Ông Biden tìm cách giải ngân nhanh 6 tỷ USD viện trợ cho Ukraine

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến giải ngân hết quỹ viện trợ quân sự cho Ukraine trước khi mãn nhiệm vào đầu năm tới.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: Reuters).
Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: Reuters).

Politico dẫn lời các quan chức Nhà Trắng ngày 6/11 cho hay, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hiện có 4,3 tỷ USD sử dụng để cung cấp vũ khí từ kho dự trữ của quân đội và 2,1 tỷ USD khác để mua vũ khí theo hợp đồng với các công ty quốc phòng Mỹ.

Nhà Trắng đang nỗ lực triển khai số tiền này nhanh nhất có thể để đảm bảo Ukraine có đủ vũ khí trong cuộc xung đột với Nga ngay cả khi chính quyền tương lai của Tổng thống đắc cử Donald Trump từ chối tiếp tục viện trợ cho Kiev.

Tuy nhiên, các nguồn tin của Politico chỉ ra rằng "thông thường phải mất vài tháng" để gửi vũ khí do Mỹ phân bổ đến Ukraine. Do vậy bất kỳ gói viện trợ nào được công bố trong những tuần tới khó có thể được bàn giao đầy đủ trước cuối tháng 1/2025 và khi đó, ông Trump có thể đình chỉ các gói viện trợ này.

Một vấn đề khác là thiếu vũ khí trong kho dự trữ của quân đội Mỹ. Washington sẽ phải mất nhiều thời gian để lấp đầy kho.

Cựu Tổng thống Donald Trump đã giành chiến thắng trước ứng viên Dân chủ Kamala Harris trong cuộc bầu cử ngày 5/11. Ông Trump gần như chắc chắn sẽ trở thành tổng thống thứ 47 của Mỹ và nhậm chức vào cuối tháng 1/2025 - thời điểm ông Biden hết nhiệm kỳ.

Trong khi chính quyền của ông Biden tích cực ủng hộ Ukraine, ông Trump nhiều lần cảnh báo cắt viện trợ cho Ukraine hoặc viện trợ dưới dạng khoản vay nếu tái đắc cử.

Đó là lý do ông Biden dường như đã tìm cách thúc đẩy sự ủng hộ của Mỹ dành cho Ukraine thậm chí trước cuộc bầu cử.

Hồi tháng 6, ông đã ký cam kết đảm bảo an ninh kéo dài 10 năm để viện trợ quân sự cho Kiev.

Ông Biden được cho là đang cố gắng sắp xếp "bộ bài" chính trị để có lợi cho Ukraine trước khi rời Nhà Trắng.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng muốn để lại một di sản. Ông đã dành toàn bộ sự nghiệp của mình để phấn đấu trở thành tổng thống và thành tích vào phút chót về vấn đề Ukraine sẽ là một chiến thắng cuối cùng đáng nhớ cho toàn bộ nhiệm kỳ của ông. Ông Biden hiện áp dụng cách tiếp cận 2 hướng đối với Ukraine.

Đầu tiên, ông đưa ra tuyên bố mạnh mẽ và công khai rằng Mỹ sẽ sát cánh cùng Ukraine. Nền tảng của điều này là cuộc họp cấp cao tại Nhà Trắng vào tuần trước giữa ông Biden, bà Harris và nhà lãnh đạo của Ukraine.

Ông Biden cố gắng chứng minh rằng Ukraine vẫn là "ưu tiên hàng đầu" đối với Mỹ, đồng thời, ông muốn tạo ra kỳ vọng về sự hỗ trợ của Mỹ trong tương lai theo cách mà ông Trump không thể xóa bỏ.

Thứ hai, lập trường công khai của ông Biden được chứng minh bằng các viện trợ. Ông gần đây đã công bố "một đợt tăng viện trợ an ninh" trị giá 8 tỷ USD cho Ukraine.

Khoản viện trợ này sẽ nhằm cung cấp vũ khí mới để tăng năng lực tấn công tầm xa của Ukraine. Điều này cũng cho thấy ông Biden bắt đầu cho phép Ukraine thực hiện chiến thuật tấn công đối với Nga, chứ không đơn thuần là phòng thủ thuần túy như trước, mặc dù hiện tại Washington không cho phép Ukraine bắn các tên lửa tầm xa của Mỹ vào lãnh thổ Nga.

Gói này cũng bao gồm Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine. Chương trình này cho phép chính phủ Mỹ mua vũ khí cho Ukraine từ các công ty bên ngoài mà không cần phải lấy chúng từ kho dự trữ quốc gia.

Ông Biden cũng yêu cầu Bộ Quốc phòng Mỹ sử dụng toàn bộ tiền đã được phân bổ cho Ukraine cho tới cuối nhiệm kỳ tổng thống của ông. Nói cách khác, ông đang đảm bảo rằng số tiền này thực sự được chuyển đến Ukraine, phòng trường hợp người kế nhiệm cố gắng thay đổi việc phân bổ hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng.

