Hà Tĩnh mưa không ngớt, lúa đồng không thể gặt, thóc trong nhà mốc đen!

(Baohatinh.vn) - Mọi hoạt động thu hoạch lúa hè thu ngập lũ ở Hà Tĩnh đều ngừng lại vì mưa không dứt. Hàng nghìn héc-ta có khả năng bị thối, nảy mẩm vì ngâm trong nước lụt nhiều ngày....

Hà Tĩnh mưa không ngớt, lúa đồng không thể gặt, thóc trong nhà mốc đen!

Những cánh đồng bị ngâm dập trong nước nhiều ngày

Những đợt mưa xối xả vẫn đổ xuống toàn tỉnh Hà Tĩnh trong sáng ngày 4/9. Những diện tích lúa còn lại tiếp tục bị đổ rạp, nhấn chìm trong màu nước lũ trắng xóa.

Dù trời đang mưa nhưng vì "nóng ruột" nên anh Nguyễn Văn Thành, thôn Liên Vinh, xã Thạch Đài (Thạch Hà) vẫn phải chạy xe máy một vòng kiểm tra xem lúa có bị nảy mầm không.

“Trước mưa chạy tất bật cũng chỉ gặt được 50% diện tích, gia đình tôi còn 1 mẫu lúa nếp 98 nữa. Mấy hôm bị gió đập, mưa ngâm nên lúa đã bắt đầu lên mộng. Song, thời tiết thế này thì đành chịu, có gặt về cũng mất”, anh Thành cho biết.

Hà Tĩnh mưa không ngớt, lúa đồng không thể gặt, thóc trong nhà mốc đen!

Lúa đã lên mầm giữa ruộng

Thóc lúa đổ kín cả nền nhà, không có nắng, anh Thành phải dùng quạt điện để hong khô cho lúa. Thế nhưng, theo kinh nghiệm thì hạt lúa không được nắng sẽ bị đen, chất lượng thấp.

Hà Tĩnh mưa không ngớt, lúa đồng không thể gặt, thóc trong nhà mốc đen!

Thóc không phơi được cũng dễ hư hỏng trong nhà

Hiện nay, các vùng đồng của Thạch Đài (Thạch Hà) bị ngập khá sâu. Nguyên nhân là do địa bàn bị chia cách bởi tuyến đường tránh 1B, trở thành như con đê ngăn tiêu thoát. Trong khi, mưa càng lớn, nước lũ từ thượng nguồn của dãy trà sơn chảy về kéo bèo tây đã gây chặn dòng thoát lũ. Trước tình thế này, UBND xã Thạch Đài đã phải huy động máy múc trục vớt bèo, tìm cách tiêu thoát lũ.

Ông Dương Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: “Xã chỉ mới thu hoạch được khoảng 50% diện tích (trong tổng số 430 ha). Bây giờ lo nhất là khi nước mặt đã đầy, tiêu thoát lũ chậm, trong khi mưa tiếp tục lớn, các hồ đập xả lũ thì khả năng mực nước còn dâng cao, thiệt hại những diện tích còn lại là điều khó tránh khỏi”.

Hà Tĩnh mưa không ngớt, lúa đồng không thể gặt, thóc trong nhà mốc đen!

Từ Cẩm Xuyên...

Thống kê trên toàn huyện Can Lộc đã có gần 700 ha lúa hè thu bị đổ ngã, ngập úng. Một số xã thậm chí số diện tích khả năng chịu thiệt hại này bằng 50% diện tích đã chưa thu hoạch và chiếm gần 30% tổng diện tích toàn xã như: Kim Lộc (120 ha), thị trấn Nghèn (99 ha); Gia Hanh (66 ha)…

Nhiều bà con đành “tặc lưỡi” phó mặc cho trời, bởi lẽ với thời tiết mưa dồn dập, không chỉ gây khó khăn cho việc ra đồng mà lúa còn có thể mất ngay trong nhà vì ẩm ướt.

Hà Tĩnh mưa không ngớt, lúa đồng không thể gặt, thóc trong nhà mốc đen!

... đến Can Lộc, lúa đều ngâm trắng

Diễn biến mưa càng gây bất lợi ở các xã vùng núi Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn. Những cánh đồng phủ trắng màu nước bạc, toàn bộ diện tích lúa hè thu chưa kịp thu hoạch không còn cơ hội để vớt vát.

Đến đầu giờ sáng nay, toàn tỉnh có 1.991 ha lúa bị ngập úng (Hương Sơn: 152 ha; Vũ Quang: 25 ha; Can Lộc: 684 ha; Cẩm Xuyên: 133 ha; Hương Khê: 900ha, Thạch Hà: 97 ha); 269,5 ha hoa màu bị ngập úng (Hương Sơn 21ha, Vũ Quang 1,5 ha, Hương Khê 175ha, Thạch Hà 72 ha).

Hà Tĩnh mưa không ngớt, lúa đồng không thể gặt, thóc trong nhà mốc đen!

Trận mưa lớn kéo dài từ 2 ngày qua đã khiến hơn 200 ha lúa hè thu tại các địa phương: Xuân Lam, Xuân Hồng, Xuân Liên và Cổ Đạm bị đổ sập và ngập sâu trong nước.

Trong khi đó, thời tiết Nghi Xuân vẫn có những quãng tạnh ráo quý giá. Xung kích vì bà con nông dân, sáng nay, hơn 60 đoàn viên thanh niên Huyện đoàn Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã xuống đồng giúp bà con nhân dân xã Xuân Hồng thu hoạch lúa hè thu.

Gặt lúa chạy lụt vất vả gấp nhiều lần so với bình thường, lúa đổ ngạ từng đám, bùn lún sụt sâu, chẳng có máy móc nào vào được. Tất cả công đoạn đều phải làm bằng bằng tay, vừa gặt vừa chạy đua với trời.

Hà Tĩnh mưa không ngớt, lúa đồng không thể gặt, thóc trong nhà mốc đen!

60 ĐVTN Nghi Xuân được huy động xuống đồng giúp dân thu hoạch lúa

Phó Bí thư Huyện đoàn Nghi Xuân Phạm Trung Thành cho biết: “Toàn xã Xuân Hồng có 20 ha lúa đã chín bị ngập nước. Có thêm sự hỗ trợ của các đoàn viên thanh niên, đến hết ngày mai (5/9) toàn bộ diện tích lúa hè thu tại xã Xuân Hồng sẽ thu hoạch xong”.

Hà Tĩnh mưa không ngớt, lúa đồng không thể gặt, thóc trong nhà mốc đen!

Mọi phương tiện đều được huy động giúp người dân Nghi Xuân thu hoạch lúa

Theo dự báo thời tiết, mưa lớn sẽ giảm dần từ ngày mai. Đây sẽ là cơ hội để bà con nông dân vớt vát lại những gì có thể từ đồng lúa hè thu.

Theo khuyến cáo của Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh, những vùng chưa ngập quá sâu thì bà con có thể bó dựng lúa lên, tránh để ngâm trong nước. Đồng thời tìm mọi cách tiêu thoát nước cho đồng ruộng và thu hoạch kịp thời khi thời tiết tốt lên.

Chủ đề TẬP TRUNG ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast