Trao quyết định đặc xá cho 113 phạm nhân đang thụ án ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Các phạm nhân thụ án ở Trại giam Xuân Hà (Bộ Công an) và Trại Tạm giam Công an Hà Tĩnh được đặc xá dịp này là những người có kết quả cải tạo tốt, thực sự ăn năn, hối cải để phấn đấu trở thành công dân có ích.

Sáng 1/5, Trại giam Xuân Hà (Cục C10 - Bộ Công an) tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

bqbht_br_1.jpg
Đại biểu tham dự buổi lễ.

Theo đề nghị của Hội đồng Tư vấn đặc xá, ngày 3/3/2025, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 266/2025/QĐ-CTN về đặc xá 2025 cho 8.055 phạm nhân chấp hành án phạt tù và 1 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Trong số được đặc xá này có 25 phạm nhân là người nước ngoài, gồm 21 phạm nhân nam và 4 phạm nhân nữ, thuộc 9 quốc tịch khác nhau.

Trại giam Xuân Hà (thuộc C10 - Bộ Công an, đóng tại xã Lưu Vĩnh Sơn - huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh) có 89 phạm nhân được đặc xá trong dịp này.

bqbht_br_3.jpg
Thượng tá Bùi Quốc Toản - Phó Giám thị Trại giam Xuân Hà thông báo quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước dành cho các phạm nhân.

Đặc xá năm 2025 khẳng định chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam đối với những người phạm tội; khuyến khích họ hối cải, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội. Quyết định đặc xá càng có ý nghĩa hơn khi được ban hành vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam - thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Những phạm nhân được đặc xá lần này đều là những người có kết quả cải tạo, chấp hành tốt các nội quy, quy định của trại tạm giam. Đây cũng là kết quả của quá trình giáo dục, cải tạo phạm nhân, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa trại giam, gia đình, các cơ quan có liên quan và toàn xã hội trong việc thực hiện chính sách pháp luật, khoan hồng của Đảng và Nhà nước.

Tại buổi lễ, Đại tá Phan Đình Thành - Giám thị Trại giam Xuân Hà đề nghị các phạm nhân được đặc xá khi trở về địa phương chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; sớm tái hòa nhập tốt với cộng đồng, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

bqbht_br_4.jpg
Đại tá Phan Đình Thành - Giám thị Trại giam Xuân Hà phát biểu tại buổi lễ.

Đại tá Phan Đình Thành cũng yêu cầu những phạm nhân đang thụ án cần tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện tốt để được hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước, sớm trở về hòa nhập cộng đồng xã hội.

2.jpg
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và Trại giam Xuân Hà trao quyết định đặc xá cho phạm nhân.
bqbht_br_6.jpg
Phạm nhân được nhận giấy tờ, căn cước công dân, sim điện thoại, tiền mặt và đồ dùng cá nhân trước khi rời trại.

Cũng trong sáng 1/5, Trại Tạm giam - Công an Hà Tĩnh tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá cho 24 phạm nhân đang thụ án tại Hà Tĩnh nằm trong danh sách đặc xá.

Toàn cảnh buổi lễ công bố quyết định đặc xá.

Toàn cảnh buổi lễ công bố quyết định đặc xá.

Trong dịp này, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh (đóng ở phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) công bố quyết định đặc xá cho 24 phạm nhân đang chấp hành án tại đây.

Thượng tá Nguyễn Phi Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân.

Thượng tá Nguyễn Phi Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân.

Những phạm nhân được đặc xá lần này đều là những người đã chấp hành tốt các nội quy, quy định, ăn năn hối cải và phấn đấu trở thành công dân tốt trong thời gian cải tạo tại trại tạm giam. Đây cũng là kết quả của quá trình giáo dục, cải tạo phạm nhân, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa trại giam, gia đình, các cơ quan có liên quan và toàn xã hội trong việc thực hiện chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Phi Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng những phạm nhân đã có thành tích cải tạo tốt, luôn phấn đấu thành công dân lương thiện trong quá trình chấp hành án phạt tù để được đặc xá đợt này. Đối với những phạm nhân đang thụ án cần tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện tốt để sớm đủ điều kiện xét giảm án, đặc xá trong thời gian tới.

Thượng tá Nguyễn Phi Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Thượng tá Nguyễn Phi Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Những phạm nhân được đặc xá khi trở về địa phương phải tiếp tục cố gắng lao động, trở thành những công dân có ích cho xã hội. Nếu gặp khó khăn, có thể liên hệ trực tiếp cho lực lượng công an địa phương để được hỗ trợ, tạo điều kiện tìm việc làm.

Các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp hiệu quả trong công tác quản lý giam giữ, thi hành án hình sự để đảm bảo an toàn tuyệt đối, phấn đấu có thêm nhiều trường hợp phạm nhân được đặc xá, tha tù trước thời hạn theo quy định.

Đối với Trại Tạm giam Công an tỉnh, phải làm tốt vai trò trách nhiệm, làm tốt công tác giáo dục, cải tạo để phạm nhân sớm có điều kiện được đặc xá.

Chủ đề Tuyền truyền phổ biến pháp luật

Đọc thêm

Học sinh làm thêm dịp hè - "con dao 2 lưỡi"?

Học sinh làm thêm dịp hè - "con dao 2 lưỡi"?

Làm thêm dịp hè giúp các em học sinh Hà Tĩnh có thu nhập, tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên, đằng sau những lợi ích ấy, việc làm thêm cũng tiềm ẩn không ít rủi ro, nhất là khi các em chưa được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật.
Bán hàng có trách nhiệm!

Bán hàng có trách nhiệm!

Thực tế cho thấy, chỉ khi người bán trên mạng xã hội (trong đó có các tiktoker) tuân thủ pháp luật và minh bạch thì “thị trường số” mới có thể phát triển bền vững.
Trả giá vì buôn “cái chết trắng”

Trả giá vì buôn “cái chết trắng”

Vụ án không chỉ là bài học đắt giá cho Nguyễn Viết Cường (trú phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về hiểm họa từ "cái chết trắng".
 Từ môn thể thao lành mạnh đến những "canh bạc" trá hình

Từ môn thể thao lành mạnh đến những "canh bạc" trá hình

Bida như một hình thức rèn luyện sức khoẻ và đang dần được phổ biến hơn tại Hà Tĩnh. Tuy nhiên, đi cùng với sự phát triển đó cũng có những sự biến tướng. Nhiều người đã biến những bàn bida trở thành những canh bạc trá hình.
Nơi tuyến đầu phòng lửa giữ rừng

Nơi tuyến đầu phòng lửa giữ rừng

Trước nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng, các lực lượng chức năng cùng với nhân dân các địa phương khu vực biên giới Hà Tĩnh đang tích cực phối hợp, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa để phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng.
Trẻ hóa tội phạm - nỗi lo lớn

Trẻ hóa tội phạm - nỗi lo lớn

Thực trạng trẻ hóa tội phạm không còn là chuyện riêng của những gia đình có con em phạm tội, của lực lượng thực thi pháp luật mà trở thành nỗi lo lớn của toàn xã hội.