Thực tế, sau khi cuộc bầu cử kết thúc, ông Biden vẫn còn chút thời gian tại nhiệm trước khi tổng thống mới nhậm chức vào tháng 1/2025. Trong khoảng thời gian 2 tháng này, đôi khi các tổng thống vẫn có thể thúc đẩy phê duyệt các quyết định chính sách quan trọng.

Ông Biden có thể thành công với các chính sách đã có, như cung cấp viện trợ, nhưng ông sẽ không thể đưa ra bất kỳ giải pháp triệt để nào cho cuộc khủng hoảng hiện tại. Trong khi đó, một giải pháp triệt để là điều đang cần thiết ở Ukraine.

Những nỗ lực về chính sách đối ngoại của ông Biden luôn được Ukraine hoan nghênh, nhưng chúng chưa bao giờ đủ để mang đến một giải pháp triệt để. Ukraine có thái độ tích cực về cam kết viện trợ mới của ông Biden, nhưng điều này vẫn sẽ không phải là "bức tường lửa" giúp chống lại những điều không mong muốn từ nhiệm kỳ của ông Trump.

Ông Trump là một nhà lãnh đạo có chính sách đối ngoại khó đoán và rất khó để nói chính xác ông ấy sẽ làm gì với Ukraine sau khi tái đắc cử.

Tuy vậy, những dấu hiệu hiện tại đều theo chiều hướng không tốt cho Ukraine bất chấp cuộc gặp giữa ông Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tháng 9 có vẻ suôn sẻ.

Các quan chức Mỹ và EU đã bày tỏ lo ngại rằng ông Trump sẽ ngừng viện trợ cho Ukraine và thậm chí buộc ông Zelensky phải chấp nhận lệnh ngừng bắn và nhượng bộ lãnh thổ cho Nga.

dantri.com.vn

Đọc thêm

Lào khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X

Lào khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 23/3 tại thủ đô Viêng Chăn, Quốc hội khóa X của Lào đã chính thức khai mạc Kỳ họp thứ nhất, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa IX Xaysomphon Phomvihane.
Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng còi báo động

Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng còi báo động

Chiến sự leo thang không chỉ gây tổn thất về người và hạ tầng, mà còn để lại những hệ lụy sâu sắc đối với trẻ em. Từ các biểu hiện rối loạn tâm lý gia tăng, đến việc hàng trăm nghìn trẻ em tại nhiều quốc gia rơi vào cảnh thiếu thốn viện trợ thiết yếu, xung đột đẩy một thế hệ vào vòng xoáy bất ổn kéo dài.
Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ, chính phủ Cuba đang đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu điện năng thông qua việc lắp đặt các nhà máy điện mặt trời.
Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Ngày 20/3, Mỹ tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran nhằm ứng phó cuộc khủng hoảng nguồn cung do cuộc chiến tại Trung Đông gây ra. Quyết định nới lỏng này cho phép Iran bán 140 triệu thùng dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ khác đã được chất lên tàu trước ngày 20/3 và có hiệu lực đến ngày 19/4.
Mỹ cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu Iran trên tàu ngoài khơi

Mỹ cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu Iran trên tàu ngoài khơi

Ngày 20-3 (giờ Việt Nam), truyền thông quốc tế dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Washington cân nhắc sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với lượng dầu Iran đang mắc kẹt trên các tàu chở dầu ngoài khơi, nhằm kiềm chế giá dầu tăng vọt do tắc nghẽn eo biển Hormuz.
Xe chở nghị sĩ Thái Lan bị tấn công

Xe chở nghị sĩ Thái Lan bị tấn công

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, xe của ông Kamolsak Leewamae, nghị sĩ thuộc đảng Prachachart đại diện cho tỉnh Narathiwat (Thái Lan), đã bị phục kích và tấn công bằng súng.
Venezuela thay Bộ trưởng Quốc phòng

Venezuela thay Bộ trưởng Quốc phòng

Tổng thống lâm thời Rodriguez thông báo bổ nhiệm lãnh đạo cục phản gián Gustavo Gonzalez Lopez làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay ông Vladimir Padrino Lopez.
Fed giữ nguyên lãi suất

Fed giữ nguyên lãi suất

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất trong phiên họp chính sách thứ 2 từ đầu năm nay, đúng như dự báo của thị trường.
Iran tuyên bố muốn chấm dứt chiến tranh hoàn toàn

Iran tuyên bố muốn chấm dứt chiến tranh hoàn toàn

Xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi Iran vừa tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Israel và một số nước vùng Vịnh. Tuy nhiên bên cạnh đó, nước này cũng tuyên bố mong muốn chấm dứt chiến tranh “hoàn toàn và vĩnh viễn”.
Cuba khôi phục lưới điện sau 29 giờ gián đoạn

Cuba khôi phục lưới điện sau 29 giờ gián đoạn

Cuba đã khôi phục lại lưới điện vào ngày 17/3 và đưa nhà máy nhiệt điện chạy dầu lớn nhất hoạt động trở lại, qua đó chấm dứt tình trạng mất điện trên toàn quốc kéo dài hơn 29 giờ.