Nông dân Hà Tĩnh dám nghĩ, dám làm, tích cực thi đua SX-KD giỏi

(Baohatinh.vn) - Sáng 21/12, Hội Nông dân Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững toàn tỉnh giai đoạn 2012-2016. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Chủ tịch MTTQ tỉnh Từ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng tới dự.

nong dan ha tinh dam nghi dam lam tich cuc thi dua sx kd gioi

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; sự vào cuộc tích cực có hiệu quả của các cấp Hội, giai cấp nông dân Hà Tĩnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức cùng nhau phát triển kinh tế.

Phong trào SXKD giỏi đã có tác động lớn góp phần quan trọng trong phát triển nông nghiệp - nông thôn của tỉnh với tốc độ tăng trưởng cao (năm 2016 đạt 4,98%), tổng sản lượng lương thực đạt trên 56 vạn tấn; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng nhanh, năm 2010 đạt 8,5 triệu đồng/năm, năm 2014 đạt 18 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo từ 23,91% còn 11,42%.

nong dan ha tinh dam nghi dam lam tich cuc thi dua sx kd gioi

Phong trào tác động lớn đến quan hệ sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh; tạo động lực thúc đẩy sản xuất phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá có hiệu quả kinh tế cao; phát triển các hình thức liên doanh liên kết, hợp tác xã, tổ hợp tác để hỗ trợ giúp đỡ nhau phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nhân rộng và phát triển các mô hình hiệu quả đưa lại thu nhập cao cho hộ gia đình trên địa bàn toàn tỉnh và các xã nông thôn mới.

nong dan ha tinh dam nghi dam lam tich cuc thi dua sx kd gioi

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Nguyễn Thị Nhuần báo cáo kết quả phong trào.

Cùng với sự vận dụng sáng tạo để định hướng nông dân phát triển sản xuất theo các sản phẩm hàng hoá chủ lực của tổ chức hội, trên từng lĩnh vực đều xuất hiện các gương điển hình để nông dân học tập. Đặc biệt, Hội Nông dân đã tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân toàn tỉnh đã đóng góp hàng chục tỷ đồng xây dựng điện, đường, trường, trạm; nhựa hóa, bê tông hóa 3.458 km đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa được 1.981 km kênh mương; xây dựng nhiều trường học, trạm y tế, hội quán, nhà văn hóa và các công trình công cộng… Toàn tỉnh có 52.140 hộ nông dân hiến 276,3 ha đất, trị giá 345,3 tỷ đồng.

nong dan ha tinh dam nghi dam lam tich cuc thi dua sx kd gioi
nong dan ha tinh dam nghi dam lam tich cuc thi dua sx kd gioi

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh cho rằng, thời gian qua, phong trào có ý nghĩa to lớn và tích cực đối với xã hội, khích lệ hàng vạn hộ nông dân phát huy ý chí, tự lực, tự cường, đổi mới cách nghĩ, cách làm, tích cực khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, nội lực của gia đình để thoát nghèo và vươn lên khá giả, làm giàu.

nong dan ha tinh dam nghi dam lam tich cuc thi dua sx kd gioi

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị, trong giai đoạn tiếp theo, Hội Nông dân tỉnh cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân thay đổi tư duy, mở rộng sản xuất theo hướng hàng hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; nghiên cứu, đổi mới phương pháp tổ chức thực hiện thu hút đông đảo hội viên tham gia; tăng cường các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân như cung ứng vốn vay, vật tư, giống… nâng cao hiệu quả công tác dạy nghề, chuyển giao khoc học công nghệ; thực hiện tốt chức năng phản biện xã hội; chỉ đạo, vận động hội viên thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới.

Các hộ nông dân cần tiếp tục nghiên cứu đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các hộ nông dân khác cùng sản xuất, làm giàu. Các cấp, ngành quan tâm, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cùng Hội nông dân tiếp tục phát triển phong trào, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!