử dụng phần mềm để nhận quà cũng là cách ý nghĩa để thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia trong bối cảnh mới và bộ máy chính quyền mới.

Tuy vậy, dù phấn khởi với món quà được tặng, nhưng người dân cũng cần nâng cao cảnh giác, nên theo dõi thông tin từ chính quyền địa phương, báo chí chính thống và không cung cấp thông tin cá nhân trên mạng để tránh bị lợi dụng, lừa đảo.

Người dân tuyệt đối không làm theo hướng dẫn của bất kỳ cuộc gọi lạ nào về hướng dẫn cài đặt tài khoản an sinh xã hội bằng cách trực tuyến; tuyệt đối không bấm vào các đường link lạ, không cài ứng dụng không rõ nguồn gốc; không cung cấp số chứng minh thư, CCCD, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn, Zalo, Facebook… Nếu nhận được tin nhắn, cuộc gọi nghi ngờ hoặc nếu không tự cài được tài khoản an sinh xã hội trong phần mềm VNeID hãy liên hệ ngay cho công an xã, phường để được hỗ trợ.

Theo công điện của Thủ tướng Chính phủ, để kịp thời triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị tại văn bản số 17129-CV/VPTW, phối hợp chặt chẽ, triển khai ngay việc rà soát đối tượng nhận quà tặng và thực hiện chuyển phần quà đến người dân bằng biện pháp phù hợp (chuyển khoản hoặc trực tiếp) trong thời gian sớm nhất có thể, xong trước ngày Quốc khánh 2/9/2025.

Mức quà tặng: 100.000 đồng/người dân, cho toàn dân ăn Tết Độc lập.

2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định trước ngày 29 tháng 8 năm 2025 bố trí nguồn kinh phí phù hợp để thực hiện, bảo đảm cân đối ngân sách nhà nước.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các đơn vị có liên quan và các ngân hàng thương mại, nhất là các ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản, bảo đảm hệ thống thanh toán và tiền mặt, đáp ứng yêu cầu tặng quà cho người dân kịp thời, thông suốt, không để bỏ sót bất kỳ ai và không trùng lắp.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tổ chức chuyển quà kịp thời, an toàn đến người dân, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.

Chủ đề CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ QUỐC KHÁNH 2/9

Đọc thêm

Thí điểm mở rộng hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh con trước 35 tuổi

Thí điểm mở rộng hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh con trước 35 tuổi

Bộ Y tế vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Bảo đảm mức sinh thay thế trên toàn quốc đến năm 2030 kèm theo Quyết định 1069/QĐ-BYT, với nhiều chính sách khuyến khích sinh đủ 2 con như: Thí điểm mở rộng hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh con, sinh đủ hai con, phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi...
Sống khỏe cùng BHT: Nhận biết sớm, phòng tránh kịp thời bệnh cận thị học đường

Sống khỏe cùng BHT: Nhận biết sớm, phòng tránh kịp thời bệnh cận thị học đường

Cận thị là tật khúc xạ phổ biến, gây suy giảm thị lực hàng đầu. Đáng lo ngại, tỷ lệ cận thị ở lứa tuổi học đường đang ngày càng gia tăng. Bác sĩ CK1 Kim Thị Thủy - Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh chia sẻ về dấu hiệu nhận biết và cách phòng tránh trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Lịch nghỉ dịp Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày

Lịch nghỉ dịp Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày

Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, cả nước được nghỉ 2 ngày theo quy định, gồm ngày 1/9 (ngày liền kề trước) và ngày 2/9. Theo Bộ Nội vụ, để thuận lợi cho người lao động bố trí lịch nghỉ ngơi, kỳ nghỉ lễ này sẽ hoán đổi ngày làm việc thứ hai (31/8) sang thứ bảy (22/8), tính cả ngày nghỉ cuối tuần sẽ có 5 ngày liên tục từ 29/8 đến hết 2/9/2026.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2026

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2026

Tháng 5/2026 có nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật như: thực hiện quy định về tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung; người sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng...
Ngày Quốc tế Lao động 1/5: Con người là trung tâm

Ngày Quốc tế Lao động 1/5: Con người là trung tâm

Mỗi năm, khoảng 2,93 triệu người lao động trên thế giới tử vong do các yếu tố liên quan đến an toàn lao động, trong khi 395 triệu người khác bị thương trong quá trình làm việc. Đặc biệt, hơn 840.000 người lao động trên toàn cầu tử vong mỗi năm do các bệnh liên quan tới những rủi ro tâm lý-xã hội nơi làm việc.
Giữ an toàn cho du khách trong mùa du lịch biển

Giữ an toàn cho du khách trong mùa du lịch biển

Hà Tĩnh có nhiều bãi biển đẹp, thu hút đông đảo du khách mỗi mùa hè. Việc đảm bảo an toàn cho du khách khi tắm biển luôn được ngành chuyên môn, chính quyền các địa phương quan tâm.
[QUIZ] Ngày Quốc tế Lao động được tổ chức đầu tiên ở Việt Nam khi nào?

[QUIZ] Ngày Quốc tế Lao động được tổ chức đầu tiên ở Việt Nam khi nào?

Ngày Quốc tế Lao động 1/5 là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, đấu tranh vì quyền lợi chính đáng của giai cấp công nhân và người lao động trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, ngày lễ này gắn liền với lịch sử phong trào công nhân, vai trò lãnh đạo của Đảng, sự trưởng thành của tổ chức công đoàn và những đóng góp của người lao động trong từng giai đoạn cách mạng.