Ông Biden vượt lên dẫn trước ông Trump ở 6 bang

Sau khi liên tục bị cựu Tổng thống Donald Trump, ứng viên đảng Cộng hòa, dẫn trước, Tổng thống Joe Biden đã vượt lên, chiếm ưu thế ở 6 bang chủ chốt trong các cuộc khảo sát mới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và cựu Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters).
Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và cựu Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Theo khảo sát của Bloomberg News/Morning Consult công bố ngày 26/3, ông Biden dẫn trước ông Trump trong cuộc khảo sát tỷ lệ ủng hộ của dư luận tại 6 trong số 7 bang chủ chốt ở Mỹ.

Tại bang Wisconsin, ông Biden vượt đối thủ ở đảng Cộng hòa 1 điểm sau khi bị dẫn trước 4 điểm hồi tháng 2. Tại Pennsylvania, hai ứng viên có tỷ lệ ủng hộ sít sao mặc dù trước đó ông Trump dẫn trước 6 điểm. Tỷ lệ ủng hộ ông Biden ở bang Michigan cao hơn của ông Trump dù cách biệt không quá lớn.

Còn quá sớm để biết liệu kết quả được cải thiện là cú hích một lần hay khởi đầu cho một sự thay đổi lâu dài hơn trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm nay của ông Biden.

Theo giới quan sát, nếu ông Biden giành chiến thắng vào tháng 11 tới tại các bang chủ chốt được gọi là, ông có thể đắc cử nhiệm kỳ thứ hai.

Kết quả khảo sát lạc quan hơn đối với ông Biden được đưa ra sau 5 tháng ông gần như liên tục bị ông Trump dẫn trước.

Ông nhận được nhiều ủng hộ hơn sau bài phát biểu Thông điệp Liên bang hồi đầu tháng. Trong bài thông điệp này, ông Biden đã phần nào xoa dịu những lo ngại về vấn đề tuổi tác của mình và đề cập đến hàng loạt vấn đề như chính sách đối ngoại, quyền phá thai, kiểm soát biên giới, kiểm soát súng đạn.

Hơn 1/3 cử tri tham gia khảo sát nói rằng, họ đã thấy những tin tức tích cực về ông Biden gần đây, tỷ lệ cao nhất kể từ khi các cuộc khảo sát bắt đầu vào tháng 10 năm ngoái.

Ngoài ra, các khảo sát cũng cho thấy, người tiêu dùng Mỹ đang lạc quan hơn về tình hình kinh tế.

Ông Biden đang dốc sức cho chiến dịch vận động tranh cử tại các bang chủ chốt, bang còn dao động như North Carolina.

Ngược lại, ông Trump đang ở tình thế bất lợi so với trước đó. Cựu chủ nhân Nhà Trắng dường như đang gặp vấn đề về tài chính cho chiến dịch vận động tranh cử do gánh nặng chi phí pháp lý. Mặc dù vậy, ông Trump hiện vẫn dẫn trước ông Biden ở 7 bang dao động.

dantri.com.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast