Hấp dẫn hoạt động ngoại khóa “Văn học dân gian - Cội nguồn và sáng tạo”

(Baohatinh.vn) - Trường THCS Sông Trí (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vừa tổ chức chương trình hoạt động ngoại khóa với chủ đề trên nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục, khơi nguồn hứng thú học tập bộ môn Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân cho học sinh.

Hấp dẫn hoạt động ngoại khóa “Văn học dân gian - Cội nguồn và sáng tạo”

Tiết mục hát ca trù của học sinh khối 8

Chương trình được các thầy, cô giáo trong tổ Văn, Sử, Giáo dục công dân của nhà trường dàn dựng, biên soạn với sự tham gia diễn xuất của hơn 200 học sinh.

Hấp dẫn hoạt động ngoại khóa “Văn học dân gian - Cội nguồn và sáng tạo”

Kịch Thạch Sanh xử án

Chương trình gồm 3 phần: Hồn thiêng đất Việt; Sức sống tâm hồn người Việt và Hà Tĩnh miền quê nên nhạc, nên thơ.

Hấp dẫn hoạt động ngoại khóa “Văn học dân gian - Cội nguồn và sáng tạo”

Tiết mục hát sắc bùa mừng xuân Kỷ Hợi

Hình ảnh lịch sử đất nước, con người Việt Nam được sân khấu hóa một cách khéo léo. Không những thế, các di sản văn hóa phi vật thể của quê hương như ca trù, ví giặm Nghệ Tĩnh, hát sắc bùa đã tạo sức lan tỏa, giúp hoạt động thêm phần ý nghĩa.

Hấp dẫn hoạt động ngoại khóa “Văn học dân gian - Cội nguồn và sáng tạo”

Các tiết mục được thầy cô giáo dàn dựng công phu

Đây là một trong những nội dung đổi mới phương pháp giáo dục, gắn việc dạy và học với hoạt động ngoại khóa.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast