Chặt đứt “vòi bạch tuộc” lô đề ở Hà Tĩnh
Chặt đứt “vòi bạch tuộc” lô đề ở Hà Tĩnh
Chặt đứt “vòi bạch tuộc” lô đề ở Hà Tĩnh

Vào hồi 18h10’ ngày 14/8/2020, Công an huyện Cẩm Xuyên đã bắt giữ 9 đối tượng đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề, gồm: Đặng Quốc Thành (SN 1972), Phan Thị Thủy (SN 1981), cùng trú tại thị trấn Cẩm Xuyên; Phan Thanh Anh (SN 1984), Nguyễn Đình Tuấn (SN 1985), cùng trú tại thị trấn Thiên Cầm; Chu Văn Mạnh (SN 1987), Nguyễn Văn Thắng (SN 1974), Đặng Quốc Bình (SN 1976), Nguyễn Văn Thái (SN 1985), Nguyễn Thị Bích Thủy (SN 1969), cùng trú tại xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng đã sử dụng sim rác, thành lập tài khoản zalo, facebook ảo để ghi, nhận và chuyển giao lô đề. Chỉ trong thời gian rất ngắn (từ 10 - 14/8/2020), số tiền 9 đối tượng sử dụng để đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề lên đến 4 tỷ đồng.

Chặt đứt “vòi bạch tuộc” lô đề ở Hà Tĩnh

Chặt đứt “vòi bạch tuộc” lô đề ở Hà Tĩnh

Ngày 29/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với La Văn Quân (SN 1986, trú tại phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh), Trương Tùng Lâm (SN 1976, trú tại xã Khánh Vĩnh Yên, Can Lộc), Hoàng Văn Tân (SN 1977, trú tại thị trấn Nghèn, Can Lộc), Hồ Thị Tâm (SN 1980) và Nguyễn Duy Phương (SN 1964, cùng trú tại xã Thuần Thiện, Can Lộc). Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với nhiều đầu mối, chân rết hoạt động. Riêng trong các ngày 23 và 24/8, tổng số tiền đánh bạc giữa các đối tượng là hơn 90 triệu đồng.

Chặt đứt “vòi bạch tuộc” lô đề ở Hà Tĩnh

Theo nhận định của Đội Chống tệ nạn xã hội và mua bán người (Công an tỉnh), năm 2020, các đường dây, ổ nhóm lô đề hoạt động mạnh với tính chất phức tạp ngày càng gia tăng. Từ đầu năm đến nay, Công an Hà Tĩnh đã bắt giữ 97 vụ/350 đối tượng đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề, khởi tố 22 vụ/114 đối tượng (tăng 25 đối tượng so với năm 2019), thu giữ 761,623 triệu đồng.

Tuy nhiên, như đã phân tích ở trên, có rất nhiều yếu tố “thuận lợi cho tội phạm, bất lợi cho công an” khiến việc chặt đứt các “vòi bạch tuộc” gặp rất nhiều khó khăn. Thượng úy Đặng Quốc Nhật - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Cẩm Xuyên) đánh giá: “Đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề là loại tội phạm không dễ đấu tranh, triệt phá. Trong thời gian cao điểm, cơ quan chức năng truy quét, các đối tượng hoàn toàn án binh bất động. Thêm vào đó, lô đề thời công nghệ hoàn toàn được thực hiện qua tin nhắn trên điện thoại, dễ dàng xóa bỏ nên công tác xác minh, thu thập chứng cứ gặp rất nhiều khó khăn”.

Chặt đứt “vòi bạch tuộc” lô đề ở Hà Tĩnh

Hiện các điểm ghi lô đề tự phát đang được lực lượng chức năng đấu tranh, triệt phá .

Đại úy Trần Đình Anh - Phó Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp (Công an huyện Can Lộc) cho biết: “Ngoài việc dễ dàng tẩu tán chứng cứ, các đối tượng hoạt động chủ yếu khép kín, rất ít khi gặp nhau, chỉ liên lạc qua điện thoại và mạng xã hội. Cấp trên không biết cấp dưới vì chỉ quen biết qua trung gian, quá trình giao dịch chủ yếu bằng biệt danh, không sử dụng điện thoại cố định mà sử dụng sim rác. Việc thanh toán tiền đánh bạc, các đối tượng tổ chức rất tinh vi, không trực tiếp đứng ra giao dịch mà các bên đều giao cho cấp dưới”.

Trước thực trạng nhức nhối cũng như những khó khăn trong công tác phòng chống tội phạm lô đề, tinh thần đấu tranh của ngành chức năng, đặc biệt là lực lượng công an càng phải quyết liệt, mạnh mẽ hơn và cần huy động hơn nữa sức mạnh tổng hợp, nhất là từ quần chúng nhân dân.

