Tiêu hủy 5 con lợn ốm từ Nghệ An sang Hà Tĩnh tiêu thụ

(Baohatinh.vn) - Chiều nay (28/5), tại đồi Nhà Ngai thuộc thôn Phúc Mỹ, chính quyền xã Xuân Mỹ và các ngành chức năng huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã tiến hành tiêu hủy 5 con lợn không có nguồn gốc xuất xứ được đưa từ huyện Nam Đàn (Nghệ An) xâm nhập vào địa bàn.

Tiêu hủy 5 con lợn ốm từ Nghệ An sang Hà Tĩnh tiêu thụ

Khử trùng tiêu hủy bằng vôi bột số lợn ốm.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng 28/5, UBND xã Xuân Mỹ nhận được tin báo của Trạm Kiểm dịch huyện Nghi Xuân đóng tại thị trấn Xuân An về việc có đối tượng chở lợn chạy về hướng Xuân Mỹ nhưng không dừng lại làm thủ tục kiểm tra. Lực lượng Công an xã Xuân Mỹ đã tổ chức đón lõng và tiến hành kiểm tra.

Tiêu hủy 5 con lợn ốm từ Nghệ An sang Hà Tĩnh tiêu thụ

Ông Trấn Bá Chiến (bên phải) không xuất trình được nguồn gốc xuất xứ của số lợn trên

Qua kiểm tra, ông Trần Bá Chiến (SN 1965, trú tại xã Vân Diên, huyện Nam Đàn - Nghệ An) điều khiển xe máy BKS 37B2 - 09.122 không xuất trình được nguồn gốc xuất xứ của 5 con lợn (trọng lượng 62 kg) và không có các loại giấy tờ kiểm dịch động vật.

Tiêu hủy 5 con lợn ốm từ Nghệ An sang Hà Tĩnh tiêu thụ

Phun thuốc khử trùng tại trú sở xã Xuân Mỹ...

Điều đáng nói, cả 5 con lợn đang trong tình trạng ốm yếu, nước dãi ở miệng liên tục chảy. Ông Chiến cho biết, số lợn trên được mua tại xã Vân Diên, huyện Nam Đàn - Nghệ An đưa về tiêu thụ tại xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân.

Chính quyền xã Xuân Mỹ và các ngành liên quan huyện Nghi Xuân đã tiến hành lập biên bản, xử phạt hành chính đối với ông Trần Bá Chiến số tiền 4 triệu đồng (quy định tại Điểm a, Khoản 4 Điều 8 Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y). Đồng thời, tiến hành đào hố, rải vôi bột tiêu hủy số lợn trên theo đúng quy định của pháp luật.

Tiêu hủy 5 con lợn ốm từ Nghệ An sang Hà Tĩnh tiêu thụ

...tiến hành chôn lấp số lợn theo đúng quy định

Chủ đề PHÒNG CHỐNG DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast