Nông dân vựa lúa lớn nhất Hà Tĩnh nhanh tay thu hoạch vụ hè thu

(Baohatinh.vn) - Là địa phương có diện tích lúa hè thu năm 2021 lớn nhất toàn tỉnh, những ngày này, bà con nông dân huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang khẩn trương ra đồng thu hoạch lúa hè thu.

Lúa chín vàng, bà con gấp rút thu hoạch

Nông dân vựa lúa lớn nhất Hà Tĩnh nhanh tay thu hoạch vụ hè thu

Chị Nguyễn Thị Liên (thôn Đông Nam Lộ, xã Cẩm Bình) thu hoạch lúa hè thu.

Vừa bốc xếp lúa, chị Nguyễn Thị Liên (thôn Đông Nam Lộ, xã Cẩm Bình) vừa cho biết: “Năm nay, ngoài giống lúa Khang dân 18, gia đình tôi gieo trồng lúa BT09. Đây là giống lúa ngắn ngày nên chín sớm. Hôm nay là ngày rằm nhưng tranh thủ máy về, tôi đã sắp xếp việc nhà để ra đồng thu hoạch cho kịp tiến độ. Mùa lúa này gặt chậm ngày nào lo ngày ấy”.

Với thời tiết thuận lợi, hiện nay, gia đình chị Liên đã gặt được 7 sào lúa, dự kiến 3 ngày nữa, gia đình chị sẽ thu hoạch xong 8 sào còn lại. Theo chị Liên, năm nay, lúa phát triển tốt và cho năng suất cao, trung bình ước đạt 3,5 tạ/sào.

Nông dân vựa lúa lớn nhất Hà Tĩnh nhanh tay thu hoạch vụ hè thu

Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, ông Ngô Bá Thành (thôn Hưng Mỹ, xã Cẩm Thành) chủ động thu hoạch sớm lúa hè thu.

Cũng đang hối hả thu hoạch trên cánh đồng thôn Hưng Mỹ, xã Cẩm Thành, ông Ngô Bá Thành cho biết: “Dự báo thời tiết ngày 25/8 tới sẽ có mưa nên khi có máy về, gia đình tôi đã tranh thủ ra đồng thu hoạch lúa. Với vụ hè thu thì “xanh nhà hơn già đồng”, khi lúa đạt độ chín khoảng 80% là đã thu hoạch được”.

Theo ghi nhận của phóng viên, thời điểm này, các xã: Cẩm Bình, Cẩm Thành, Cẩm Quan, Cẩm Quang, Cẩm Mỹ, Cẩm Hưng, Nam Phúc Thăng… đều đã bắt đầu thu hoạch lúa hè thu.

Nông dân vựa lúa lớn nhất Hà Tĩnh nhanh tay thu hoạch vụ hè thu

Để phòng chống dịch, người dân ra đồng đều phải đeo khẩu trang.

Ông Lê Văn Danh – Trưởng phòng NN&PTNT huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Vụ hè thu năm nay, toàn huyện gieo trồng 9.060 ha lúa, đạt diện tích lớn nhất trên địa bàn toàn tỉnh. Nhờ đưa vào những bộ giống ngắn ngày như: Khang dân 18, Xuân mai 12, Thiên ưu 8… và triển khai khung thời vụ sớm nên Cẩm Xuyên thu hoạch sớm hơn so với các địa bàn khác. Nhận định thu hoạch lúa hè thu trong điều kiện dịch COVID-19 phức tạp nên huyện cũng đã chủ động kế hoạch thu gom và giao các địa phương linh hoạt triển khai”.

Chủ động điều tiết máy gặt

Lo ngại tình trạng thiếu máy gặt do ảnh hưởng của dịch COVID-19, huyện Cẩm Xuyên đã giao các địa phương chủ động phương án. Theo đó, chính quyền xã Cẩm Hưng đã vận động người dân mua thêm 3 máy gặt đập, nâng tổng số máy hiện có trên địa bàn lên 6 máy.

Ông Nguyễn Đình Hoạt - Chủ tịch UBND xã Cẩm Hưng thông tin: “Ngoài số lượng máy gặt của người dân địa phương, hiện nay, bà con cũng đã kêu gọi được 8 máy gặt ở Nam Định về trên địa bàn. Với các chủ máy này, chúng tôi đã cho test nhanh COVID-19, khai báo y tế và ký cam kết thực hiện phòng chống dịch...”.

Nông dân vựa lúa lớn nhất Hà Tĩnh nhanh tay thu hoạch vụ hè thu

Xã Cẩm Hưng mua thêm 3 máy gặt và hợp đồng thêm 8 máy gặt ngoại tỉnh về thu hoạch lúa hè thu năm nay.

Bên cạnh việc chủ động điều tiết máy gặt trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19, xã Cẩm Hưng cũng triển khai cho các chủ máy ký cam kết về giá cả. Theo đó, mức giá dao động từ 100.000 – 130.000 đồng/sào tùy điều kiện địa hình của vùng. Giá thuê máy gặt cũng được thông báo rộng rãi trên hệ thống loa phát thanh của địa phương để người dân nắm bắt thông tin.

Dự kiến, bà con xã Cẩm Hưng sẽ thu hoạch lúa đại trà từ ngày 23 – 24/8. Với sự chủ động điều tiết máy gặt, khoảng sau vài tuần nữa, toàn xã sẽ thu hoạch xong lúa hè thu.

Nông dân vựa lúa lớn nhất Hà Tĩnh nhanh tay thu hoạch vụ hè thu

Xã Cẩm Hưng triển khai ký cam kết về giá cả với các chủ máy gặt.

Ngoài xã Cẩm Hưng, hiện nay, các địa phương trên toàn huyện đều đã chủ động điều tiết máy gặt, hợp đồng và kêu gọi thêm máy từ các địa phương khác về địa bàn.

Theo thống kê của Phòng NN&PTNT huyện Cẩm Xuyên, trên địa bàn hiện có 209 máy gặt, cao hơn so với năm ngoái 50 máy gặt. Ngoài chủ động về máy, huyện Cẩm Xuyên cũng chỉ đạo người dân huy động tối đa nhân lực gặt tay để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch trong điều kiện đảm bảo phòng chống dịch COVID-19.

Nông dân vựa lúa lớn nhất Hà Tĩnh nhanh tay thu hoạch vụ hè thu

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên trực tiếp đi thăm đồng và chỉ đạo công tác thu hoạch lúa hè thu năm 2021.

Đến nay, bà con toàn huyện đang tranh thủ thu hoạch lúa hè thu, năng suất ước đạt gần 60 tạ/ha. Trước đó, để đảm bảo thu hoạch hè thu trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19, huyện đã giao các xã, thị trấn chủ động điều tiết máy và triển khai sớm kế hoạch thu gom theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Riêng đối với thị trấn Cẩm Xuyên - địa bàn đang thực hiện phong tỏa theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và giao cho các tổ chức đoàn thể hỗ trợ bà con thu hoạch lúa hè thu.

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Hà Văn Bình

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!