Nông dân Hà Tĩnh liên kết, nâng cao hiệu quả sản xuất

(Baohatinh.vn) - Với việc ra mắt các tổ hội nghề nghiệp, nông dân Hà Tĩnh đang cùng liên kết sản xuất, hỗ trợ nhau về kỹ thuật, vốn và tiêu thụ sản phẩm; qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế.

Ngày 7/8 vừa qua, Tổ hội Nông dân nghề nghiệp chăn nuôi hươu thôn Đông Hà, xã Sơn Giang ra mắt với 20 thành viên, mở thêm hướng liên kết cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn. Hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tổ hội đã tập hợp các hộ cùng ngành nghề, cùng hỗ trợ nhau về kỹ thuật, xây dựng mô hình sản xuất và kết nối thị trường.

bqbht_br_5598.jpg
bqbht_br_5588.jpg
Anh Trần Xuân Tin - thành viên Tổ hội Nông dân nghề nghiệp chăn nuôi hươu thôn Đông Hà chăm sóc đàn hươu của gia đình.

Anh Trần Xuân Tin - thành viên Tổ hội Nông dân nghề nghiệp chăn nuôi hươu thôn Đông Hà, xã Sơn Giang chia sẻ: “Gia đình tôi có truyền thống chăn nuôi hươu. Từ năm 2011, tôi tiếp quản nghề từ bố mẹ, bắt đầu với 8 con, đến nay đàn hươu đã phát triển lên hơn 100 con. Nghề nuôi hươu được nhiều hộ trong thôn duy trì, nên khi tổ hội thành lập, tôi rất phấn khởi. Đây là điều kiện để các hộ liên kết chặt chẽ hơn, hỗ trợ nhau trong sản xuất, nhất là tìm đầu ra ổn định, nâng cao giá trị sản phẩm”.

Cùng với Tổ hội Nông dân nghề nghiệp chăn nuôi hươu thôn Đông Hà, xã Sơn Giang hiện có thêm 5 tổ hội chăn nuôi hươu tại 5 thôn trên địa bàn, mỗi tổ có từ 10 - 30 thành viên. Việc hình thành các tổ hội đang từng bước tạo mạng lưới liên kết giữa các hộ chăn nuôi, không chỉ giúp hội viên chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong sản xuất mà còn mở rộng khả năng tiếp cận vốn, khoa học kỹ thuật và thị trường.

bqbht_br_5633.jpg
Toàn xã Sơn Giang hiện có 6 tổ hội nông dân nghề nghiệp chăn nuôi hươu.

Bà Phan Lê Mai - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Giang cho biết: “Với hơn 13.000 con hươu và 10 sản phẩm OCOP từ hươu, địa phương xác định việc tập hợp các hộ cùng ngành nghề vào các tổ hội nông dân nghề nghiệp là giải pháp để nâng cao giá trị sản phẩm và hình thành liên kết. Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục nhân rộng các tổ hội, phấn đấu mỗi thôn có một tổ hội, từng bước phát triển thành chi hội nông dân nghề nghiệp, hướng tới nghề nuôi hươu bền vững”.

Tại thôn Quyết Thắng, xã Can Lộc, Tổ hội Nông dân nghề nghiệp sản xuất lúa hữu cơ được ra mắt ngày 8/8/2026, với 30 thành viên liên kết sản xuất trên diện tích 11,3 ha. Vụ hè thu này, tổ hội ký hợp đồng liên kết với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm, được cung ứng giống, phân bón, hướng dẫn kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm. Đây là bước khởi đầu để các hộ sản xuất theo hướng đồng nhất quy trình, từng bước xây dựng vùng lúa hữu cơ gắn với chuỗi giá trị.

Ông Đặng Đình Cần - Tổ trưởng Tổ hội Nông dân nghề nghiệp sản xuất lúa hữu cơ thôn Quyết Thắng chia sẻ: “Trước đây, sản xuất lúa còn manh mún, mỗi hộ làm một cách nên hiệu quả chưa cao. Tham gia tổ hội, bà con có điều kiện trao đổi, thống nhất cách làm và tuân thủ quy trình sản xuất. Qua đó, không chỉ nâng cao chất lượng lúa mà còn tạo nền tảng để xây dựng thương hiệu và tăng thu nhập cho người dân".

bqbht_br_5647.jpg
Các thành viên Tổ hội Nông dân nghề nghiệp sản xuất lúa hữu cơ thôn Quyết Thắng cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm canh tác.

Không chỉ dừng ở việc tập hợp hội viên cùng ngành nghề, các tổ hội nông dân nghề nghiệp đang trở thành hạt nhân thúc đẩy liên kết sản xuất ở cơ sở. Thông qua hoạt động của tổ hội, nông dân có điều kiện chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau về vốn, kỹ thuật, vật tư và đầu ra sản phẩm; từng bước chuyển từ sản xuất riêng lẻ sang sản xuất có tổ chức, hướng tới chuỗi giá trị.

Theo đó, sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, việc củng cố, kiện toàn và thành lập mới các tổ hội, chi hội nghề nghiệp tiếp tục được các cấp hội nông dân triển khai theo hướng phù hợp với ngành nghề, điều kiện sản xuất và nhu cầu liên kết của hội viên. Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh đã thành lập mới 67 tổ hội nông dân nghề nghiệp và 11 chi hội nông dân nghề nghiệp, nâng tổng số lên 283 tổ hội và 32 chi hội nông dân nghề nghiệp.

Các tổ hội, chi hội nông dân nghề nghiệp hoạt động trên cơ sở nguyên tắc “5 cùng”: Cùng lĩnh vực lao động, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cùng mối quan tâm; cùng chia sẻ; cùng trách nhiệm và cùng hưởng lợi. Qua đó, không chỉ tạo môi trường để hội viên hỗ trợ nhau trong sản xuất, các tổ hội còn góp phần thay đổi tư duy, thúc đẩy ứng dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.

bqbht_br_anh-moi.jpg
Hội Nông dân xã Hương Đô khảo sát các mô hình kinh tế để hướng dẫn thành lập các tổ hội nông dân nghề nghiệp.

Ông Trần Đình Ước - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: “Tổ hội, chi hội nông dân nghề nghiệp là nơi tập hợp hội viên có cùng ngành nghề, cùng nhu cầu và lợi ích, từ đó tạo điều kiện để bà con liên kết, hỗ trợ nhau trong sản xuất. Vì vậy, cùng với củng cố tổ chức, Hội Nông dân tỉnh tập trung hỗ trợ nguồn vốn, nhất là từ Quỹ Hỗ trợ nông dân và các chương trình phát triển kinh tế nông thôn, giúp hội viên có thêm điều kiện đầu tư, mở rộng sản xuất; đồng thời đẩy mạnh đào tạo, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật và kết nối tiêu thụ sản phẩm".

Video: Nhân rộng chi hội nông dân nghề nghiệp, thúc đẩy liên kết sản xuất.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!