Hà Tĩnh: 17 địa phương tạm thời khống chế được dịch tả lợn châu Phi
Cho đến ngày 13/8, trên địa bàn Hà Tĩnh có 17 phường, xã, thị trấn, thuộc 5 huyện, thành phố đã qua 30 ngày không phát sinh ca dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) mới.
Vệ sinh chuồng trại thường xuyên, sạch sẽ, phun thuốc tiêu độc khử trùng... luôn được xem là biện pháp để đảm bảo sức khỏe đàn lợn.
Nhờ chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, ngành chuyên môn, cùng với sự nỗ lực của các địa phương, cho đến thời điểm này có 17 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh không phát sinh ca DTLCP mới.
Cụ thể: Thị trấn Cẩm Xuyên, thị trấn Thiên Cầm, Cẩm Lộc, Cẩm Hà, Cẩm Thăng, Cẩm Trung, Cẩm Lạc, Cẩm Huy, Cẩm Bình (huyện Cẩm Xuyên); Hồng Lộc, Phù Lưu, Thạch Mỹ, Hộ Độ (huyện Lộc Hà); thị trấn Tây Sơn, xã Sơn Tây (Hương Sơn); xã Phú Phong (Hương Khê); phường Đại Nài (TP. Hà Tĩnh).
Tính từ ngày tiêu hủy lợn mắc bệnh, chết do bệnh DTLCP cho đến nay, các địa phương kể trên đã qua 30 ngày không phát sinh thêm ca bệnh mới.
Dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, nguy cơ tái dịch rất cao người chăn nuôi cần làm tốt vệ sinh môi trường
Trên địa bàn hiện còn 25 xã có dịch chưa qua 30 ngày thuộc các huyện: Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Can Lộc, huyện Kỳ Anh, Hương Khê, Thạch Hà, TP. Hà Tĩnh. Riêng TX Hồng Lĩnh và huyện Nghi Xuân chưa xuất hiện DTLCP.
Theo ông Nguyễn Khắc Khánh – Chi cục phó Chi cục Chăn nuôi – Thú y tỉnh, DTLCP vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, nguy cơ tái phát tại các địa phương trên là rất cao. Bởi vậy, địa phương phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vệ sinh môi trường chuồng trại; khuyến cáo người dân chưa nên tái đàn trong thời điểm này; đặc biệt, phải đầu tư chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học để đẩy lùi dịch bệnh.
Hữu Trung
{name} - {time}
Các tin đã đưa
Mới đầu tháng 8, lúa đã chín, rơm đã thơm nồng ngát cả làng quê!
10 năm, Thạch Hà huy động 8.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới
Về Vũ Quang, đến đâu cũng gặp vườn mẫu của cán bộ hội phụ nữ
Nâng cao năng lực xây dựng chuỗi giá trị cho HTX nông nghiệp
Về Hương Khê xem nông dân “mặc áo nắng” cho bưởi Phúc Trạch