Chặt đứt “vòi bạch tuộc” lô đề ở Hà Tĩnh

Thời gian qua, việc huy động toàn dân cùng vào cuộc phòng, chống tệ nạn lô đề được xã Thạch Văn (Thạch Hà) triển khai hiệu quả. “Thông qua mô hình “Móc khóa tố giác tội phạm” được triển khai từ tháng 2/2020 trên địa bàn 5 thôn, chúng tôi tiếp nhận được nhiều nguồn thông tin tố giác tội phạm đánh bạc ghi lô đề về cả hình thức lẫn đối tượng tham gia từ người dân. Từ cơ sở quan trọng này, lực lượng công an xã đã phát hiện, xử lý 2 điểm ghi lô đề bằng hình thức phạt tiền”, Thượng úy Ngô Phúc Lương - Trưởng Công an xã Thạch Văn cho biết.

Chặt đứt “vòi bạch tuộc” lô đề ở Hà Tĩnh

Việc tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật của người dân là cách phát huy “tai mắt” ngay từ cơ sở; góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương.

Phát huy “tai mắt” ở cộng đồng, huy động các tổ chức đoàn thể cơ sở vào cuộc để cùng đấu tranh, ngăn chặn nạn lô đề cũng là cách làm được Thiếu tá Đặng Văn Đức - Trưởng Công an huyện Can Lộc áp dụng. “Song song với việc lập chuyên án đấu tranh, triệt phá những tụ điểm ghi lô đề với số tiền lớn, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng cơ sở, đoàn thể, tổ chức quần chúng tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân. Qua đó nâng cao tinh thần đấu tranh, tố giác tội phạm nhằm phát hiện các điểm ghi lô, đề thông báo cho lực lượng công an, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn” - Thiếu tá Đức cho biết.

Chặt đứt “vòi bạch tuộc” lô đề ở Hà Tĩnh

Chặt đứt “vòi bạch tuộc” lô đề ở Hà Tĩnh

Chặt đứt “vòi bạch tuộc” lô đề ở Hà Tĩnh

Thông qua mô hình móc khóa “Tố giác tội phạm”, đã giúp lực lượng công an xã Thạch Văn tiếp nhận được nguồn thông tin về tội phạm đánh bạc, ghi lô đề về cả hình thức lẫn đối tượng tham gia.

Thượng úy Hoàng Văn Vị - cán bộ Đội Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh) khẳng định, trước tình trạng tội phạm sử dụng các thiết bị công nghệ cao để đánh bạc bằng hình thức lô đề phức tạp và tinh vi như hiện nay, cán bộ đội tập trung trao đổi thông tin về từng đối tượng, tranh thủ tài trợ các thiết bị kỹ thuật, công nghệ hiện đại và đào tạo cán bộ trình độ cao. Tăng cường phối hợp với các đơn vị có liên quan để giải quyết các yêu cầu phát hiện, xác minh, điều tra tội phạm một cách kịp thời, triệt để. Phối hợp với các ngành chức năng trong hoạt động triển khai ứng dụng công nghệ, thiết lập hệ thống phòng vệ để chủ động và nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm. Đồng thời cảnh báo, phòng ngừa việc lạm dụng, thiếu hiểu biết pháp luật dẫn đến vi phạm pháp luật trong sử dụng công nghệ cao.

Chặt đứt “vòi bạch tuộc” lô đề ở Hà Tĩnh

Trước nạn lô đề thời 4.0 ngày càng gia tăng, Đội Cảnh sát phòng chống tp công nghệ cao đã tăng cường các biện pháp đấu tranh, phòng chống.

Cũng theo Thượng úy Vị, các đối tượng hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề căn cứ vào hành vi, tính chất, mức độ vi phạm thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP hoặc có thể bị truy tố hình sự về tội “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc” theo Điều 321 và 322 của Bộ luật Hình sự.

Chặt đứt “vòi bạch tuộc” lô đề ở Hà Tĩnh

Quyết liệt thực hiện các giải pháp đấu tranh mạnh mẽ với tội phạm lô đề, Trung tá Nguyễn Phi Hải - Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) khẳng định: Thời gian tới, lực lượng công an sẽ tiếp tục mở nhiều đợt cao điểm phòng, chống tệ nạn và tội phạm cờ bạc (đặc biệt là lô đề trái phép); nắm chắc mọi di biến động của những “chân rết” trong hệ thống tổ chức đường dây số đề, từ đó, lập các chuyên án đấu tranh. Tập trung rà soát các đối tượng có biểu hiện hoạt động để lên danh sách đưa vào diện quản lý nghiệp vụ, phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh; đặc biệt là ở những địa bàn trọng điểm, phức tạp. Đồng thời, phối hợp với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh kiểm soát chặt chẽ những cá nhân có hợp đồng bán vé cho công ty, không để lợi dụng hoạt động để tổ chức đánh bạc; phối hợp viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân các cấp chọn vụ án điểm xét xử lưu động phục vụ công tác răn đe đối tượng và phòng ngừa chung trong toàn xã hội.

Thiết kế: huy tùng

Chủ đề Đánh bạc ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast